Chính quyền đã mở đường vào nhà cho cụ 62 tuổi bị hàng xóm chặn lối đi

Xuân Chinh - Việt Phương,
Chia sẻ

Sau khi tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật phản ánh, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc ngay, mở lại đường vào nhà cho cụ bà 62 tuổi bị hàng xóm chặn lối đi.

Ngày 16/11, ông Trịnh Văn Súy – Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, đại diện UBND huyện, công an, quân sự huyện phối hợp với UBND xã Thiệu Hợp đã tiến hành cưỡng chế, mở lối đi vào nhà cho cụ bà bị hàng xóm xây tường chặn lối đi.

“Tôi đã trực tiếp gọi điện nói chuyện với vợ chồng ông Chiến, mời ông ấy trở về địa phương để phối hợp với chính quyền giải quyết vụ việc.

Tôi đã phân tích với ông Chiến, xã đã nhiều lần gửi văn bản mời ông về để giải quyết nhưng ông không có mặt. Và hôm nay, đích thân Chủ tịch huyện gọi điện thoại mời ông về để giải quyết, nếu ông không phối hợp buộc chúng tôi phải đơn phương cưỡng chế, mở lối đi cho gia đình bà Sáu theo quy định.

Vì khi tranh chấp giữa gia đình ông Chiến và bà Sáu xảy ra, huyện đã có văn bản yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng, chờ kết quả giải quyết của tòa án.

Do xã thực hiện không nghiêm văn bản của huyện, để xảy ra việc ông Chiến xây dựng tường rào nên sự việc phức tạp hơn” – Ông Súy thông tin.

Chính quyền đã mở đường vào nhà cho cụ 62 tuổi bị hàng xóm chặn lối đi - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương đã mở lại đường vào nhà cho bà Sáu.

Theo ông Trịnh Văn Súy, do ông Chiến không có mặt tại địa phương, để tránh xảy ra việc mất trộm tài sản của gia đình ông Chiến, chính quyền đã đẩy cổng nhà ông này vào trong, khóa cổng lại và giao cho lực lượng công an giữ chìa khóa và giám sát.

Việc chính quyền huyện Thiệu Hóa rốt ráo vào cuộc giải quyết vụ việc được dư luận người dân đồng tình ủng hộ.

Trước đó, chiều tối chủ nhật (15/11), ông Súy đã cùng với các phòng, ngành của UBND huyện, công an huyện, quân sự huyện tổ chức họp với chính quyền xã Thiệu Hợp để bàn phương án mở lối đi vào nhà cho bà Sáu.

Trước đó, tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật có bài viết phản ánh vụ việc. Nội dung bài viết đề cập, từ ngày 1/4 tới nay, bà Lê Thị Sáu (62 tuổi), trú tại thôn Nam Bằng 2, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa phải bắc thang, trèo tường vào nhà.

Chính quyền đã mở đường vào nhà cho cụ 62 tuổi bị hàng xóm chặn lối đi - Ảnh 2.

Ông Chiến xây tường rào giữa lối đi chung, chặn đường vào nhà của bà Sáu.

Nguyên nhân của sự việc trên bắt đầu khi hộ gia đình hàng xóm với bà Sáu là ông Đinh Văn Chiến xây tường rào, chặn lối đi chung của hai gia đình có từ gần 30 năm nay. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới hiện trường, yêu cầu hộ ông Chiến dừng thi công, tháo dỡ tường rào, giữ nguyên hiện trạng cho tới khi giải quyết xong tranh chấp.

Tuy nhiên, hộ ông Chiến không chấp hành mà tiếp tục xây dựng tường rào bịt luôn lối đi duy nhất dẫn vào nhà hàng xóm trước sự bất lực của bà Sáu.

Lý do ông Chiến xây tường rào chặn lối đi chung với hàng xóm là vì ông này cho rằng phần đất trên đã được UBND huyện Thiệu Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình mình.

Chính quyền xã Thiệu Hợp xác định, việc cấp phần lối đi chung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Đinh Văn Chiến là lỗi trong quá trình đo đạc địa chính.

Chính quyền đã mở đường vào nhà cho cụ 62 tuổi bị hàng xóm chặn lối đi - Ảnh 3.

Gia đình ông Chiến còn cho cắm mảnh chai thủy tinh trên bức tường vừa xây giữa lối đi chung, chặn đường vào nhà của bà Sáu.

Sau khi bài viết trên được đăng tải, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã có chỉ đạo, yêu cầu huyện Thiệu Hóa vào cuộc, nhanh chóng giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Súy - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã gọi điện phân tích, thuyết phục, mời gia đình ông Chiến trở về nhà, nhưng ông này không có mặt nên buộc chính quyền phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, mở lại lối đi cho bà Sáu.

Chia sẻ