Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 1 năm, chàng trai này khiến nhiều người 'té ngửa' vì chi nửa tỷ đồng cho sở thích sưu tập giày, nước hoa và rất nhiều phụ kiện hàng hiệu khác.

Từ lâu, khi nhắc đến những thì nhiều người thường liên tưởng đến các đại gia hoặc các cậu ấm, cô chiêu con nhà đại gia. Tuy nhiên, chàng sinh viên Lê Quang Ty (sinh năm 1994) lại khiến bạn bè và nhiều thành viên mạng bất ngờ khi quyết định công khai bộ sưu tập giày, nước hoa và rất nhiều phụ kiện hàng hiệu khác. Tổng giá trị lên đến nửa tỷ đồng.

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ
Chàng trai Quang Ty...

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ
... và bộ sưu tập nước hoa...

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ
... giày thể thao hàng hiệu.

Không ngần ngại chia sẻ về sở thích sưu tập giày, nước hoa và hoàng loạt phụ kiện như ba lô, túi xách, Quang Ty cho biết cậu bắt đầu yêu thích và mua đồ dùng hàng hiệu từ cách đây một năm. Đây cũng là thời điểm chàng trai này bắt đầu tự kinh doanh và làm ra được những đồng tiền đầu tiên.

Đến thời điểm hiện tại, Quang Ty đã sở hữu 85 đôi giày thuộc thương hiệu Christian Louboutin, Adidas, Nike, Jordan, Converse,… đôi đắt tiền nhất trị giá khoảng 38 triệu đồng; 22 chai nước hoa thuộc thương hiệu Chanel, Jimmy Choo, Calvin Klein, Gucci, Aqua, Burberry,… chai đắt tiền nhất dao động từ 3-4 triệu đồng. Ngoài ra còn có các phụ kiện, trang sức như túi xách hàng hiệu ước tính hơn 100 triệu đồng.

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ
Bộ sưu tập phụ kiện giá trị hơn 100 triệu của Quang Ty.

'Đôi giày đầu tiên mình mua thuộc dạng bình dân, để có được nó mình phải tiều xài tiết kiệm và để dành trong 1 tuần. Chai nước hoa đầu tiên mình được chị gái từ nước ngoài gửi về, mình thích mùi hương ấy và trong đầu nghĩ đến việc phải sở hữu thêm nhiều chai nước hoa nữa. Phụ kiện thì mình bắt đầu sưu tập khi du học ở Singapore, khi đã có thể tự làm ra tiền' - Quang Ty chia sẻ.

Tâm lý muốn trải nghiệm và sở hữu những sản phẩm chất lượng nên ngay từ thời gian đầu sưu tập, chàng trai này đã nghĩ đến việc tìm mua hàng của những thương hiệu lớn. Ty không cố định số lượng giày và nước được mua mỗi tháng. Vậy nên có tháng không mua thứ nào, có tháng lại mua dồn dập 3-4 thứ.

Thời gian đầu mẹ của Quang Ty có than phiền vì sở thích tốn kém này của con, nhưng khi sau cũng dần chấp nhận vì con tự chi trả được.

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ

Chàng sinh viên sở hữu BST giày, nước hoa trị giá gần nửa tỷ
Quang Ty sở hữu gu thời trang cá tính và luôn trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu nhiều đồ dùng giá trị.

Việc sở hữu nhiều giày, nước hoa và phụ kiện giúp Ty cảm thấy tự tin và có nhiều sự lựa chọn hơn khi ra đường. Với mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống khác nhau, chàng trai này sẽ chọn giày, nước hoa và phụ kiện phù hợp để bản thân cảm thấy thoái mái nhất.

Quang Ty cho biết, cậu không phải lànhư nhiều người vẫn đồn thổi. Những gì Ty có được ngày hôm nay đều do công sức và tiền bạc mà cậu đã tích góp trong thời gian kinh doanh trước đó. 'Làm được tiêu được, mình dùng đồng tiền mình làm ra để phục vụ cho những sở thích hằng ngày của mình, một trong số đó là sưu tập giày, nước hoa và phụ kiện' - chàng sinh viên 9x chia sẻ thêm.

Trong tương lai, Quang Ty vẫn tiếp tục sở thích của mình bằng cách 'săn' các sản phẩm chất lượng của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Chia sẻ