Chia sẻ bí kíp rán mỡ an toàn bằng khăn tắm, cô gái bất ngờ bị dân mạng "ném đá" tơi bời vì đùa không đúng chỗ

Aries,
Chia sẻ

Đôi khi hài hước không đúng chỗ cũng là một cái tội, mà nhiều người gọi tắt là vô duyên. Chỉ khổ thân cô gái đăng ảnh lên khoe cho vui, kết quả lại bị chửi không trượt phát nào!

Thời gian ở nhà nghỉ dịch này, chủ đề được nhiều chị em bàn tán rôm rả nhất có lẽ chính là nấu ăn. Hết khoe tài bếp núc khéo léo khiến bao người ghen tị, các mẹ lại chuyển sang khoe sự vụng về khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Mới đây, một cô gái trẻ tên V.M cũng bắt trend hậu đậu bằng cách đăng ảnh trùm khăn rán mỡ vào một group có gần 600 nghìn thành viên, kèm theo câu than thở "Con gái vào bếp là tội ác". Mục đích của V.M chỉ là khoe hình cho vui, nhưng không ngờ lại châm ngòi cho cuộc chiến bàn phím ầm ĩ suốt nửa ngày.

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 1.

Status đang là tâm điểm chửi bới của cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em.

Nhìn lướt qua thì ai cũng thấy status này khá bình thường, pha thêm chút dí dỏm vì nữ chính trong ảnh quấn khăn kín mít như ninja đang "chiến đấu" với chảo mỡ trên bếp. Nhiều chị em cũng từng áp dụng đủ mọi biện pháp để rán đồ ăn đỡ bị bỏng do dầu mỡ bắn, thậm chí còn "vũ trang" ghê gớm hơn cô gái ở trên, song kết cục V.M lại bị chửi làm màu, sống ảo thái quá.

Có mẹ nào từng đối phó với món tóp mỡ như này chưa?

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 3.

Đó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều bà nội trợ.

Bài đăng của V.M thu hút 3,5 nghìn lượt like nhưng số bình luận tranh cãi cũng tăng chóng mặt không kém. Chỉ vài tiếng đồng hồ mà hơn 1100 comment chê bai, rất nhiều ý kiến cho rằng rán mỡ chẳng ghê gớm đến mức phải trùm khăn đội nón trong bếp, rồi trốn sau bức tường để thò tay xuống chảo. Đặc biệt caption mà V.M đăng kèm khiến nhiều chị em "nóng mắt".

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 4.

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 5.

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 6.

Bên cạnh làn sóng chửi bới V.M thì vẫn có không ít chị em tỏ ra thông cảm, chia sẻ rằng che chắn như vậy khi rán mỡ là đúng, bởi sẹo bỏng do dầu mỡ bắn vào khá đau rát, để lại vết xấu xí không ai muốn.

Thấy bài đăng của mình vấp phải sự phản ứng gay gắt và bị chỉ trích giả tạo, V.M đã nhảy vào trả lời bình luận cư dân mạng, thanh minh rằng mình chỉ post lên cho vui, không ngờ lại thành "đổ thêm dầu vào lửa".

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 7.

Khi câu chuyện có vẻ đi quá xa so với mong đợi, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khiến dân tình thấy khó hiểu. Một cô gái khác tên H.T đã xuất hiện, lên tiếng xác nhận mình là người trùm khăn trong ảnh, và tác giả đăng lên là người quen của cô mà thôi! H.T bênh vực V.M, cho rằng cộng đồng mạng phản ứng thái quá, ai chê bánh bèo vô dụng thì vào "so tài vô dụng" với cô ấy (?!?)

Trùm khăn tắm kín người để rán mỡ cho đỡ bắn còn tự hào khoe "con gái vào bếp là tội ác", cô gái bị cư dân mạng xúm vào quăng gạch tới tấp - Ảnh 8.

Mặc dù nhiều chị em khuyên V.M xóa bài đi cho đỡ phiền phức song cô nàng bỏ qua, kệ cho hàng nghìn người tranh cãi ồn ào. Đôi khi đùa vui không đúng chỗ lại thành vô duyên các mẹ ạ! Nấu ăn vụng về có thể thông cảm, nhưng nó không hẳn là chuyện đáng tự hào lắm đâu.

Chia sẻ