Chỉ một tờ giấy nhắn của cô giáo, dân mạng tranh cãi nảy lửa: Trẻ lớp 1 nên viết tay trái hay tay phải?

Chím NF,
Chia sẻ

Tập viết chữ là một trong những việc cơ bản nhất nhưng cũng khó nhất đối với trẻ lớp 1. Điều này lại càng khó khăn hơn bao giờ hết với trẻ thuận tay trái.

Trên thế giới có hơn 7 tỷ người thì có khoảng 10% trong số đó thuận tay trái. Và việc trẻ viết bằng tay trái không phải là điều mới. Vì vậy mà câu hỏi được đặt ra cho các giáo viên và phụ huynh trong những ngày đầu tiên trẻ đi học là có nên ép trẻ thuận tay trái viết bằng tay phải?

Trong khi đó, trong các quy định, nội quy của trường học và các cấp cao hơn lại không có điều nào nói rõ về vấn đề này. Cho nên đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một câu hỏi gây tranh cãi với nhiều ý kiến khác nhau mà bên nào cũng có riêng những lý lẽ của mình.

Mới đây, trong nhóm kín khá đông thành viên trên mạng xã hội, một ông bố đã đăng tải hình ảnh lời nhắn trong giấy nhớ của cô giáo gửi về nhà với nội dung: "Phụ huynh để ý cháu hay viết bằng tay trái". Kèm theo đó, ông bố trẻ này còn viết thêm: "Bây giờ tao lật tờ giấy lại và viết trả lời giáo viên chủ nhiệm thế nào cho ngầu đây các mày?"

Chỉ một tờ giấy nhắn của cô giáo, dân mạng tranh cãi nảy lửa: Trẻ lớp 1 nên viết tay trái hay tay phải? - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Những tưởng vấn đề trẻ viết tay trái hay tay phải chỉ là chuyện khiến bố mẹ và giáo viên quan tâm nhưng không ngờ, bài viết lại thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Thậm chí họ còn bày tỏ rất nhiều quan điểm khác nhau về cách chia sẻ câu chuyện của ông bố cũng như vấn đề viết tay trái, tay phải.

Nhiều người mách nước cách trả lời "sao cho ngầu" theo đúng nguyện vọng của ông bố: "Người thuận tay trái là người đặc biệt", "Cô có biết cựu Tổng thống Obama cũng thuận tay trái không?" hay "Đã xem"...

Tuy nhiên, không dừng ở đó, một số dân mạng đã có những bình luận đậm tính công kích: "Con tôi hay con cô?", "Thế cô có viết được bằng tay trái không?", "Kệ con tôi"...

Ở phía ngược lại, phe ủng hộ sự nhắc nhở của giáo viên lại nêu ý kiến:

"Người ta có lòng tận tình ghi giấy nhắc nhở giùm phụ huynh còn phụ huynh thì bận nghĩ viết lại sao cho ngầu. Bó tay!", bạn L.H.Y. bình luận.

"Là một phụ huynh hiểu chuyện thì sẽ liên lạc với cô và trao đổi về điều mình muốn cô giúp bé luyện tập chứ không phải lên mạng hỏi cái kiểu đểu như thế này", bạn H.V.

"Ơ hay! Cô mới chỉ bảo là để ý cháu thôi sao mà lại nói như vậy? Viết hay không là quyền của con và phụ huynh chứ nào ai đã ép uổng gì đâu? Vở sạch chữ đẹp là cô giáo chấm, nếu viết tay trái mà vẫn sạch đẹp chả cô nào không cho cả!", bạn D.V.

Chỉ một tờ giấy nhắn của cô giáo, dân mạng tranh cãi nảy lửa: Trẻ lớp 1 nên viết tay trái hay tay phải? - Ảnh 2.

Lời nhắc nhở của cô giáo khiến nhiều người tranh cãi.

Ngoài ra, cũng không ít người nhìn nhận vấn đề theo cách khách quan hơn:

"Chữ con xấu thì rèn cho nó thôi không quan trọng phải trái, nhiều người còn muốn thuận tay trái còn không được. Nhưng người ta nhắc vì muốn tốt thì nên lật lại viết câu cảm ơn vào đó chứ ngầu cái gì mà ngầu", một dân mạng khác bình luận thêm.

Đến thời điểm hiện tại, màn tranh cãi này vẫn đang tiếp tục diễn ra trong nhóm đăng tải. Thực ra khó mà trả lời rành rọt cho câu hỏi "Có nên bắt trẻ thuận tay trái viết tay phải không?". Nhưng rõ ràng, lời nhắc nhở của cô giáo chỉ mang tính chất quan tâm chứ không có gì ép buộc để người bố phải trả lời sao cho "ngầu" cả. Việc để con viết tay trái hay tay phải cũng sẽ tùy vào sự thống nhất của mỗi gia đình và giáo viên. Vậy nên thay vì tranh cãi đúng sai, hãy để trẻ có những năm học đầu đời ý nghĩa nhất có thể.

Chia sẻ