Chiếc máy khuấy nồi được quảng cáo hay ho này đích thị là thứ "bánh bèo vô dụng"

Giang Phạm-Webuy,
Chia sẻ

Chiếc máy khuấy nồi Stir Crazy được quảng cáo là có thể tự động khuấy những món ăn như súp, cháo, nước sốt... cho chị em đỡ mỏi tay, tuy nhiên thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều.

Gần đây trên mạng, một thiết bị nấu ăn có tên Stir Crazy đang được quảng cáo nhan nhản gây tò mò cho các bà nội trợ. Phát minh này có thể tự khuấy món ăn, giúp người vào bếp tiết kiệm thời gian đáng kể, rảnh tay làm thêm những công việc khác. Thậm chí, theo quảng cáo, người dùng có thể thoải mái gọi điện thoại hay chơi với con cái trong đang khi nấu súp, nước xốt, hầm hay cà ri...

Quảng cáo chiếc máy khuấy nồi Stir Cazy trên mạng xã hội.

Nghe xong những lời giới thiệu hấp dẫn trên chắc hẳn nhiều chị em đều đang sôi sục lùng mua nó. Nhưng khoan hãy để Webuy thử nghiệm trước đã nhé.

Đầu tiên, về mặt hình thức, Webuy thấy Stir Crazy trông khá lạ lùng với thiết kế gồm phần thân cầm có nút bấm nối liền với ba chiếc chân khuấy. Để cho thiết bị hoạt động, chúng ta sẽ cần  đến 4 viên pin AA. 

Những tưởng dùng máy khuấy nồi được rảnh tay làm việc khác, ngờ đâu nó lại vô dụng như vậy  - Ảnh 1.

Chiếc máy này sở hữu thiết kế khá đơn giản, trông giống như một con bạch tuộc. Phần thân máy làm bằng nhựa, bọc bên ngoài là lớp vỏ cao su đen.

Chiếc máy khuấy nồi được quảng cáo hay ho này đích thị là thứ bánh bèo vô dụng - Ảnh 3.

Nối với thân máy là ba chân khuấy kim loại. Dưới chân khuấy là các miếng đệm cao su tròn để không làm xước mặt nồi chảo.

Chiếc máy khuấy nồi được quảng cáo hay ho này đích thị là thứ bánh bèo vô dụng - Ảnh 4.

Chiếc máy này hoạt động bằng 4 viên pin AA-1,5V.

Chiếc máy khuấy nồi được quảng cáo hay ho này đích thị là thứ bánh bèo vô dụng - Ảnh 5.

Phía trên tay cầm chính là nút bấm bật tắt và điều chỉnh tốc độ máy.

Thiết bị này có đến 3 chế độ khác nhau, phù hợp với từng điều kiện nhiệt độ hay độ dày của thực phẩm cần khuấy. Nó cũng được giới thiệu là có thể chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C và phù hợp sử dụng trên mặt nồi, chảo chống dính.

Ban đầu, Webuy thấy máy rung lên khá mạnh và xoay tròn đúng như video quảng cáo trên mạng khi đặt trên một mặt phẳng. Tuy nhiên khi để nấu ăn thì nó không phát huy được tác dụng như vậy.

Thông thường, các mẹ bỉm sữa sẽ rất vất vả khi vừa trông con lại vừa nấu cháo. Vì vậy, Webuy đã dùng dụng cụ này để khuấy món cháo ở cả ba chế độ. Dù cháo nấu khá loãng nhưng khi cho Stir Crazy vào thì thấy nó gần như không di chuyển, chỉ rung lên mà thôi. Có thể nói, nó đã thất bại toàn tập ở món đầu tiên. 

Những tưởng dùng máy khuấy nồi được rảnh tay làm việc khác, ngờ đâu nó lại vô dụng như vậy - Ảnh 5.

Có thể thấy sau khi đặt máy khuấy vào nồi, lượng cháo đã ngập quá nửa chân khuấy.

Máy Stir Crazy chỉ rung lên khi khuấy cháo

Chiếc máy khuấy nồi được quảng cáo hay ho này đích thị là thứ bánh bèo vô dụng - Ảnh 8.

Chuyển sang món trứng y như clip quảng cáo cũng không thấy có gì thay đổi mấy. Máy không dịch chuyển nhiều.

Có thể thấy, kết quả hai món ăn trên đã cho thấy dụng cụ này đã hiện rõ bản chất vô dụng, không hề xoay hay khuấy nồi điên đảo như quảng cáo. Thực tế, thay vì dùng chiếc máy này xong còn phải rửa khá khó chịu thì việc khuấy tay sẽ nhanh hơn.

Hiện Stir Crazy đang được bán với mức giá khá rẻ, dao động trong khoảng 40.000 đến 80.000 đồng trên các trang thương mại điện tử. Nhưng có lẽ, sau cuộc thử nghiệm trên thì Webuy rút ra kết luận rằng dù cho giá có rẻ hơn thì cũng không nên mua chiếc máy Stir Crazy. 

Ưu điểm: Dễ sử dụng.

Nhược điểm: Xoay quá nhẹ, không khuấy được theo chuyển động tròn.

Giá cả: Dao động trong khoảng từ 40.000 đến 80.000 đồng.

Nơi bán: Một số trang thương mại điện tử và người bán lẻ trên Facebook.

Kết luận: dù rẻ nhưng cũng không nên mua.

Chia sẻ