Chàng "soái ca" đểu cáng khiến Anh Thư (Bảo Thanh) khóc đau đớn trong tập 19 "Về nhà đi con" là ai?

Đỗ Quyên,
Chia sẻ

Anh Thư của "Về nhà đi con"trong tập 19 đã phải khóc đau đớn và giận "sôi" người vì gã đàn ông đểu cáng này. Và đây chính là diễn viên thủ vai gã đàn ông oan gia ấy.

"Về nhà đi con" đã bước sang tập 19 và tình tiết của phim ngày càng khiến khán giả thích thú chờ đợi. Trong tập 19, Dũng (Anh Vũ) và Vũ (Quốc Trường) đã lật bài ngửa với Anh Thư (Bảo Thanh) làm diễn biến bộ phim càng trở nên hấp dẫn.

Cụ thể, nhưng vào giây phút quyết định, Dũng vừa đeo nhẫn cho Thư xong thì Vũ xuất hiện và phá tan mọi thứ. Cứ mãi mơ mộng cưới đại gia, cuối cùng Thư lại bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là trò đùa của 2 gã đàn ông tồi thích trêu đùa phụ nữ. Sau 1 tháng mồi chài Thư, Dũng và Vũ cho rằng thời gian đã chín muồi nên quyết định đánh đòn cuối quyết định.

Chàng soái ca đểu cáng khiến Anh Thư (Bảo Thanh) khóc đau đớn trong tập 19 Về nhà đi con là ai? - Ảnh 1.

Vũ (Quốc Trường) là kẻ bày mưu bẫy Anh Thư (Bảo Thanh) vào tròng khiến cô khóc đau đớn.

Tương kế tựu kế, Dũng đánh tiếng trước với Linh, bạn thân của Thư, về việc anh sẽ cầu hôn cô. Theo đúng như kế hoạch, Thư xuất hiện ở buổi tiệc lãng mạn bên ánh nến. Dũng cũng đầy lịch lãm trong áo sơ mi trắng, rót rượu cho cô rồi nói những lời tỏ tình đầy ngon ngọt.

Tình tiết đau lòng khiến khán giả đặc biệt là cánh chị em vừa yêu vừa hận nhân vật Vũ (Quốc Trường). Khán giả ban đầu mê mệt body 6 múi của nam diễn viên nhưng sau hành động phũ phàng của anh thì nhiều người lại thấy thương nhân vật Anh Thư nhiều hơn. Họ xót xa cho cô gái bề ngoài thảo mai thích chơi đùa đàn ông nhưng sâu bên trong là cô gái cũng cần được yêu thương vỗ về.

Chàng soái ca đểu cáng khiến Anh Thư (Bảo Thanh) khóc đau đớn trong tập 19 Về nhà đi con là ai? - Ảnh 2.

Quốc Trường xuất phát điểm là một người mẫu có hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Sau màn thể hiện có phần quá đáng của nhân vật Vũ nhiều người đã truy tìm tiểu sử nam diễn viên này. Được biết, diễn viên đóng vai này là người mẫu Quốc Trường. Năm 2011, Quốc Trường cũng đã gây tiếng vang với một vai diễn chính ở trong một bộ phim đoạt giải Mai Vàng là “Quyền lực tình yêu”. Kể từ khi đó, mà Quốc Trường cũng đã trở thành một nam diễn viên đầy triển vọng của nền điện ảnh Việt Nam ở lúc bấy giờ khi mà liên tiếp anh nhận được rất nhiều lời mời chào thủ vào vai nam diễn viên chính của rất nhiều bộ phim như là: Cung đường tội lỗi, Chuyện tình rừng ngập mặn, Ngày hôm qua, Vàng, Oan nghiệt, Vườn yêu, Hạnh phúc có thật…

Sở hữu body 6 múi cùng gương mặt điển trai nên ngay từ lần đầu đóng phim, Quốc Trường đã được đạo diễn ưu ái dành vai chính. Nói về vai diễn đầu đời ấy, Quốc Trường tâm sự: "Lần đầu tiên khi quay cảnh hôn, trước rất nhiều người và cùng với người bạn diễn lớn hơn, Trường đã phải lấy hết can đảm… hôn đại luôn. Ai ngờ đã được khen, đạo diễn ôm Trường và đã nói: “Con diễn rất là hay, rất lãng mạn, chú rất hài lòng, cố gắng phát huy”.

