Chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM ở mức "vàng", người dân ra đường thấy trời "mù mịt"

Thiên Kim,
Chia sẻ

Chỉ số chất lượng không khí của TP.HCM và Hà Nội tính từ sáng đến trưa 8/7 được ứng dụng Air Visual thông báo ở mức "vàng".

Cụ thể theo ứng dụng Air Visual (AIQ) vào lúc 13h ngày 8/7, TP.HCM có chỉ số ô nhiễm ở mức 53, trong khi ở Hà Nội là 76.

Cả hai chỉ số này đều nằm ở ngưỡng màu vàng, tức "trung bình".

TP.HCM và Hà Nội đồng loạt có chất lượng không khí trung bình, người dân ra đường thấy "mù trời" - Ảnh 1.

TP.HCM âm u, "mù trời" ngày 8/7.

AIQ khuyến cáo không khí trong ngưỡng này thì những người nhạy cảm nên tránh các hoạt động ngoài trời vì có thể mắc các triệu chứng liên quan đến hô hấp.

Trên một số diễn đàn mạng, nhiều người sống tại TP.HCM than phiền về chất lượng không khí ngoài trời.

TP.HCM và Hà Nội đồng loạt có chất lượng không khí trung bình, người dân ra đường thấy "mù trời" - Ảnh 2.

Chỉ số chất lượng không khí của TP.HCM và Hà Nội hiện ở mức trung bình.

TP.HCM và Hà Nội đồng loạt có chất lượng không khí trung bình, người dân ra đường thấy "mù trời" - Ảnh 3.

Thậm chí, không khí đo ngoài trời ở thời điểm hơn 7h sáng có chỉ số ô nhiễm lên đến 152.

Cụ thể, anh C.H. cho rằng mình thấy Sài Gòn hôm nay nhiều bụi và ra đường thấy "mù trời".

Chỉ số ô nhiễm không khí trong phòng nhà anh H. là 70 (trung bình), trong khi ở bên ngoài (thời điểm 7h30 phút sáng) lên tới mức "đỏ" 152 - có hại cho sức khoẻ.

TP.HCM và Hà Nội đồng loạt có chất lượng không khí trung bình, người dân ra đường thấy "mù trời" - Ảnh 4.

Sau cơn mưa, không khí ở TP.HCM dễ chịu hơn.

Không khí này có thể làm tăng khả năng gặp tác dụng phụ, tăng mức độ trầm trọng bệnh tim phổi của người dân.

Đến chiều cùng ngày, một số khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn, không khí nhờ vậy dễ chịu hơn.

Chia sẻ