Chìm tàu tại Thái Bình: Bố mẹ và con gái nhỏ tử vong, con trai lớn đang mất tích

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một vụ chìm tàu đã khiến 4 người trong 1 gia đình mất tích, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Đến sáng ngày 5/7 lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong 4 người trong gia đình xấu số.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/7 tại địa phận sông Hồng, khu vực chảy qua xã Hồng Lý (Vũ Thư - Thái Bình) đã xảy ra vụ chìm tàu mang số hiệu NB2434 do anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975 trú tại Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình) điều khiển.

chìm tàu
Vụ chìm tàu khiến 4 người trong 1 gia đình mất tích.

Lúc này, tàu của anh Tuấn có va chạm với tàu NB - 6913 do anh Trần Văn Hiển (sinh năm 1990 trú tại Trường Yên - NInh Bình). Vụ va chạm đã khiến tàu mang số hiệu NB-2334 bị chìm. Lúc này, trên tàu có 4 người bị mất tích dưới sông gồm: Trần Văn Tuấn, sinh năm 1975; Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn), sinh năm 1977 và 2 con là Trần Văn Duy 8 tuổi, Trần Thị Đào 2 tuổi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã được huy động để tìm kiếm. Thi thể anh Trần Văn Tuấn đã tìm thấy vào khoảng 21 giờ 40 tối 04/7/2016 và đến 7h30 sáng 05/7/2016 đã tìm thấy thi thể của chị Trần Thị Hái và thi thể cháu Trần Thị Đào.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đang phối hợp tìm kiếm người mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chia sẻ