Chọc cười để con chịu nuốt sữa

Theo M&B,
Chia sẻ

Chị Nhâm nghĩ khi con cười thì sữa sẽ tự chui vào bụng.

Vì cu con 6 tháng lười bú bình nên Nhâm chuyển sang đút sữa bằng thìa. Cu cậu há miệng to nhưng lại ngậm sữa trong miệng cả hồi lâu. Sốt ruột, Nhâm bèn nghĩ ra cách chọc cho con cười. Nhâm nghĩ khi con mở miệng cười thì sữa sẽ tự động chui tọt vào trong bụng.

“Sợ là cũng nguy hiểm đấy nhưng mình hết cách rồi. Được cái cu cậu nhà mình hay cười. Trêu ú òa hay cù cù tay, chân, má... tý tẹo là ‘chàng ta’ nhoẻn miệng cười ngay” – Nhâm tâm sự.

Cùng cảnh với Nhâm, An (Từ Liêm, Hà Nội) có con gái 7 tháng nhưng chỉ được 7,5 kg vì mỗi ngày, bé chỉ uống khoảng 200ml sữa là “kịch”. “Cho ti mẹ thì ‘nàng’ thét inh ỏi như cái còi. Cho ti bình thì ‘nàng ấy’ cắn, nhai núm vú cao su rồi lấy lưỡi đẩy ra ngoài, mếu máo. Cuối cùng mình đành chọn cách đút thìa cho con nhưng cũng khó khăn lắm” – An chia sẻ.

Bé nhà An hay ngậm sữa. Một thìa sữa có khi bé ngậm “bung búng” trong miệng tới cả 10 phút. Bực mình, An tìm cách làm cho con khóc (dọa, quát) để cổ họng của con mở ra, sữa sẽ “ực” luôn xuống.

choc-cuoi-de-con-chiu-nuot-sua


Nguy hiểm nếu con bị sặc sữa

Khi bé ngậm sữa trong miệng mà không chịu nuốt, lại được mẹ chọc cho cười (hay khóc) thì sữa tràn mạnh xuốn cổ họng, bé không kịp nuốt nên dễ bị sặc. Những thói quen khác của phụ huynh có thể làm con sặc sữa như mẹ dùng thìa đổ sữa vào miệng làm bé sặc; mẹ bịt mũi bắt con nuốt, đút sữa khi bé đang ho, khóc; cho bé bú khi đangngủ... làm bé không nuốt được, có thể hít sữa vào đường thở tại vùng hầu – họng.
 Để tránh sặc cho con khi bé lưới bú, phải đút thìa thì nên:

- Không được đút sữa ào ào vào miệng bé, nhất là khi bé đang đói. Sữa quá nhiều, nhanh khiến bé không kịp nuốt, có thể gây ra sặc. Khi xúc thìa cho bé thì phải từ từ. Chờ bé nuốt hết miếng này thì mới đút miếng khác.

- Khi bé ngậm sữa trong miệng, không dọa nạt hay quát tháo, cũng như tìm cách để bé cười. Khi bé khóc hay cười, nói sẽ làm thông đường thở. Sữa có trong miệng lúc đó sẽ chảy nhầm sang đường thở, gây sặc.

- Không bao giờ được bịt mũi để ép bé nuốt.

- Khi bé ho hay khóc thì nên chờ bé qua cơn ho (khóc) mới đứt sữa cho con.

Chia sẻ