Cháy lớn chung cư Hà Nội nghi do chập điện từ phòng ngủ nhà dân

Minh Ngọc - Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Sáng ngày 9-11, xảy ra đám cháy lớn, xuất phát từ căn hộ dân cư tại khu chung cư Làng Quốc tế Thăng Long - quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ căn hộ 10.06 tại nhà A4 khu chung cư Làng Quốc tế Thăng Long - quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

Cháy lớn tại Hà Nội nghi do chập điện từ phòng ngủ khi không có người ở nhà - Ảnh 1.

Đám cháy xuất phát từ căn hộ 10.06.

Được biết, chủ của căn hộ là ông Nguyễn Mạnh Tráng (sinh năm 1960), thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tất cả thành viên trong gia đình ông Tráng đều không có mặt ở nhà.

Cháy lớn tại Hà Nội nghi do chập điện từ phòng ngủ khi không có người ở nhà - Ảnh 2.

Nghi vấn ban đầu nguyên nhân có thể do chập điện xuất phát từ phòng các con của chủ hộ.

Nghi vấn ban đầu, đám cháy có thể do nguyên nhân chập điện, xuất phát từ phòng ngủ các con của chủ hộ.

Cháy lớn tại Hà Nội nghi do chập điện từ phòng ngủ khi không có người ở nhà - Ảnh 3.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt.

Trao đổi với phóng viên, 1 lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy cũng như các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy lớn tại Hà Nội nghi do chập điện từ phòng ngủ khi không có người ở nhà - Ảnh 4.

Sau 20 phút đám cháy cơ bản đã được kiểm soát.

Công an quận Cầu Giấy đã kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ đơn vị phòng cháy chữa cháy Hà Nội để tiến hành dập lửa. 

Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thiệt hại nào về người, thiệt hại về tài sản vẫn chưa được thống kê.

Chia sẻ