Chẳng cần lò nướng vẫn làm được bánh mì xốp mềm thơm ngon

Hường Nguyễn,
Chia sẻ

Nếu bạn thích bánh mì mà không có lò nướng thì hãy thử ngay món bánh mì làm theo cách này nhé!

Nguyên liệu:

450g bột mì gluten cao

50g bột mì gluten thấp

7g men nở khô

25g dầu ngô

4g muối

80g đường bột hoặc đường xay

60g trứng

145g sữa tươi

100g nước

Cách làm:

Bước 1

Cho các nguyên liệu vào âu (trừ men nở) nhào đều thành khối đồng nhất. Tiếp đó cho men nở vào nhào chung.

Bước 2

Nhào cho đến khi bột thành khối đồng nhất và mịn. Chia khối bột thành từng miếng nhỏ khoảng 26g.

Bước 3

Vo tròn từng viên bột lại và đặt lên khay có lót giấy nướng. Bạn ủ bánh trong lò hoặc ở nhiệt độ phòng cho đến khi bánh nở gấp đôi.

Bước 4

Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho bánh mì vào chiên ở lửa vừa cho đến khi chín vàng đều là được.

Thành phẩm:

Gia đình bạn chưa sắm một chiếc lò nướng nhưng bạn vẫn muốn làm bánh mì thì đây là giải pháp hữu hiệu cho bạn. Thay vì làm bánh mì bằng cách nướng bạn có thể đem chiên được đấy. Từng chiếc bánh mì chiên có màu vàng ươm trông khá đẹp mắt. Bánh có lớp vỏ ngoài giòn giòn còn phần bên trong thì vừa xốp mềm lại ngọt thơm ăn rất ngon miệng. Món bánh này ngon nhất khi được ăn nóng đấy.

Chẳng cần lò nướng vẫn làm được bánh mì xốp mềm thơm ngon - Ảnh 5.

Chúc bạn ngon miệng!

Nguồn: Meishij.net  

Chia sẻ