Chị em nên đi khám ngay nếu kinh nguyệt có biểu hiện này để tránh vô sinh

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

Ở độ tuổi sinh sản, chị em cần hết sức chú ý đến kinh nguyệt của mình vì bất kì dấu hiệu bất thường nào cũng có thể là biểu hiện cho thấy sức khỏe sinh sản đang gặp vấn đề.

Chào bác sĩ, em 25 tuổi. Trong suốt 10 tháng trở lại đây, mặc dù không dùng biện pháp kế hoạch nào nhưng em vẫn chưa đậu thai. Trước khi lấy chồng em bị rối loạn kinh nguyệt nhưng sau khi uống thuốc điều kinh thì kinh nguyệt đều nhưng lại ra ít hơn, có tháng rất ít. Em rất lo lắng không biết có phải vì kinh nguyệt của em như vậy nên ảnh hưởng chuyện mang thai hay không. Em mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Nguyễn Việt Hương).

Trả lời:

Việt Hương thân mến!

Kinh nguyệt là hiện tượng chảy máu từ niêm mạc tử cung ra ngoài âm đạo và lặp đi lặp lại hàng tháng (theo chu kỳ), dưới sự điều khiển của các nội tiết tố của tuyến yên và buồng trứng.

Hiện tượng kinh nguyệt ít chủ yếu thường gặp ở những bạn gái mới dậy thì, kinh nguyệt chưa ổn định hoặc những phụ nữ bước vào thời kì mãn kinh. Còn với bạn, 25 tuổi - độ tuổi sinh sản - thì lại là vấn đề không bình thường, tiềm ẩn nhiều khả năng liên quan đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng cả khả năng sinh sản.

Kinh nguyệt của một người phụ nữ được xem là bình thường nếu có các biểu hiện sau đây: Chu kỳ kinh nguyệt đều và ổn định (từ 26-34 ngày), số ngày hành kinh có thể từ 2-7 ngày, trung bình từ 3-4 ngày, lượng kinh ổn định, máu kinh nguyệt màu đỏ thẫm, loãng, hơi dính, sức khỏe vẫn bình thường.

kinh nguyệt ít nên khó có thai

Theo lời bạn cho thấy, số lượng kinh và số ngày ra kinh ít hơn bình thường. Thông thường, những người có ngày kinh ít hơn 3 ngày hoặc lượng máu hành kinh ít hơn 20ml thì gọi là lượng kinh nguyệt ít. 

Khi kinh nguyệt ít hơn bình thường cũng có rất nhiều nguyên nhân như do ảnh hưởng các bệnh ở tử cung hoặc buồng trứng, bệnh thiếu máu, gan, đái tháo đường, nhiễm ký sinh trùng, nội tiết… Ngoài ra, nguyên nhân cũng có thể từ các yếu tố khác như không chú ý vệ sinh sạch sẽ trong chu kỳ kinh nguyệt, tinh thần căng thẳng, stress hay chế độ ăn không hợp lý, thiếu chất đạm, thiếu vitamin, căng thẳng trong công việc, trong học tập, trong gia đình... 

Dù do bất kì nguyên nhân nào gây ra thì tình trạng kinh nguyệt ra quá ít cũng ảnh hưởng đến cơ chế rụng trứng và thụ thai của bạn. Nếu nguyên nhân xuất phát từ các bệnh lý, vấn đề nội tiết thì bạn sẽ càng khó có thai hơn. Do vậy, bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để xác định nguyên nhân tình trạng kinh nguyệt của mình và điều trị kịp thời để sớm có em bé. 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý phải thường xuyên vệ sinh "vùng kín" sạch sẽ, nhất là trong chu kỳ hành kinh. Trong thời gian này nên hạn chế các loại thức uống không tốt cho sức khỏe như rượu, bia, cà-phê… Giữa cho mình tinh thần vui vẻ, thoải mái, chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý... cũng sẽ cơ thể bạn khỏe mạnh, mọi cơ chế sinh lý diễn ra thuận lợi và tăng khả năng có thai.

Chúc vợ chồng bạn sớm có em bé!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