Chạy theo mẹ vào nhà vệ sinh, bé gái bị bỏng nước sôi cả 2 chân khiến ai nấy đều xót xa

Nhi Trần,
Chia sẻ

Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến chị T.N không kịp trở tay và hậu quả là con gái chị bị bỏng nặng cả hai chân.

Có con nhỏ trong nhà cha mẹ buộc lòng phải vô cùng cẩn thận, bởi mọi đồ đạc xung quanh đều có khả năng gây sát thương cho trẻ. Thêm nữa, các bé lại vô cùng hiếu động, nghịch ngợm và thích chạy nhảy, chỉ cần cha mẹ xao nhãng 1 giây thôi thì rất có thể có chuyện đau lòng sẽ xảy ra.

Mới đây trên 1 group kín dành cho mẹ bé, 1 người mẹ đã chia sẻ lại câu chuyện kinh hoàng về việc con gái mình bị bỏng nước sôi. Theo như chị T.N sự việc xảy ra khi chị đi vệ sinh và để bé chơi ở ngoài, nhưng bé lại chạy theo chị vào, đến lúc đi ra thì bị vướng vào chậu khiến toàn bộ nước nóng đổ xuống chân gây bỏng nặng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chị T.N không kịp trở tay, nhìn con gái đau đớn vì vết bỏng mà lòng chị quặn thắt lại.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của chị T. N trong group kín như sau:

"Chỉ vì mình bất cẩn để xảy ra việc ngày hôm nay. Mình đi vệ sinh để bé chơi ở ngoài, vừa cắm nước nóng để tắm cho con, sợ con ở ngoài nghịch chả may động vào nên mang nước vào nhà tắm để trên ghế. Nhưng con lại theo mẹ vào, trong lúc ra vướng vào chậu gây đổ ghế và làm đổ nước nóng lên chân khiến bé bỏng nặng. Đã 3 hôm nhìn con đau mà ruột quặn thắt, mình đăng lên đây mong các mẹ để ý con mình một chút, không bất cẩn như mình mà hối hận đã muộn".

Chạy theo mẹ vào nhà vệ sinh, bé gái bị bỏng nước sôi nặng cả 2 chân khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh 1.

Dưới bài đăng của chị T.N nhiều mẹ cũng đã để lại những bình luận đồng cảm, xót xa trước những gì mà con gái chị đang phải chịu:

"Thương quá con ơi, mong con mau lành".

"Nhìn mà xé ruột luôn đó mom. Chúc con mau lành vết thương. Đồng thời nhắc mình phải cẩn thận hơn với nước sôi về sau".

"Muốn rớt nước mắt. Mong con mau khỏi"....

Chạy theo mẹ vào nhà vệ sinh, bé gái bị bỏng nước sôi nặng cả 2 chân khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh 2.

Chạy theo mẹ vào nhà vệ sinh, bé gái bị bỏng nước sôi nặng cả 2 chân khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh 3.

Hình ảnh cho thấy 2 chân bé bị bỏng nặng vô cùng đáng thương.

Chạy theo mẹ vào nhà vệ sinh, bé gái bị bỏng nước sôi nặng cả 2 chân khiến ai nấy đều xót xa - Ảnh 4.

Chị T.N sau đó đã đưa con vào Viện Bỏng Quốc Gia để chữa trị.

Trên đây là một câu chuyện hết sức đau lòng cũng là lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ khác, hãy giữ con tránh xa những chỗ có nước sôi, và đừng để trẻ chạy vào nhà vệ sinh một mình nếu như trong đấy đang có chậu hay phích nước nóng, bởi nguy cơ trẻ bị bỏng nước sôi sẽ xảy đến bất cứ lúc nào, nhất là khi các bé không ý thức được nguy hiểm.

Biện pháp phòng tránh bỏng đối với trẻ nhỏ cha mẹ cần nhớ:

- Khi tắm cho trẻ, phải kiểm tra nhiệt độ của nước.

- Không để những thứ như phích nước nóng, vòi hoa sen nóng lạnh... trong tầm với của trẻ.

- Khi ủi áo quần, không nên để trẻ nhỏ đến gần.

- Không hút thuốc trên giường.

- Không để trẻ nhỏ chạm vào đồ đựng thức ăn nóng.

- Không để khăn trải bàn quá dài, tránh tình trạng trẻ vô tình kéo khăn, khiến đồ đựng thức ăn nóng đổ ập vào người trẻ.

- Nhà có trẻ nhỏ, bố mẹ cần ưu tiên chọn những đồ vật không có tính bắt lửa hay gây ra cháy nổ.

- Đảm bảo bếp lò, bếp gas đã tắt khi nhấc nồi xuống bếp.

Chia sẻ