Chị gái 2 tuổi làm em ngã, mẹ tức giận tát con lớn, nhưng xem xong camera cô chỉ biết bật khóc xin lỗi con

Tú Cầu,
Chia sẻ

Biết được đầu đuôi sự việc, người mẹ thấy có lỗi với con lớn vô cùng.

Mới đây trên MXH Trung Quốc có lan truyền một đoạn video khiến người xem vừa thót tim vừa thấy chạnh lòng xót xa. Đoạn video ghi lại cảnh giường ngủ của một gia đình, trên đó đặt 2 em bé khoảng chừng 2 tháng tuổi đang ngủ. Trông chúng như 1 cặp song sinh và bên cạnh đó là một bé gái tầm 2 tuổi đang chơi đùa.

Chị gái mới 2 tuổi làm em trai 2 tháng ngã khóc, người mẹ tức giận đến mức tát con gái nhưng xem xong camera cô lại chỉ biết bật khóc xin lỗi con  - Ảnh 1.

Bé gái đang chơi cạnh 2 em trai song sinh ngủ say.

Nhưng đột nhiên 1 trong hai em bé bỗng khóc lên. Khi nghe thấy tiếng khóc của em trai nhỏ, bé gái lập tức đặt đồ chơi xuống và lại gần em dỗ dành. Có lẽ bé thường nhìn thấy hành động này của mẹ nên bắt chước. Bé gái muốn bế em lên nhưng em bé lại quá nặng so với sức bé, phần nữa do bé gái không biết cách bế em nên bé sơ sinh bị lộn nhào ngã xuống giường và khóc thét lên.

Chị gái mới 2 tuổi làm em trai 2 tháng ngã khóc, người mẹ tức giận đến mức tát con gái nhưng xem xong camera cô lại chỉ biết bật khóc xin lỗi con  - Ảnh 2.

Bé gái dỗ dành em.

Lúc này người mẹ từ bên ngoài nghe tiếng khóc mới chạy vào. Nhìn con nhỏ bị ngã, cô sợ hãi hét lên 1 tiếng. Trong cơn giận dữ cô đã tát con gái lớn một cái rồi bế đứa con nhỏ lên kiểm tra. Nhưng sau đó, khi xem lại đoạn video giám sát và biết được đầu đuôi sự việc, cô mới thấy có lỗi với con gái vô cùng. Hóa ra cô đã hiểu lầm con. Cô vừa khóc xin lỗi con vừa trách bản thân đã quá vội vàng trách mắng con, khiến con phải chịu tổn thương.

Chị gái mới 2 tuổi làm em trai 2 tháng ngã khóc, người mẹ tức giận đến mức tát con gái nhưng xem xong camera cô lại chỉ biết bật khóc xin lỗi con  - Ảnh 3.

Đoạn video ghi lại cảnh bé gái bế em bé khiến ai xem cũng phải thót tim.

Chị gái mới 2 tuổi làm em trai 2 tháng ngã, người mẹ tức giận tát con gái nhưng xem xong camera cô lại chỉ biết bật khóc xin lỗi bé - Ảnh 4.

Người mẹ hớt hải chạy vào chứng kiến sự việc thì nổi giận.

Cư dân mạng đều nhận định, bé gái không có lỗi trong chuyện này. Bé chỉ có ý tốt dỗ dành em mà thôi nhưng bé lại còn quá nhỏ để có thể làm việc đó.

Trách nhiệm ở đây thuộc về người mẹ. Vì cô đã để những đứa trẻ còn nhỏ như vậy ở cùng nhau mà không có sự quan sát của người lớn. Cái sai thứ 2 của người mẹ là sau đó cô còn đổ lỗi cho con gái, trách mắng, trút giận lên con gái khi người phải chịu trách nhiệm ở đây chính là cô.

Qua sự việc này các bậc cha mẹ hãy hết sức lưu ý khi chăm sóc những đứa trẻ trong nhà. Tuyệt đối không được để con lớn chơi đùa cùng các bé mới sinh mà không có sự theo dõi, trông nom của người lớn. Trẻ nhỏ chưa nhận thức hết được đúng sai và mức độ nguy hiểm từ những hành vi của chúng, rất có thể sẽ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Chia sẻ