Cho trẻ ngủ ngoài trời: Phương pháp giáo dục lạ nhưng mang đến tác dụng rất tuyệt vời

Nhã Hạ,
Chia sẻ

Cho trẻ em và trẻ sơ sinh được chơi và nghỉ ngơi trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên sẽ một phần hình thành nhân cách và nâng cao sức đề kháng tốt hơn việc cho chúng ở trong nhà, xem TV và dán mắt vào màn hình máy vi tính.

Với mong muốn những đứa con của mình lớn lên có điều kiện sức khoẻ và tinh thần tốt nhất, các ông bố, bà mẹ thường áp dụng “bài tập ngoài trời”, “bài tập” này khuyến khích chúng ăn, chơi, thậm chí ngủ ở ngoài trời.

Nhưng trong vài năm vừa qua, với tỉ lệ tội phạm đang gia tăng cùng với nạn bắt cóc trẻ em ngày một phổ biến, sự lo lắng của bậc cha mẹ đã chấm dứt sự tồn tại của “bài tập” này. Nghiêm trọng đến nỗi họ không thể rời mắt khỏi đứa con cưng của mình mặc dù có thể, chỉ để chúng ngủ ngay trong khu vườn của nhà mình.

Tưởng chừng như phương pháp nuôi dưỡng trẻ nhỏ này đã bị khai tử hoàn toàn nhưng hiện nay, “bài tập ngoài trời” đã bắt đầu xuất hiện lại, dựa trên sự ảnh hưởng của việc các trường học ngoài trời, xuất hiện liên lục trên các đất nước thuộc vùng Scandinavian, nơi mà việc cho trẻ em và trẻ sơ sinh hoạt động và sinh hoạt ngoài trời là điều hiển nhiên.

Cho trẻ ngủ ngoài trời: Phương pháp giáo dục lạ nhưng mang đến tác dụng rất tuyệt vời - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời tại nhà giữ trẻ Paddock Cottage- Pulborough. (Ảnh: telegraph)

Hannah Rosalie, người đã thực hiện phương pháp này và siêng năng áp dụng với những đứa con của cô, chia sẻ: "Tôi bắt đầu áp dụng phương pháp này khi con của tôi được 6 tuần tuổi và tôi cảm thấy đó là điều nên làm. Trước đó, tôi đã thấy một trường học ngoài trời ở Đan Mạch thực hiện phương pháp này và họ đã làm rất tuyệt. Phương pháp này rất tự nhiên, rất chân thực và rất khoẻ mạnh, không như những thứ máy móc cồng kềnh hay 4 bức tường lạnh lẽo với đầy đồ chơi bằng nhựa".

Charlotte Atkinson, hiệu trưởng của trường học ngoài trời Charlotte’s đã đưa ra ý kiến rằng việc cho trẻ em và trẻ sơ sinh được chơi và nghỉ ngơi trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên sẽ một phần hình thành nhân cách và nâng cao sức đề kháng tốt hơn việc cho chúng ở trong nhà, xem TV và dán mắt vào màn hình máy vi tính.

Cho trẻ ngủ ngoài trời: Phương pháp giáo dục lạ nhưng mang đến tác dụng rất tuyệt vời - Ảnh 2.

Bé Ellen, 3 tuổi, đang nằm ngủ trưa tại nhà giữ trẻ Dandelion tại Marsham. (Ảnh: telegraph)

Giáo sư Hayley Room, chia sẻ: "Thiên nhiên cung cấp nhiều cơ hội học tập. Chỉ cần có trang phục thích hợp với thời tiết, giường ngủ, cùng với người giám sát thích hợp, không có lý do gì để trẻ em không ngủ ngoài trời cả!".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc sinh hoạt ngoài trời vẫn không thể nào tránh khỏi những yếu tố nguy hiểm như thời tiết xấu, thú hoang, các bệnh truyền nhiễm và nếu có bảo đảm rằng không có những yếu tố đó đi chăng nữa, thì buổi chiều, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh và thời tiết lạnh sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của những đứa trẻ.

Ý kiến trên lập tức được làm rõ với những số liệu cho thấy được rằng thời tiết lạnh không hề ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và thái độ của chúng, cũng như việc sinh hoạt ngoài trời đã tăng sức đề kháng, làm mạnh hệ miễn dịch và kéo dài tuổi thọ cho con người.

Tổng hợp lại, “bài tập ngoài trời” rất đáng để áp dụng, nếu đảm bảo được những điều kiện cơ bản về an toàn. Bậc cha mẹ nên khuyến khích con mình ra ngoài nhiều hơn để có thể rèn luyện được sức khoẻ cũng như mang lại nhiều lợi ích khác.

(Nguồn: telegraph)

Chia sẻ