Chị em đổ xô mua cherry Trung Quốc giá chỉ 120.000 đồng/kg trên "chợ online"

Minh Anh,
Chia sẻ

Dù người bán đã nói rõ đây là hàng Trung Quốc nhưng sức hút của cherry 120.000 đồng/kg khiến không ít chị em đổ xô mua hàng với số lượng lớn.

Theo một đầu mối chuyên bán cherry trên mạng xã hội cho biết, loại hàng này được nhập từ Trung Quốc, do đang vào đúng vụ nên giá nhập về Việt Nam chỉ từ mức 1,2-2,4 triệu đồng/thùng 8,7kg, tương đương 140.000-280.000 đồng/kg. Nhưng nếu mua sỉ với số lượng lớn giá sẽ mềm hơn, dao động 110.000-210.000 đồng/kg.

Chị em đổ xô mua cherry Trung Quốc giá chỉ 120.000 đồng/kg trên chợ online - Ảnh 1.

Một chủ tài khoản tên L. rao bán cherry Trung Quốc giá bèo.

So với giá thị trường của loại trái cây này được nhập khẩu từ Mỹ hay New Zealand, cherry Trung Quốc được bày bán tràn lan trên mạng xã hội rẻ chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5, khiến chị em đổ xô mua về sử dụng.

Theo một chủ tài khoản facebook bán cherry trên "chợ online", người này mới nhập về 1 tấn hàng cherry với giá "hạt dẻ" từ 120.000 – 210.000 đồng/kg và "cháy hàng" chỉ sau 1 ngày rao bán.

Liên hệ vào số điện thoại bán hàng của chủ tài khoản tên L., người này nhanh nhảu cho biết: "Loại ngon ngọt quả đẹp giá 1.870.000 đồng/thùng 8,7kg. Nhưng nếu khách không quá khắt khe có thể lấy loại giá 1.200.000 đồng/thùng tương tự nhưng quả xấu và có thể chua. Riêng loại 1.870.000 đồng/thùng thường xuyên "cháy hàng", phải đặt trước rất lâu mới có được vì chị em săn đón rất nhiệt tình".

Và một clip dài khoảng 30s, nội dung về đợt nhập hàng cherry từ Trung Quốc của một chủ tài khoản facebook vừa được đăng trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận. Theo đó, người mua không hề quan tâm đến xuất xứ của loại trái cây "cao cấp" này mà chính là giá cả của nó.

Chị em đổ xô mua cherry Trung Quốc giá chỉ 120.000 đồng/kg trên chợ online - Ảnh 2.

Giá sản phẩm này rẻ hơn 3-4 lần so với giá thị trường.

Tài khoản tên T. còn kêu gọi bạn bè mua về ăn thử: "Loại này có 210.000 đồng/kg thôi, rẻ quá mua về dùng đi H.B". Hầu hết những bình luận liên quan đến việc hỏi giá sản phẩm, mua sỉ, mua lẻ và cách vận chuyển hàng hóa mà quên mất việc nguồn gốc của sản phẩm này có đảm bảo chất lượng hay không?

So với giá các loại cherry Mỹ, New Zealand… đang được bán trên thị trường có giá từ 399.000-599.000 đồng/kg thì giá loại nhập từ nước láng giềng Trung Quốc chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5.

Một đặc điểm dễ dàng nhận thấy là so với cherry nhập khẩu ở các nước khác, cherry Trung Quốc có màu đỏ nhạt, trái mềm, khi ăn vị hơi chua và có cảm giác lợ miệng. Còn cherry cao cấp vỏ đỏ sẫm, trái chắc, vị ngọt thanh và giòn chứ không nhũn.

Chị em đổ xô mua cherry Trung Quốc giá chỉ 120.000 đồng/kg trên chợ online - Ảnh 3.

Loại trái cây được cho là của Trung Quốc nhưng chỉ được rao bán trên "chợ online".

Đồng thời, khi mua cherry về sử dụng, loại trái cây này chỉ bảo quản được khoảng 2 tuần với nhiệt độ dưới 10oC. Các loại cherry không được bảo quản mà vẫn tươi có thể đã bị tẩm thuốc bảo quản.

Theo khảo sát, tại các chợ TP.HCM như Đa Kao (quận 1), Tân Định (quận 3) nơi có nhiều cửa hàng trái cây ngoại nhập, cherry được bày bán khá nhiều, người bán khẳng định loại xuất xứ Mỹ size 8,5 có giá từ 600.000 đồng/kg, không có loại cherry nào giá dưới 400.000 đồng/kg.

Dù cherry Trung Quốc được rao bán nhan nhản trên "chợ online" nhưng tại các cửa hàng bán trái cây nhập khẩu lại chưa có. Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật cho biết từ đầu năm 2017 đến nay, chưa có 1kg cherry Trung Quốc nào được nhập khẩu về qua các cửa khẩu, cảng biển, sân bay, thậm chí nhập khẩu tiểu ngạch cũng không có. Vì vậy, chị em cần phải hết sức cẩn thận khi mua loại trái cây này về sử dụng.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Chị em đổ xô mua cherry Trung Quốc giá chỉ 120.000 đồng/kg trên chợ online - Ảnh 5.

Chia sẻ