Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết

Thế Đại & Hồng Duy,
Chia sẻ

Đến dịp lại lên, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, phiên chợ lá dong, lá chuối lại nhộn nhịp, tấp nập phủ màu xanh trên con phố Hà Nội.

Những ngày cận Tết, các mặt hàng phục vụ Tết ở Hà Nội đều vào mùa cao điểm. Trong đó, lá dong, lá chuối là nguyên liệu không thể thiếu để gói các loại bánh. Tại phố Trần Quý Cáp chợ lá dong, lá chuối hoạt động nhiều năm nay, những ngày cận Tết càng thêm tấp nập.

Chợ lá dong hoạt động nhộn nhịp ngày cuối năm

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Nhiều năm nay, phiên chợ tự phát chuyên buôn bán lá dong và dây lạt càng ngày càng nhộn nhịp trên con phố Trần Quý Cáp (Hà Nội).

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Chỉ khoảng 7 – 8 sạp bán với vài cái bàn nhựa cũng khiến khu vực trước cổng ga Hà Nội tấp nập.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Mỗi khi cần lá dong, dây lạt gói giò, chả, bánh chưng dịp Tết âm, người dân Thủ đô nhớ đến ngay con phố với phiên chợ tự phát này.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Lá dong là một trong nguyên liệu không thể thiếu khi gói nhiều loại bánh trong dịp Tết của người Hà Nội.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Lá dong rừng được nhập từ Cao Bằng, Bắc Kạn và được bán với giá 40 nghìn đồng/bó/50 lá. Lá dong quê thường được nhập từ Bình Lục (Hà Nam) được bán với giá 45 nghìn đồng/bó/40 lá.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Chợ lá dong này bắt đầu họp từ rằm tháng Chạp (tức 15/12 âm lịch) cho tới hết ngày 28 Tết.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Những chiếc lá dong được gói cẩn thận

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 9.

"Mỗi ngày cả chợ ở đây tiêu thụ gần 33 vạn lá rừng, còn lá quê nhiều gấp bội. Cứ bán xong lại có xe chở đến", cô Hà, một thương lái bán buôn ở khu chợ chia sẻ

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Ông Định, ở khu tập thể Trung Tự, nay đã 86 tuổi nhưng mỗi dịp Tết đến, ông lại tìm đến mua rất nhiều lá dong, lá chuối về gói giò, chả

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 11.

Chợ ở đây được mở từ 4-5 giờ sáng cho đến 7-8 giờ tối.

Chợ lá dong lâu năm nhộn nhịp giữa lòng Hà Nội những ngày cận Tết - Ảnh 12.

Phiên chợ lá dong trở thành nơi tụ tập của người dân Thủ đô trong những ngày cận Tết.

Chia sẻ