Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không?

Thạch Anh,
Chia sẻ

Trong số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chỉ có 5 đất nước này là không hề có một sân bay nào.

Với thời đại du lịch hàng không bùng nổ, thật lạ khi nghĩ rằng có một quốc gia trên thế giới không hề có một sân bay nào cả. Tuy nhiên, vẫn tồn tại vài đất nước độc đáo như vậy, và tất cả chúng đều nằm trong 1 châu lục duy nhất - châu Âu.

Vì nhiều lý do, những quốc gia dưới đây không sở hữu sân bay hay đường bay thương mại trực tiếp nào. Tuy nhiên không vì vậy mà chúng trở nên kém nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Cùng điểm qua những cái tên độc đáo này nhé.

Vatican

Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không? - Ảnh 1.

Không quá bất ngờ khi quốc gia nhỏ bé nhất thế giới không sở hữu một sân bay nào. Diện tích của cả Thành phố Vatican chỉ chưa tới 1km2, trong khi phần đất của nhiều sân bay lớn trên thế giới có thể chiếm tới vài chục km2.

Cách thông dụng nhất để đến Vatican là hạ cánh xuống sân bay Leonardo da Vinci của Rome- thủ đô nước Ý rồi đi taxi đến thành phố này. 

Thú vị không kém, Vatican cũng là nơi duy nhất ở châu Âu chưa từng có cửa hàng McDonald's nào được mở.

Monaco

Monaco chỉ đứng sau Vatican trong vị trí những quốc gia "tí nị" nhất thế giới với diện tích hơn 2km2. Nằm gọn trong lòng nước Pháp, đất nước với GDP/đầu người cao nhất thế giới này cũng không có sân bay nào.

Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không? - Ảnh 2.

Rất may, du khách chỉ cần đáp chuyến bay xuống thành phố Nice của Pháp rồi đi một chuyến taxi kéo dài nửa tiếng để tới Monaco.

Monaco cũng nổi danh với trường đua đường phố dành cho xe công thức 1. Dù vậy, đây cũng là đường đua ngắn nhất trong số các trường đua F1.

Andorra

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Andorra và Monaco: Cùng là một Công quốc giàu có ở châu Âu, cùng có biên giới với nước Pháp, là địa điểm tham quan nổi tiếng, có diện tích khiêm tốn, và không có sân bay.

Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không? - Ảnh 3.

Cách nhanh nhất để tới Monaco là tới sân bay Seo De Urgel ở Tây Ban Nha và bắt một chuyến xe kéo dài nửa tiếng đến Công quốc.

Nằm trên dãy núi biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, Andorra nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ và là một địa điểm trượt tuyết đáng ghé thăm tại châu Âu.

San Marino

Giống với Vatican, San Marino cũng là một quốc gia độc lập nằm trong lòng nước Ý. Là quốc gia nhỏ thứ 5 thế giới và nổi tiếng về sự yên bình (thậm chí còn được đưa vào quốc hiệu - Cộng hòa Đại bình yên San Marino), đất nước này cũng không sở hữu sân bay thương mại, nhưng cũng chỉ cách một đường bay quốc tế gần nhất 30 phút lái xe.

Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không? - Ảnh 5.

San Marino nổi tiếng với cảnh quan cổ kính, những đường phố ngập nắng và là điểm đến ưa thích của các du thuyền.

 Liechtenstein

Công quốc cuối cùng trong danh sách này là Liechtenstein - kẹp giữa biên giới Alps của Thụy Sĩ và Áo. Đất nước thịnh vượng này có GDP/đầu người cao nhất theo sức mua tương đương dù có diện tích rất nhỏ.

Chỉ có duy nhất 5 quốc gia không có sân bay và tất cả đều thuộc một châu lục, bạn có đoán được là ở đâu không? - Ảnh 6.

Cảnh quan của Liechtenstein cũng gợi nhớ đến những ngôi làng và thành phố nhỏ trên dãy Alps yên bình, với các ngôi nhà nhỏ xinh, đồng cỏ xanh rì và núi tuyết bạc đầu.

Chia sẻ