"Chó điên" bất ngờ lao vào cắn xé 5 người rồi lăn đùng ra chết

Gia Hưng,
Chia sẻ

Sau khi điên cuồng tấn công vào 4 người lớn, con chó tiếp tục cắn trọng thương bé gái 5 tuổi rồi lăn đùng ra chết.

Tối 12/4, ông Phạm Hoài An - Phó chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra trường hợp một con chó điên của người dân nuôi lao vào cắn 4 người lớn và cắn một bé gái 5 tuổi trọng thượng.

Trước đó vào tối 10/4, con chó của gia đình anh Phan Hữu Long (trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn) bất ngờ lao vào cắn 4 người dân trong đó có 1 người là em gái của chính chủ nhà.

Thời điểm này, bé gái Nguyễn Trần Anh Th. (5 tuổi) đang chơi gần đó cũng bị con chó điên lao vào cắn xé.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân tập trung xua đuổi, bắt giữ con chó lại đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chó điên bất ngờ lao vào cắn xé 5 người rồi lăn đùng ra chết - Ảnh 1.

Bé Th. bị cắn phải khâu 13 mũi.

Các bác syĩ xác định, bé Nguyễn Trần Anh Th, bị thương nặng nhất. Bé có nhiều vết thương sâu ở phần miệng phải khâu 13 mũi. Ngoài ra, phần mặt, tay và chân của bé cũng có nhiều vết cắn và rầy xước do bị chó cào cấu.

Được biết, một ngày sau khi cắn 5 người bị thương, con chó "điên" của gia đình anh Long đã lăn đùng ra chết .

Hiện chính quyền địa phương đã giao trách nhiệm cho chủ nhà phối hợp với các bác sĩ tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe của bé gái 5 tuổi và 4 người lớn này.

Chia sẻ