Chàng Lố "Vừa đi vừa khóc" muốn yêu Ninh Dương Lan Ngọc

Jer Phạm,
Chia sẻ

"Chắc Hùng sẽ yêu người như Lan Ngọc ..." - Chàng Lố của "Vừa đi vừa khóc" bộc bạch tâm sự.

Dường như vai Lố trong "Vừa đi vừa khóc" được Vũ Ngọc Đãng "đo ni đóng giày" cho riêng anh?

Sau bộ phim Hot boy nổi loạn, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có nói rằng hài lòng về nhân vật của Hùng nên sẽ cho Hùng cơ hội thử sức ở vai lớn hơn và cá tính hơn và nhân vật Lố đã ra đời sau đó đúng như lời đạo diễn nói. Nhân đây Hùng cũng xin cảm ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho Hùng cơ hội thể hiện một nhân vật vô cùng thú vị và nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Khi đọc kịch bản về một nhân vật được cho là khá “khùng” như vậy, anh nghĩ thế nào?

Lúc đọc kịch bản Hùng có một tâm trạng xuyên suốt là vô cùng thích thú, càng đọc càng sướng vì nhân vật quá hay, quá dễ thương luôn rồi vừa đọc vừa tưởng tượng đoạn này sẽ diễn thế nào sau đó thì bắt đầu tập thử, đứng trước gương tập rồi lấy máy quay lại xem thử nữa.

Chàng Lố

Trong quá trình quay phim anh có gặp phải khó khăn gì với vai diễn này?

Hầu như không có khó khăn nào đáng kể ngoài một chút lo lắng vì Hùng là người quay cảnh khai máy đầu tiên. Nhưng mọi thứ đều trôi chảy nên cảm giác lo lắng đó qua đi nhanh chóng. Thời gian quay phim là những ngày tháng vô cùng dễ thương mà Hùng sẽ ghi nhớ. Bây giờ khi xem phim mình hay ngồi nhớ lúc đó quay cảnh này như thế nào, lúc đó có việc gì xảy ra... Cảm giác rất vui.

Đối với một người diễn viên, việc xây dựng hình ảnh được khán giả nhớ đến rất khó, còn với anh dường như nó quá dễ dàng?

Hùng nghĩ có rất nhiều yếu tố để tạo nên vai diễn đuợc khán giả nhớ tới như kịch bản, nhân vật, ekip, thời điểm phát sóng v..v. Hùng thấy mình rất may mắn vì là một thành viên trong bộ phim này, khán giả đã dành tình cảm và chờ đợi khi bộ phim còn đang quay. Bên cạnh đó, nếu ta biết nỗ lực, cố gắng thì Hùng nghĩ sẽ chẳng có gì là quá khó cả.

Chàng Lố

Tuy nhiên, chính vai diễn ấn tượng và lấy được thiện cảm khán giả lại dễ khiến anh bị đóng khung trong nó?

Tất cả chỉ mới bắt đầu nên Hùng luôn cố gắng để mọi thứ tự nhiên và không tạo bất cứ áp lực nào với bản thân để mình có một tinh thần tốt. Mình vui tươi, hạnh phúc thì nhiều may mắn sẽ tới.

Hùng nghĩ mình còn quá mới để phải lo lắng sợ bị đóng khung nên cứ luôn lạc quan chờ những cơ hội mới và lại cố gắng hết sức. Hùng nghĩ chính nhờ suy nghĩ tích cực trong mỗi trường hợp nên cuộc sống mình luôn rất vui vẻ và dễ chịu.

Người ta nói Vũ Ngọc Đãng làm phim rất “khùng”, anh thấy sao?


Hùng nghĩ làm phim anh Đãng không "khùng" chút nào mà ngược lại rất tỉnh táo. Mang tiếng như vậy phần lớn là do cách pose hình nhí nhố, quậy phá, chọc cười mọi người trong đoàn của anh. Nếu nói về cách làm phim, xây dựng nhân vật trong phim của anh Vũ Ngọc Đãng thì Hùng nghĩ nó rất trong sáng vì nhân vật, câu chuyện trong phim của anh luôn trong trẻo, đáng yêu. 

Chàng Lố

Làm việc chung với Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Minh Hằng, anh thấy ba cô gái xinh đẹp này ra sao?


Ba cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi. Hùng đặc biệt ấn tượng với sự hài hước của Lan Ngọc, đôi mắt biết nói lúc nào cũng long lanh của Nhã Phương và sự nhập vai đến ngạc nhiên của chị Minh Hằng.

Nhiều lúc quên mất chị là con gái luôn nên khi chị Minh Hằng để tóc dài lại cảm giác của Hùng thấy chị rất lạ giống như 1 nguời khác luôn vậy đó. Diễn với 3 người đều rất "đã" và rất "sung" vì họ kéo, đẩy bạn diễn rất hay. Hùng rất vui mình được làm việc với những tài năng như vậy.

Nếu cho chọn một người để yêu thì anh sẽ chọn ai?

Chắc Hùng sẽ yêu nguời như Lan Ngọc. Ở bên cạnh nguời hài hước, duyên dáng như vậy cuộc sống chắc chắn rất thú vị, không nhàm chán vì được cười suốt ngày.

Khán giả dễ dàng nhận thấy chàng Lố trong phim "diễn như không diễn", vậy ngoài đời anh thế nào?


Hùng rất khoái lời khen "diễn như không diễn" này luôn đó. Ngoài đời Hùng cũng thỉnh thoảng "lố" thôi chứ không nhiều chiêu trò như anh Lố này đâu. Hùng nghĩ mình chững chạc hơn Lố nhưng khoái anh Lố ở chỗ là rất quyết liệt, muốn làm gì là làm cho bằng được, yêu hết mình đến nhiều lúc mù quáng khó hiểu luôn.

Một La Quốc Hùng ngoài đời như thế nào?

Là người lạc quan, vui vẻ và cái miệng không có "chu" lắm như trong phim. (Cười lớn)

Chúc La Quốc Hùng thành công hơn với những dự định sắp đến.

Chàng Lố

Chia sẻ