Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi

Lê Bảo,
Chia sẻ

Do tranh nhau chen chân lên xe khách về quê dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 không được vì lượng người quá đông, một số hành khách đã chửi nhau ngay tại bến.

Chiều nay, 29/4, hàng nghìn người dân đã đổ về các bến xe khách để về quê hoặc đi du lịch nên tình trạng quá tải, đông đúc đã xảy ra. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết tất cả các xe trước lúc xuất bến đều chật ních người.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 1
Chiều nay (29/4) các cơ quan, trường học bắt đầu nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5. Dịp nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch cùng với gia đình, bạn bè, người thân...

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 2
Tại bến xe Mỹ Đình, lưu lượng người đổ về đây đông đúc bắt đầu từ 14 giờ chiều.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 3
Quang cảnh ngồi chờ đợi xe, chờ người thân mệt mỏi hiển hiện trên những khuôn mặt.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 4
Rất may hôm nay thời tiết Hà Nội khá dịu mát nên tình trạng mệt mỏi của người dân được giảm bớt.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 5
Tuy nhiên, trong quầy bán vé lại trở nên sôi động. "Để mua được vé về Quảng Ninh chúng em phải mất gần 1 tiếng xếp hàng", một hành khách nói.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 6
Sở dĩ người dân thích mua vé bởi lý do nhà xe không tăng giá, không nhồi nhét khách. Trường hợp này chỉ những nhà xe có uy tín mới áp dụng.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 7
Mặc dù bến xe bố trí nhiều cửa ra xe nhưng hầu hết các cửa đều rơi vào tình trạng chật ních người.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 8
Ở hành lang cũng không một lối chen chân.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 9
Một xe khách về Ninh Bình vừa mở cửa nhưng có đến gần trăm người lao đến.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 10
Một chiếc xe đi Vinh cũng trong tình trạng này.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 11
Xe về Nam Định cũng có hàng trăm khách đeo bám mặc dù trên xe không còn một chỗ trống.


Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 12
"Kinh hoàng đến mức, dù đã không còn chỗ chen chân trên xe nhưng nhiều người vẫn cố gắng đi lên khiến một số người chửi nhau vì không được lên xe", một lơ xe chia sẻ.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 13
Một nhà xe bị thanh tra giao thông "tuýt còi" khi chưa kịp xuất bến khi chủ xe để hành khách trên xe chấp nhận đứng suốt chặng đường từ Hà Nội về Nam Định.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 14
Đến 16 giờ chiều, nhiều người vẫn mệt mỏi chờ đợi xe để về quê.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 15
Tại đường Phạm Hùng hướng cầu Thăng Long đoạn qua bến xe Mỹ Đình, xe khách ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét kéo dài cả km.

Chen nhau lên xe khách để về quê, hành khách tức tối, chửi nhau ỏm tỏi 16
Dự tính được tình hình xe cộ đi lại khó khăn, nhiều người chấp nhận đi xe máy về quê. Dự kiến trong ngày mai (30/4) lượng người đổ về các bến xe vẫn còn đông đúc.

Điều thêm 200 xe khách chạy tăng cường dịp nghỉ lễ

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, hàng ngày tại bến xe có khoảng 1.300 xe khách đang hoạt động. Xe khách chạy tuyến đường ngắn gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh… Xe chạy tuyến đường dài: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Xe khách chạy chuyến cuối cùng xuất bến vào lúc 23h45 phút đi tỉnh Hà Giang.

Trong dịp nghỉ lễ, một số tuyến tại bến xe dự kiến có lượng khách tăng mạnh như: tuyến Hà Nội - Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Điện Biên... Hiện tại, ngoài những xe khách đang chạy tuyến cố định, bến xe đã huy động thêm 200 xe khách chạy tăng cường khi xảy ra sự cố quá tải. Những xe này sẽ thay nhau hoạt động liên tục đảm bảo hành khách không phải chờ đợi lâu.

“Thông thường các xe khách chạy tuyến đường ngắn đi Thái Bình, Nam Định… chỉ hoạt động đến khoảng 18h hàng ngày là dừng. Tuy nhiên, vào ngày cao điểm (29 và 30/4), nhu cầu của người dân tăng cao chúng tôi sẽ điều thêm các xe khách tăng cường hoạt động đến khoảng 20h mới dừng. Quan điểm của chúng tôi là không để người dân nào phải qua đêm ở bến xe”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hằng năm, vào ngày cao điểm 29 và 30/4, chỉ có khoảng 25.000 lượt khách đi xe. Nhưng năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày, người dân đổ về quê đông. Do vậy, dự kiến phải có từ 35 đến 40.000 lượt người đi xe khách về quê.

Giá vé khách cao nhất ngày 23/4 đối với tuyến đường ngắn Hà Nội –Quảng Ninh là 135.000 đồng; Vinh là 240.000 đồng; Thái Bình 85.000 đồng; Phú Thọ 64.000 đồng; Sơn La 220.000 đồng; Lai Châu 350.000 đồng; Điện Biên 375.000 đồng.

“Đến ngày hôm nay, chúng tôi chưa nhận được bất cứ yêu cầu nào từ các đơn vị vận tải hành khách xin tăng giá vé lên trong dịp nghỉ lễ”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, Hà Nội cho hay, hiện tại ở bến có 950 xe khách đang hoạt động vận tải hành khách. Ngày nghỉ lễ, đơn vị đã huy động thêm 100 xe khách  chạy các tuyến đường Hà Nội - Thanh Hóa; Nam Định; Thái Bình; Ninh Bình. 

“Khi về quê, chúng tôi khuyên hành khách hãy vào quầy bán vé để mua được vé đúng giá niêm yết, tránh tình trạng nhà xe nâng giá, “chặt chém” hành khách. Tới thời điểm hiện tại, bến xe Giáp Bát cũng chưa nhận được yêu cầu nào từ các đơn vị vận tải yêu cầu tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ”, ông Thành nói.

Chia sẻ