Chàng soái ca đểu cáng khiến Anh Thư (Bảo Thanh) khóc đau đớn trong tập 19 Về nhà đi con là ai? - Ảnh 3.

Anh từng chỉ có 7000 nghìn đồng trong túi khi mới lập nghiệp ở Sài Gòn.

Thời điểm ấy, anh mới lên Sài Gòn lập nghiệp nên Quốc Trường gặp nhiều khó khăn. Tiền không có, quan hệ ít đôi lúc khiến anh nản lòng. Quốc Trường còn kể một chuyện vui rằng, có lần muốn đi ăn ngon nhưng trong túi chỉ còn 7000 đồng nên anh đành tặc lưỡi "nhịn".

Thực tế, trước đó nổi tiếng, Quốc Trường sinh ra trong một gia đình khó khăn nhưng anh không thấy hổ thẹn vì điều đó. Anh kể: "Đối với Quốc Trường, bao giờ gia đình vẫn là một điểm tựa, là bờ vai vững chắc ở trên mỗi bước đường đời. Trong đó, thì hình ảnh mẫu mực người cha mẹ cùng với một đời gian khó, chật vật luôn là những ký ức khó nhạt nhòa. Lên 10 tuổi, Trường cũng đã ý thức tự lập từ các công việc mưu sinh như bỏ nước đá, bán vé số, phụ hồ… sau này cũng là dấn thân vào người mẫu, diễn viên cũng lắm thị phi. Mỗi nghề cho Trường được thêm niềm tin và cũng biết quý trọng hơn đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình đã làm ra".

Yêu thương cha mẹ, coi gia đình là điểm tựa là vậy nhưng thời niên thiếu, Quốc Trường cũng bị coi là "trẻ hư". Anh kể bản thân là một người nghiện game. Quốc Trường kể: "Vào năm học lớp 9, Quốc Trường là fan cuồng của game online. Trường đã nhịn hết tiền ăn sáng và tiêu vặt để mà dành chơi game. Có một lần Trường đã đi về trễ, cả nhà ngủ hết rồi, chỉ có riêng mẹ vẫn thức mở cửa cho Trường. Hôm đó Trường đã bị mẹ phạt, nhìn ánh mắt mẹ “buồn dữ lắm”, Trường đã xúc động. Từ đó Trường cũng đã hoàn toàn bỏ game".

Chính mẹ đã đưa anh thoát khỏi khoảng tối ấy và giúp Quốc Trường được như ngày hôm nay. Quốc Trường hiện tại là nam diễn viên đắt show từ Nam ra Bắc. Theo Quốc Trường chia sẻ, anh có thể mua nhà mua xe phụ giúp cha mẹ từ nguồn tiền cát-sê đi diễn.

Chàng soái ca đểu cáng khiến Anh Thư (Bảo Thanh) khóc đau đớn trong tập 19 Về nhà đi con là ai? - Ảnh 4.

Quốc Trường giờ đây có cuộc sống giàu sang xây biệt thự 25 tỷ và đỡ đần được cha mẹ.

Mới đây, Quốc Trường khoe tân gia biệt thự 25 tỷ rộng 700m2 tại Cần Thơ. Anh hào hứng nói: "Đây là món quà lớn đầu tiên tôi làm được cho ba mẹ. Ngay khi bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã ao ước có ngày xây nhà mới cho phụ huynh. Cuối cùng, tâm nguyện được hoàn thành nhanh hơn mong đợi nhờ việc kinh doanh thuận lợi".

Chia sẻ