Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm

Ly Đặng,
Chia sẻ

Không phải cứ rửa mặt thật sạch hay thật nhiều thì da sẽ đẹp, căng mịn và sáng bóng đâu nhé.

Các bước làm sạch da mặt nói chung hay rửa mặt nói riêng là một bước không thể thiếu mỗi ngày, không chỉ với phái đẹp mà còn với tất cả mọi người. Không chỉ giúp lấy đi bụi bẩn, bã nhờn sâu trong lỗ chân lông, rửa mặt còn giúp chị em phụ nữ làm sạch hơn lớp trang điểm và lớp dầu tẩy trang còn sót lại. Việc rửa mặt không chỉ giúp làn da trở nên thuần khiết, sạch sẽ mà còn giúp da ẩm mềm, lấy đi lớp da thừa và bụi bẩn, khiến da khỏe mạnh, tươi tắn hơn.

Nhưng các chuyên gia cho hay, rất nhiều người mắc các bệnh về da và các vấn đề về da chỉ vì rửa mặt sai cách, việc này giúp làn da chúng ta mất dần sức đề kháng, dễ lão hóa và gặp các vấn đề về da.

Rửa mặt bằng chất tẩy rửa quá mạnh

Bề mặt da của bạn có rất nhiều các vi sinh vật và vi khuẩn có lợi nên việc lạm dụng các chất tẩy rửa quá mạnh sẽ khiến hệ thực vật trên da bị ảnh hưởng, làm làn da yếu dần, không có khả năng chống đỡ lại những loại vi khuẩn có hại, khiến da mất sức đề kháng, dễ kích ứng và mắc các bệnh về da. Đừng bao giờ nghĩ rằng làm sạch da một cách mạnh tay và dùng các chất làm sạch da quá mạnh trên da sẽ giúp da sạch, ngược lại, bạn đang làm hệ miễn dịch của da giảm đi trông thấy.

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm - Ảnh 1.

Sử dụng sữa rửa mặt có độ pH quá cao

Những sản phẩm sữa rửa mặt có độ pH quá cao (tính kiềm cao) sẽ phá hủy lớp lipit trên da, làm da khô dần, yếu đi, đặc biệt là trong thời tiết mùa khô lạnh như này.

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm - Ảnh 2.

Hàng rào bảo vệ da bạn được hình thành từ bã nhờn, axit amin và axit lactic, giúp da không bị mất độ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân từ môi trường. Đừng quên làn da khỏe sẽ có tính axit nhẹ, nên một loại sữa rửa mặt tính kiềm cao, sẽ khiến da bạn bị suy yếu và dễ mẫn cảm, ửng đỏ cũng như nổi mẩn ngứa, mụn nhọt. Độ pH lý tưởng nằm trong khoảng 5,5-6,5, bạn có thể hỏi chuyên gia da liễu hoặc tự mua giấy quỳ về đo độ pH của sữa rửa mặt mà mình đang sử dụng.

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm - Ảnh 3.

Rửa mặt quá nhiều

Số lần phù hợp và được khuyên cho tất cả các loại da đó là rửa mặt ngày 2 lần sáng và tối. Nếu cảm thấy quá khó chịu, hãy lau mặt bằng các loại nước khoáng hoặc rửa mặt bằng nước, đừng cố sử dụng các sản phẩm rửa mặt nhiều hơn 2 lần một ngày, sẽ làm da yếu và kích ứng hơn rất nhiều.

Chỉ đơn giản là rửa mặt thôi nhưng sai một ly là làn da xấu đi một dặm - Ảnh 4.

Nguồn: Herworldplus


Chia sẻ