Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều chị em phụ nữ lại chẳng hề nghĩ đến việc sắm sửa cho riêng mình

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Việc chi tiêu bao nhiêu và chi tiêu như thế nào cho Tết là điều luôn khiến các chị em phụ nữ vô cùng trăn trở.

Chị em dự tính chi tiêu cho Tết Nguyên Đán 2020.

Tết Nguyên Đán là dịp mà mỗi năm chỉ có 1 lần để gia đình có thể quây quần bên nhau, tổng kết cho 1 năm cũ nhiều thành tích và chào đón năm mới với những hi vọng về cuộc sống sung túc hơn.

Chính bởi lẽ này, mỗi dịp Tết về, ai ai cũng háo hức chờ đợi và chuẩn bị sắm sửa cho cái Tết đoàn viên nhất. Thế nhưng, có lẽ Tết về cũng là thời điểm phụ nữ vô cùng tất bật với nhiều công việc không tên chẳng hề nhẹ nhàng.

Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều phụ nữ chẳng thấy hề nghĩ đến việc sắm sửa cho chính bản thân mình - Ảnh 2.

Phụ nữ sẽ dự tính chi tiêu như thế nào cho Tết Nguyên Đán 2020?

Nào là dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nào là lo lắng cho nội ngoại đôi bên, rồi còn con nhỏ mà công việc chính thì cũng bận bịu.

Một trong những nỗi bận tâm lớn nhất của hội chị em chắc chắn chẳng thể thiếu vấn đề chi tiêu: chi như thế nào để có thể đảm bảo cân bằng tài chính nhất mà vẫn có thể sắm sửa cho 1 cái Tết đầm ấm, đầy đủ.

Phụ nữ đã phải chi cho gia đình mình, cho nội ngoại đôi bên và cả những mối quan hệ thân thích nhưng chẳng có mấy ai nhắc đến việc sẽ sắm sửa gì cho chính bản thân mình.

Chi cả chục triệu mỗi dịp Tết Nguyên Đán, có gia đình dự chi lên đến 30 triệu đồng

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều chị em cho rằng việc sắm sửa cho ngày Tết gồm rất nhiều khoản phải chi, phần lớn là dành cho con cái, đồ ăn cho cả gia đình và các món quà biếu cho người thân, họ hàng.

Mỗi gia đình sẽ chi cho Tết từ 10 đến 30 triệu đồng. Phụ nữ hầu hết luôn có nhu cầu và thích mua sắm, tất nhiên Tết là dịp lễ lớn nhất cả năm mà chẳng có người phụ nữ nào không muốn chuẩn bị tươm tất nhất có thể cho đại gia đình.

Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều phụ nữ chẳng thấy hề nghĩ đến việc sắm sửa cho chính bản thân mình - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thu Hương (Ba Đình - Hà Nội).

Chị Nguyễn Thu Hương (trú tại Ba Đình - Hà Nội) chia sẻ bản thân "có cái bệnh" là hay mua sắm nhiều, việc chi tiêu cho nội ngoại 2 bên, quà biếu cho người thân, bạn bè luôn được chị chuẩn bị rất chu đáo.

"Vào những ngày Tết thì tủ ở nhà lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn, bánh kẹo. Để nói về chi tiêu, sắm sửa thì vô cùng lắm, thường thì chị sẽ chi khoảng 10 triệu đồng là khá ổn thoả với gia đình, nhưng đấy là chưa tính đến các khoản quà cáp và biếu Tết".

Chị Phùng Thị Thuỳ Linh (tỉnh Kiên Giang) cũng cho biết chi tiêu của chị cho Tết hầu hết đều vào những việc như mâm cỗ cúng ông bà hay dành cho việc trang trí nhà cửa.

Từ 10 đến 20 triệu đồng là số tiền chị Cao Thị Thu Huyền dự tính sẽ phải chi tiêu cho dịp tết Nguyên Đán bao gồm các chi phí tàu xe về quê với gia đình, bên cạnh đó là cac khoản cố định như đồ ăn, quà bánh hay tiền mừng tuổi các cháu nhỏ.

Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều phụ nữ chẳng thấy hề nghĩ đến việc sắm sửa cho chính bản thân mình - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết dự tính chi tiêu Tết của gia đình mình lên đến 30 triệu đồng.

Khá là bạo chi cho ngày Tết, bà Nguyễn Thị Thu Hương (ngụ tại Hoàn Kiếm - Hà Nội) chia sẻ khoản dự tính của gia đình mình cho Tết Nguyên Đán 2020 lên đến 30 triệu đồng.

