Chỉ vài giờ đồng hồ sau vụ cháy lớn tại xưởng nhựa, chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở ngưỡng "đỏ", sử dụng khẩu trang y tế là điều cần thiết khi ra đường

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Ngay sau vụ cháy lớn tại 1 xưởng nhựa, chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội đang ở mức đỏ tại nhiều khu vực. Sử dụng khẩu trang khi ra đường là điều cần thiết trong thời điểm này để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Vào khoảng 8h30 sáng nay, xảy ra vụ cháy tại xưởng sản xuất vật liệu cách nhiệt của công ty cổ phần vật liệu cách nhiệt Việt Nhật (khu công nghiệp Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, công nhân của công ty phát hiện lửa bùng phát từ khu xưởng sản xuất của công ty rộng hàng trăm mét vuông.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau vụ cháy lớn tại xưởng nhựa, chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở ngưỡng "đỏ", sử dụng khẩu trang y tế là điều cần thiết khi ra đường - Ảnh 1.

Vụ cháy xưởng nhựa lớn sáng nay (9-3).

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường và phong tỏa bán kính khoảng 500m từ đám cháy để phục vụ công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khó khăn khống chế, ngọn lửa đã cháy lan ra nhanh nên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, tại ứng dụng đo lường chất lượng không khí PAM Air, nhiều khu vực tại thành phố Hà Nội và các khu lân cận đang có mức báo động đỏ.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau vụ cháy lớn tại xưởng nhựa, chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở ngưỡng "đỏ", sử dụng khẩu trang y tế là điều cần thiết khi ra đường - Ảnh 2.

Nhiều khu vực ở ngưỡng đỏ.

Tại 1 số điểm đo lường như Đê La Thanh (Đống Đa - Hà Nội) hay Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội) đều có chỉ số AQI ở ngưỡng từ 163 đến 187. Đây là mức độ ô nhiễm báo động đỏ, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người.

Chỉ số AQI cao nhất lên đến 187.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ, người dân nên chủ động sử dụng khẩu trang y tế khi ra đường để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

Bên cạnh đó, hiện nay dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc sử dụng khẩu trang y tế là điều bức thiết trong thời điểm hiện nay để phòng chóng dịch cũng như hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí gây ra.


 - Ảnh 1.

Chia sẻ