Chém người vì bạn gái bị trêu chọc, nam thanh niên trả giá

Hải Định,
Chia sẻ

HĐXX nhận định trong vụ án này, hành vi phạm tội của Trương Hoàng Biểu là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, thuộc vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngày 25-2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Trương Hoàng Biểu (SN 1997, trú xã Hoài Châu Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 11-5-2022, Trương Hoàng Biểu và bạn gái là Đinh Thị Hương (SN 1995, trú huyện Văn Chấn, Yên Bái) cùng 5 người khác ăn nhậu tại bên trong bãi xe 387 đường An Thượng 28 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Vũ Đức Mạnh (SN 1992, trú phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến nắm tóc và chọc ghẹo chị Đoàn Thị Hương.

Biểu thấy vậy nên xô xát với Mạnh nhưng được mọi người ngăn. Sau đó, Biểu chở Hương về nhà trọ 25 An Thượng 10 (phường Mỹ An).

Chém người vì bạn gái bị trêu chọc, nam thanh niên trả giá - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Hoàng Biểu bị tuyên 14 năm tù vì tội giết người

Còn bực tức chuyện cũ, Biểu quay lại tìm Mạnh. Đến nơi, Biểu lấy 1 con dao trong cốp xe rồi xông vào chém anh Mạnh nhưng lại được mọi người can ngăn.

Trên đường về, Biểu vẫn còn bực nên dừng xe lấy thêm con dao còn lại trong cốp xe. Quay lại bãi giữ xe, thấy Mạnh còn thách thức, Biểu vung dao chém 1 nhát vào vùng đầu nạn nhân.

Sau khi gây án, Biểu nói bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, đối tượng đến Công an phường Mỹ An đầu thú.

Giám định, tỉ lệ thương tổn cơ thể Biểu gây ra cho anh Mạnh là 50%.

HĐXX nhận định trong vụ án này, hành vi phạm tội của Biểu là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, thuộc vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trương Hoàng Biểu từng có tiền sự về hành vi "gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương".

Tại tòa, Biểu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Cạnh đó, bị hại yêu cầu Trương Hoàng Biểu bồi thường số tiền 300 triệu đồng, Biểu đồng ý.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trương Hoàng Biểu 14 năm tù về tội "Giết người".

Chia sẻ