"Vì gia đình ở phố cổ nên cô luôn cố gắng chuẩn bị cho cái Tết mang tính cổ truyền, ngoài những thứ như đồ ăn, trái cây bày biện. Bên cạnh đó, dù sao cũng phải có cành mai, cành đào, Tết là ngày lễ quan trọng của người nên cô luôn muốn trang hoàng nhất có thể".

Chị Kim Loan cũng cho biết các khoản chi tiêu mạnh tay nhất của chị trong những ngày Tết chủ yếu là cho con cái.

Mạnh tay chi cho gia đình dịp Tết, nhưng nhiều phụ nữ không hề dự định chi tiêu riêng cho bản thân

Điều khá bất ngờ khi chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho ngày Tết của nhiều phụ nữ đó là chẳng mấy ai chú tâm đến việc sẽ sắm sửa gì cho riêng bản thân mình.

Họ sẵn sàng mua sắm nhiều quần áo mới hơn cho con cái, bạo tay chi cho quà cáp để biếu Tết 2 bên nội ngoại cũng như sẵn sàng trang hoàng cho nhà cửa nhưng không hề nhắc đến khoản chi cho chính mình.

Phụ nữ được ưu ái gọi với cái tên "phái đẹp" thế nhưng thay vì làm đẹp cho bản thân mình, hầu hết họ đều để tâm nhiều hơn cho các thành viên trong gia đình. 

Bên cạnh đó, gánh nặng tài chính kinh tế luôn đè lên vai họ. Không chỉ bận tâm sắm sửa cho ngày Tết truyền thống, họ còn phải cân đối làm sao để các khoản chi tiêu không vượt quá khả năng cho phép của gia đình mình.

Cũng bởi quá nhiều các mối bận tâm, thường sau khi thu xếp ổn thoả cho gia đình họ chẳng còn thời gian cũng như kinh tế để chăm chút cho bản thân mình. Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được từ 1 số chị em phụ nữ trong buổi phỏng vấn này.

Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều phụ nữ chẳng thấy hề nghĩ đến việc sắm sửa cho chính bản thân mình - Ảnh 5.

Cân bằng chi tiêu luôn là điều trăn trở của nhiều chị em phụ nữ.

Chị Cao Thị Thu Huyền cho rằng việc cân bằng chi tiêu không chỉ là mỗi dịp Tết về mà cả 1 năm chị luôn phải cân đối để đảm bảo việc chi tiêu trong gia đình không bị mất kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ: "Mình nên tính toán, cân chỉnh sao cho hợp lý, cái gì không quá cần thiết thì mình nên cắt giảm chi tiêu".

Nhiều chị em cũng cho rằng sẽ giảm bớt chi tiêu vào ngày Tết sao cho vừa đủ. Đảm bảo được nghi thức cúng lễ ngày Tết với ông bà, tổ tiên cũng như có thể tiếp đón khách khứa ngày Tết sao cho chu đáo nhất.

Thay vì chuẩn bị quá nhiều cho ngày Tết, cô Phương Nga chia sẻ chỉ sắm sửa đồ ăn sao cho đủ 3 ngày Tết thay vì chuẩn bị cho cả tuần như trước bởi thị trường hiện nay khá đắt đỏ.

Chi hàng chục triệu cho mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều phụ nữ chẳng thấy hề nghĩ đến việc sắm sửa cho chính bản thân mình - Ảnh 6.

Bà Lương Thanh Hương sẵn sàng buôn bán thêm để tăng thu nhập chi tiêu cho ngày Tết.

Bà Lương Thanh Hương (ngụ tại Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ với mức thu nhập của bản thân không đủ để chi tiêu cho ngày Tết.

"Để đảm bảo cho ngày Tết thì cô cũng phải đi chợ để tăng thêm thu nhập, ví dụ như mùa hoa đào, cô sẽ buôn bán thêm để kiếm đồng ra đồng vào mà tiêu Tết".

Tết Nguyên Đán 2020 đã đến rất gần, những tất bật lo toan cho cuộc sống cũng như gia đình luôn là nỗi trăn trở của phụ nữ, nhất là những người vợ người mẹ. Họ luôn lo lắng chu toàn cho gia đình, đối nội đối ngoại chẳng bao giờ thiếu sót, ấy vậy nhưng lại quá thờ ơ với chính bản thân mình.

Chia sẻ