Cho con du học Thái Lan để lấy bằng cấp quốc tế

Quang Vũ,
Chia sẻ

Một số trường Đại học tại Thái Lan như Đại học Bangkok còn có chương trình liên kết với 3 trường Macquarie, IMI, và Canberra của Úc và Thụy Sỹ.

Cho dù đi đâu, làm gì, đã tốt nghiệp phổ thông hay Đại học thì trong lòng mỗi người làm cha làm mẹ, con cái của mình vẫn luôn là những đứa trẻ. Việc để con rời xa vòng tay gia đình đã khó, việc đưa con tới một đất nước hoàn toàn mới để thực hiện giấc mơ du học càng khó khăn hơn.

Cho con du học Thái Lan để lấy bằng cấp quốc tế - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho con đi du học, phụ huynh phải giúp con xây dựng một tinh thần vững vàng, tự tin sống độc lập nơi xứ người. Tiếp theo đó là khoảng thời gian vất vả tìm trường, giúp con đáp ứng yêu cầu tuyển sinh, lo tiền học phí và thủ tục cho con đi du học. Không gì có thể diễn tả hết nỗi khổ của cha mẹ khi cho con du học và phải xa con trong khoảng thời gian học tập tại nước ngoài. Thế nhưng, lo lắng về tương lai con sau tốt nghiệp là một mối lo lớn hơn khiến nhiều phụ huynh quan tâm.

Trước quá nhiều áp lực khi cho con du học ở các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada… nhiều phụ huynh đã chuyển hướng sang cho con du học tại các nước Hàn, Nhật, Thái Lan. Trong một vài năm gần đây, số lượng du học sinh Việt Nam lựa chọn Thái Lan đã tăng lên đáng kể. Hiện nay đã có hơn một nghìn học sinh tự túc đang theo học tại nhiều trường đại học Thái. Năm 2018, Thái Lan đứng hạng 38 thế giới trong bảng xếp hạng QS Education System Strength – những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất trên toàn thế giới. 

Đối với Việt Nam, du học Thái Lan mang đến nhiều thuận lợi cho phụ huynh và học sinh như: Không cần chứng minh tài chính, học phí thấp, visa xét duyệt dễ dàng trong vòng 2 ngày kèm theo điều kiện đi lại khá dễ dàng giữa hai nước.

Cho con du học Thái Lan để lấy bằng cấp quốc tế - Ảnh 2.

Quan trọng hơn, phụ huynh sẽ không cần phải lo lắng về giá trị bằng cấp bởi đất nước Thái Lan có rất nhiều trường danh tiếng, lâu đời như Đại học Bangkok (BU) với hệ thống bằng cấp được công nhận trên toàn cầu. Hiện du học sinh Việt Nam đang là đối tượng được chính phủ Thái Lan ưu tiên. Các tập đoàn kinh tế Thái Lan rất cần đội ngũ nhân sự vừa biết tiếng Anh, vừa biết tiếng Việt và một chút tiếng Thái. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội xin visa ở lại làm việc tại Thái Lan dễ dàng tại các công ty lớn như BigC, BJC, SCG…

Cho con du học Thái Lan để lấy bằng cấp quốc tế - Ảnh 3.

Xa hơn, trường Đại học Bangkok còn có chương trình liên kết với 3 trường Macquarie, IMI, và Canberra của Úc và Thụy Sỹ. Sau khi học 2/3 năm ở Đại học Bangkok, du học sinh có thể tiếp tục học tại các trường nói trên với chi phí bao gọn 4 năm. Khi ra trường các du học sinh sẽ nhận 2 bằng của Đại học Bangkok và bằng của trường liên kết, riêng với chương trình liên kết với IMI (Switzerland) sau khi tốt nghiệp học sinh nhận 3 bằng: BU+IMI+MMU (Anh) Manchester Metropolitan University.

Cho con du học Thái Lan để lấy bằng cấp quốc tế - Ảnh 4.

Hiện tiêu chí tuyển sinh và các bước nhập học 3 trường nói trên rất khó, chỉ tiêu cao nên du học Thái Lan và tham gia chương trình liên kết, du học sinh Việt Nam sẽ dễ dàng bước vào các trường này. Đây cũng là cơ hội để các em thích nghi với du học, trở thành một bước đệm giúp con bạn vững vàng hơn khi chuyển đến du học ở một đất nước xa xôi và khí hậu khắc nghiệt hơn như Úc, Canada, Thụy Sỹ…

Ngoài ra, sinh viên du học Thái Lan còn có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng giá trị được cấp bởi trường, các tổ chức chính phủ và cộng đồng ASEAN, giúp phụ huynh tiết kiệm được chi phí du học, an tâm cho con thực hiện giấc mơ của mình.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn Phòng Đại diện tại Việt Nam: Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Số điện thoại: (028) 6654 5110- 0909 170 998. Hotline: 0937 989 984 (gặp Ms Hằng)

Website: www.bu.ac.th

Facebook: facebook.com/buvietnam

Email: hang.l@bu.ac.th hoặc hanh.n@bu.ac.th

Chia sẻ