Cha mẹ chiều theo con 3 điều này, về già than khóc hối hận!
Tình yêu không nguyên tắc là tình yêu gây hại.
Trong xã hội hiện nay, không ít bậc cha mẹ vì thương con mà dồn hết tâm lực, tài sản và cả tương lai vào con cái. Tuy nhiên, tình yêu thiếu nguyên tắc dễ biến thành nuông chiều, và sự nuông chiều quá mức có thể gieo mầm cho những bi kịch gia đình. Câu chuyện của một gia đình ở Trung Quốc dưới đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nhiều bậc cha mẹ đang vô thức nâng con lên quá cao, để rồi đánh mất quyền làm chủ cuộc đời mình.
Khi yêu thương không giới hạn biến thành gánh nặng
Có cô gái được cha mẹ dành mọi điều tốt nhất từ nhỏ. Dù cha thất nghiệp và mẹ một mình làm lụng vất vả, họ vẫn cố gắng gửi con gái sang nước ngoài du học. Thế nhưng mỗi tháng, cô lại đòi 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) sinh hoạt phí và thường xuyên phàn nàn rằng "gia đình cho quá ít". Không chỉ vậy, cô còn yêu cầu cha mẹ chu cấp thêm "tiền yêu đương" 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi… bạn trai.
Mỗi lần gia đình chuyển tiền chậm, cô lập tức nổi giận. Đỉnh điểm là khi cô đòi mẹ giao sổ tiết kiệm. Vì bị từ chối, cô đã đăng bài chỉ trích mẹ lên mạng, khiến mẹ chịu công kích từ những người xa lạ.
Mãi đến khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, người mẹ mới nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình: nuông chiều con cái không giới hạn, không biết nói "không", để rồi vô tình biến con thành người xa lạ, thậm chí là kẻ thù.
Ba điều con cái đòi hỏi mà cha mẹ nhất định phải từ chối
1. Đòi giữ sổ tiết kiệm hoặc tài sản gia đình
Sổ tiết kiệm không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền chủ động và an toàn tuổi già của cha mẹ. Một khi giao hết cho con, cha mẹ gần như bỏ mặc tương lai của chính mình.
Người già, khi không còn tiền và không thể lao động, sẽ phải sống dựa vào sự tử tế của con cái. Nhưng thực tế cho thấy, khi cha mẹ rơi vào cảnh trắng tay, sự kính trọng của nhiều đứa con cũng theo đó mà suy giảm. Đến lúc hối hận vì trao tài sản quá sớm thì mọi chuyện đã rồi.
Giữ lại tài sản không phải vì ích kỷ, mà là để tự bảo vệ mình, đồng thời để con cái học cách tôn trọng cha mẹ và trân trọng những gì cha mẹ để lại.
Ảnh minh hoạ
2. Quyền quyết định mọi chuyện trong cuộc sống
Từ nhỏ quen được chiều chuộng, nhiều đứa trẻ lớn lên coi mình là trung tâm, tự ý quyết định mọi vấn đề lớn nhỏ, không xem cha mẹ ra gì.
Có một cô gái nọ, vì quen sống trong sự bao bọc tuyệt đối, sau này tự ý sống chung và kết hôn với bạn trai mà không hỏi ý kiến gia đình. Chỉ sau khi cưới, cô mới biết chồng có tính bạo lực, nợ nần, mê cờ bạc và thường xuyên bỏ nhà đi đêm. Khi muốn ly hôn, người chồng còn ép cô phải trả toàn bộ khoản nợ.
Nếu lúc ban đầu biết lắng nghe cha mẹ, bi kịch đã không xảy ra.
Cha mẹ có thể trao quyền tự chủ cho con ở những chuyện nhỏ, nhưng với những quyết định ảnh hưởng cả đời, lời khuyên của cha mẹ chính là điểm tựa quan trọng.
3. Đòi hỏi tự do quá mức
Trẻ con ai cũng thích tự do, nhưng tự do không giới hạn dễ biến thành buông thả. Khi cha mẹ buông lỏng hoàn toàn, trẻ có thể sa vào game, ăn chơi, tiêu tiền vô tội vạ, hoặc kết bạn xấu.
Ngược lại, nếu quá nghiêm khắc, cha mẹ dễ trở thành "kẻ thù" trong mắt con.
Điều quan trọng là sự cân bằng: Cho trẻ đăng ký lớp theo sở thích; Cho phép lựa chọn bạn bè phù hợp; Tôn trọng đời sống riêng tư đúng mức nhưng vẫn giữ giới hạn và nguyên tắc rõ ràng.
Tự do có kiểm soát là chìa khóa giúp mối quan hệ cha mẹ - con cái bền vững và là nền tảng để trẻ trưởng thành lành mạnh.
Biết nói "không" đúng lúc cũng là một dạng yêu thương
Tình yêu không nguyên tắc là tình yêu gây hại. Từ chối đúng lúc giúp trẻ hiểu rằng: yêu thương phải có giới hạn, cho đi phải có điều kiện và trách nhiệm luôn đi cùng quyền lợi.
Có thể con cái không hiểu ngay ở thời điểm bị từ chối, nhưng khi trưởng thành, chúng sẽ cảm ơn cha mẹ vì đã yêu con bằng lý trí, nguyên tắc và lòng tin.
Không cha mẹ nào muốn nuôi dưỡng một đứa con trở thành kẻ đối đầu với mình. Vì vậy, mỗi bậc cha mẹ cần tự hỏi: "Mình có đang nuông chiều quá mức? Có đang vô tình đẩy con đi xa mà không nhận ra?".