Chân lý "con diều và hạt cát": Chỉ những cô vợ thông minh mới hiểu, đâu là cách "thống trị" chồng tinh tế nhất

Bom,
Chia sẻ

Không bàn đến đúng sai trong khía cạnh tình cảm nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó đấy nhé. Hãy yêu đúng cách trước khi khẳng định mình lấy sai người.

Người ta nói, đàn ông trung niên dễ bị sa ngã và ngoại tình nhất. Dù họ hoàn toàn trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo nhưng chính sự đủ đầy trong kinh tế tài chính, điều kiện gia đình mới là chất xúc tác để họ nghĩ đến mối quan hệ ngoài hôn nhân nhiều hơn.

Nhiều bà vợ mất cảnh giác trong thời điểm này. Bởi phụ nữ hay hình thành tư tưởng chủ quan nghĩ bản thân đã lo cho chồng con chu đáo, chồng thành đạt, con lớn khôn thì không có nghĩa gì nhận về sự phản bội. Cuối cùng, vấn đề không được giải quyết sớm sẽ dẫn đến ly hôn dù 2 người đã bên nhau 10 năm, 20 năm hay nhiều hơn thế nữa.

Điều tồi tệ nhất xảy ra là cả chồng và con bạn lại được giao cho 1 người đàn bà khác sau khi chúng ta ly hôn. "Em không sai, chúng ta sai" - Nghe thì có chút mỉa mai nhưng thực tế nó là vậy, phụ nữ vẫn mất chồng như thường dù họ đã toàn tâm.

Chân lý "con diều và hạt cát": Chỉ những cô vợ thông minh mới hiểu, đâu là cách "thống trị" chồng tinh tế nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không bàn đến đúng sai trong khía cạnh tình cảm nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó đấy nhé. Hãy yêu đúng cách trước khi khẳng định mình lấy sai người.

Phụ nữ thông minh sẽ biến chồng thành con diều còn mình nắm đầu sợi dây

Nhiều cặp vợ chồng luôn có cảm giác mất tự do vì họ đã kết hôn. Dù cuộc hôn nhân ấy có tốt đẹp đến đâu, họ cũng phải dành cho nhau một khoảng trống nhỏ.

Vợ không nên đặt chồng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Người phụ nữ thông minh sẽ biết rằng họ phải yêu chính mình trước khi yêu chồng. Chỉ khi giá trị của bạn tăng lên, chồng bạn mới càng trân trọng bạn hơn.

Yêu là cho chồng tự do, tự do dưới sự tự giác. Có rất nhiều cách kiểm soát chồng mà không cần xét nét hay quản thúc quá nhiều để chồng ngột ngạt.

Hãy để anh ấy giao lưu bạn bè, giao thiệp bên ngoài, làm những gì anh ấy muốn kể cả có thất bại. Miễn sao anh ấy đủ nhận thức để hiểu bản thân mình cần làm gì cho đúng và luôn đặt vợ con lên đầu tiên trước khi đưa ra quyết định.

Phụ nữ nên học cách khen ngợi chồng. Đàn ông thích được khen ngợi, tất nhiên, không cần quá nhiều hay khen theo kiểu thớ lợ.

Nên nhớ, bạn thích được tung hô thế nào thì anh ấy cũng vậy, bạn sợ bị quản lý thế nào thì anh ấy cũng thế. Hãy đặt mình vào vị trí người khác mà cân nhắc, bởi 1 khi anh ta đã không yêu bạn thì có trói chặt anh ta vào cũng chỉ giữ được phần xác mà thôi. Luôn để chồng là con diều no gió, bay cao, bay xa và bạn cầm dây diều mới là người làm vợ thành công.

Phụ nữ thông minh không bao giờ coi chồng là hạt cát để dễ dàng nắm trong lòng bàn tay

Đàn ông vốn dĩ luôn tồn tại những suy nghĩ không đứng đắn, quan trọng anh ta có thực hiện nó hay không thôi. Việc đàn ông có thể chịu được sự cám dỗ hay không chỉ phụ thuộc vào sự tự chủ.

Chân lý "con diều và hạt cát": Chỉ những cô vợ thông minh mới hiểu, đâu là cách "thống trị" chồng tinh tế nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Phụ nữ hay có suy nghĩ, chỉ cần quản chặt chồng, anh ta sẽ không có cơ hội ngoại tình. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng quan niệm ấy có thể khiến chồng sợ hãi thậm chí chán ngán bạn còn người ngoài lại cười nhạo, coi thường chồng bạn?

Ai cũng cần 1 gia đình ấm cúng, tràn ngập tiếng cười sau 1 ngày làm việc vất vả chứ không phải sự dò xét, tra khảo. Không cần kiểm tra điện thoại di động của chồng mà vẫn "ngửi" thấy mùi của những người phụ nữ khác xung quanh anh ta, đó mới là sự tinh tế của người làm vợ.

Bạn càng quản lý chặt chẽ, đàn ông càng không muốn về nhà. Chồng bạn sẽ khao khát một cuộc sống khác và luôn muốn tìm kiếm sự kích thích nào đó. Nếu chồng bạn bị chán nản và ai đó xung quanh cho anh ấy lời khuyên tốt, sự an ủi nhẹ nhàng, anh ấy rất dễ bị cám dỗ.

Hãy nghĩ ngược lại, nếu chồng bạn đối xử với bạn như thế bạn có hạnh phúc không? Đàn ông cần sự tự do. Nếu bạn luôn kìm kẹp riêng tư của anh ấy, hạn chế số lần anh ấy đi chơi với bạn bè, bạn càng tự hạ thấp bản thân và bôi nhọ danh dự của chồng. Trong một thời gian dài, sự bất mãn trong anh ấy sẽ bùng phát và ly hôn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau khi kết hôn, bạn phải học cách đối xử đúng mực với chồng, miễn là phương pháp đó hợp lý, còn lại đừng nghe ai!

Chia sẻ