Chỉ vì lỡ lời mà nữ y tá có nguy cơ sảy thai vì bị người nhà bệnh nhân hành hung dã man

Hoài Thu,
Chia sẻ

Một nữ y tá 34 tuổi đang mang bầu 2 tháng suýt bị sảy thai vì bị người nhà bệnh nhân đánh đập dã man khiến nhiều người bức xúc.

Theo tin tức từ báo Thành phố Sở Thiên, sáng ngày hôm qua (5/8) , tại bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán (Trung Quốc), một cụ bà 76 tuổi nhập viện vì mắc phải chứng mất ngôn ngữ cùng với con trai của mình.

Lúc 11h, người bệnh được chuyển vào phòng cấp cứu, sau khi làm một loạt các xét nghiệm và kiểm tra về thể trạng, lượng đường trong máu, điện đồ, điện phân, lấy máu để xét nghiệm... và một số những xét nghiệm liên quan khác, tổng cộng mất khoảng 20 phút. Sau đó các y tá mang theo kết quả xét nghiệm rời đi để báo cáo cho bác sĩ. 

11h18, bác sĩ dựa vào kết quả xét nghiệm đã quyết định cho bệnh nhân chụp CT phần đầu. Vì vậy, con trai của bệnh nhân đã đến quầy y tá yêu cầu y tá này viết giấy chụp CT cho mình, nữ y tá nói : “Đợi một chút, phía trước vẫn còn người chưa làm xong”.

Người đàn ông nghe thấy rất tức giận, to tiếng quát nữ y tá : “Cô nói lại lần nữa xem nào!”, nữ y tá nhắc lại : “Xin đợi một chút”.  

Càng tức giận hơn, người đàn ông dọa sẽ đánh cô. Nữ y tá nói : “Anh đừng có làm bừa, tôi đang mang bầu”. Đồng nghiệp của cô cũng lên tiếng: “Anh đừng động tay động chân, cô ấy đang mang thai đấy”. Nhưng người đàn ông vô cùng ngang ngược: “Có bầu thì làm sao? Làm sao hả? Tao vẫn đánh!”, rồi  giơ tay tát mạnh vào mặt cô.

y tá
Người đàn ông mặc áo đỏ hung hăng đe dọa đánh y tá.

nữ y tá
Dù biết nữ y tá mang thai nhưng người đàn ông này vẫn ra tay bạo lực.

dã man
Người đàn ông khiến nữ y tá có nguy cơ bị sảy thai.

Sau khi tìm hiểu, được biết, nữ y tá bị đánh 34 tuổi, đã mang thai được hơn hai tháng. Nữ y tá này đã công tác được 13 năm tại bệnh viện, là “Nữ y tá xuất sắc năm 2015” của bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán. Qua kiểm tra cho thấy cô bị rách lợi, thính giác bị ảnh hưởng, hộp sọ cũng bị tổn thương cấp tính, có thể bị sảy thai làm cô và gia đình hết sức đau lòng.

Được biết, cụ bà 76 tuổi – mẹ của người đàn ông kia đã được cấp cứu kịp thời và đang hồi phục ổn định. Mặc dù một người nhà khác của bệnh nhân đã lên tiếng xin lỗi nữ y tá, nhưng phía bệnh viện kiên quyết giải quyết sự việc theo đúng pháp luật.

Nguồn: Sina
Chia sẻ