Chi tiết thỏa thuận tiền hôn nhân của Angelina Jolie và Brad Pitt

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Trước đám cưới diễn ra vào năm 2014, Angelina Jolie và Brad Pitt đã ký thỏa thuận hôn nhân và đây cũng là cơ sở để giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản của cặp đôi này.

Theo thông tin từ trang TMZ, Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ không gặp rắc rối trong việc phần chia tài sản sau ly hôn. Lý do là vì cặp đôi này đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Đây là một bản hợp đồng rất vững chắc, nêu ra rõ ràng quá trình xử lý khối tài sản hơn 400 triệu USD và các bất động sản liên quan.
 
Angelina Jolie và Brad Pitt không gặp rắc rối về chuyện phân chia tài sản vì họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân
 
Được biết, Brangelina có tất cả 12 bất động sản đều được mua trước khi họ tổ chức đám cưới vào năm 2014 hoặc thậm chí trước lúc 2 người hẹn hò. Brad Pitt sở hữu 7 bất động sản còn Angelina sở hữu 2 bất động sản. 3 biệt thự chung của họ bao gồm vườn nho ở Pháp, biệt thự ở New Orleans và một căn hộ New York, Mỹ. Tuy nhiên không rõ ai là người mua 3 biệt thự này và số tiền mà họ đã bỏ ra để có chúng là bao nhiêu.
 
Vấn đề lớn nhất giữa Brangelina lúc này là quyền nuôi 6 nhóc tì
 
Hiện tại vấn đề lớn nhất giữa Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là tài sản mà là quyền nuôi 6 nhóc tì, trong đó có 3 con nuôi và 3 con ruột. Trong đơn xin ly hôn đệ lên tòa án Los Angeles vào ngày 19/9 vừa qua, Jolie yêu cầu được một mình nuôi các con và Brad Pitt chỉ được quyền đến thăm lũ trẻ.
 
Brad Pitt muốn đấu tranh để có được chung quyền nuôi con với Angelina
 
Nam tài tử Brad Pitt không đồng ý với quyết định đơn phương này của Angelina. Anh sẽ đấu tranh để có được chung quyền nuôi con với Jolie. Một nguồn tin từ Us Weekly cho hay: “Anh ấy muốn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của các con. Trước sau như một Brad Pitt muốn ở bên bọn trẻ nhưng anh ấy cũng muốn chúng được ở trong môi trường thích hợp và được bảo vệ nhất”.
 
(Nguồn: TMZ)
Chia sẻ