Cha mẹ chi tiền triệu cho trẻ mẫu giáo học thể thao

Thu Hương, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Trượt patin, bơi sinh tồn, dancesport, gym… là những môn thể thao hiện đang được các bậc phụ huynh yêu thích và sẵn sàng bỏ tiền triệu để đầu tư cho con theo học.

Bé sơ sinh học bơi, trẻ mẫu giáo tập gym

Thời gian gần đây, xuất hiện khá nhiều những môn thể thao “lạ” được phụ huynh “săn lùng” và không ngại chi số tiền hàng triệu đồng cho con theo học.

Bơi sinh tồn là một trong những môn thể thao mới mẻ tại Việt Nam. Dù ở nước ngoài, nhất là những nước phát triển, việc cho trẻ sơ sinh học bơi đã phổ biến từ lâu nhưng ở nước ta phụ huynh vẫn e dè khi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tập bơi. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia thì dưới 18 tháng tuổi là “thời gian vàng” cho trẻ sơ sinh học bơi và tạo sức bật phát triển sau này.

Cha mẹ chi tiền triệu cho trẻ mẫu giáo học thể thao 1
Gym dành cho trẻ mẫu giáo là một trong những môn thể thao mới lạ tại Việt Nam (ảnh: Chí Toàn)

Chị Huyền (Thái Hà, Hà Nội), một phụ huynh cho con tham gia khóa học bơi sinh tồn cho biết chị được đọc qua tài liệu của một trung tâm dạy bơi cho trẻ sơ sinh và cảm thấy thuyết phục nên đã bàn với ông xã cho cậu con trai 6 tháng tuổi tham gia. Sau vài buổi, chị rất phấn khởi chia sẻ cả bé lẫn bố mẹ đều rất hào hứng khi xuống nước: “Cả hai vợ chồng tôi thay nhau cho con xuống nước và làm theo những động tác giáo viên hướng dẫn. Lúc đầu thì con có vẻ sợ nhưng khi đã quen thì rất dạn dĩ  khi xuống nước. Lúc đầu, ông bà cũng lo khi vợ chồng tôi cho con học lớp bơi sinh tồn, nhưng sau này khi biết rằng học như thế rất tốt và an toàn thì ông bà cũng vui vẻ”.

Hiện nay, các khóa học bơi sinh tồn thường được chia theo các cấp độ: sơ sinh (4-18 tháng), trẻ mới biết đi (18-36 tháng); trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi). Vì khá mới nên hiện nay các khóa học bơi sinh tồn vẫn khá hiếm, phụ huynh phải mất công săn lùng và đăng ký khá lâu mới có thể đăng ký được chỗ học cho con. Hầu hết khóa học bơi sinh tồn đều do các trung tâm bơi tại các khách sạn nổi tiếng hoặc do chuyên gia người nước ngoài tổ chức.

Ngoài bơi sinh tồn, Gym cũng là một trong những môn thể thao mới lạ dành cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo hiện đang được các phụ huynh yêu thích. Gym thực chất là các lớp học rèn luyện thể chất được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các chương trình dành riêng cho khóa học được xây dựng và phát triển dựa trên các nghiên cứu về vật lí học, tâm lí học và xã hội học của chuyên gia quốc tế. Tại lớp học gym, bé được thoải mái tham gia các trò chơi vận động, luyện kỹ năng về mắt, tứ chi… và đặc biệt là khả năng ngôn ngữ. Mỗi tuần, các giáo viên sẽ có những đề tài, chủ đề khác nhau để tạo sự hứng thú cho bé.

Cha mẹ chi tiền triệu cho trẻ mẫu giáo học thể thao 2

Chị Hằng – một phụ huynh học sinh cho biết: “Tôi được biết tới lớp gym này do bạn bè giới thiệu, sau khi tìm hiểu nội dung khóa học thì thấy rất thích nên quyết định cho con theo học. Mức học phí theo tôi cũng khá hợp lý, vì giả sử các mẹ có cho con ra công viên chơi thì cũng phải mất mấy trăm nghìn cho con chơi các trò chơi tại đấy rồi. Đằng này, con vừa được học vừa được chơi vui, bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm”. Chị Hằng cũng khoe thêm, cậu con trai hơn 2 tuổi của chị theo học gym được gần 1 năm nhưng đã tỏ ra rất bạo dạn, khả năng nhận biết đồ vật tốt, có thể phát âm một số câu tiếng Anh đơn giản, chị cũng hài lòng về trình độ và phương pháp dạy của các giáo viên.

Ngoài bơi sinh tồn, gym, một số môn thể thao khác như dancesport, patin… cũng chiếm được nhiều tin cậy của phụ huynh khi chọn lớp học thể thao cho con. Các môn thể thao này thường có ưu điểm là phổ biến, dễ tìm lớp học, chi phí cũng ít hơn so với các môn thể thao “lạ”.

Không ngại chi tiền triệu cho con học thể thao

Ngoài việc bỏ công “săn” lớp học và đăng ký, phụ huynh còn phải chi một khoản tiền học phí không nhỏ cho các khóa học thể thao này.

Gym được xếp vào hạng các môn thể thao “đại gia” vì chi phí đắt. Hiện tại ở Hà Nội cũng chưa có nhiều trung tâm dạy gym cho trẻ em, hầu hết đều là cơ sở thuộc sở hữu hoặc thuê giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Hơn nữa, môn thể thao này cũng cần đầu tư bài bản về giáo án, dụng cụ thực hành, giới hạn số học viên ít để đảm bảo việc tiếp thu… nên học phí đương nhiên cũng phải tương xứng. Các trung tâm dạy gym đều có trụ sở tại các trung tâm thương mại hay khu đô thị lớn, cao cấp với học phí cao, khoảng từ 450.000 – 1 triệu đồng/buổi. Trung tâm The Little Gym, cơ sở tại Royal City (Thanh Xuân, HN) có mức học phí khoảng 4,5 triệu đồng/10 buổi học, thời gian mỗi buổi học kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Tuy mức phí cao nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn không hề ngần ngại chi tiền cho con theo học vì theo chia sẻ của nhiều bậc làm cha mẹ thì tập luyện gym sẽ mang lại cho con rất nhiều lợi ích, cả về trí não lẫn sức khỏe.

Cha mẹ chi tiền triệu cho trẻ mẫu giáo học thể thao 3

Bơi sinh tồn cũng được coi là lớp học cao cấp vì số tiền học phí các mẹ phải bỏ ra không hề rẻ. Mỗi khóa học bơi kéo dài khoảng 6 buổi với học phí dao động 900.000 – 1,5 triệu đồng. Nhiều trung tâm nhận dạy gia sư kèm riêng tại nhà cho bé với mức phí hơn 1 triệu đồng/buổi, nếu là giáo viên nước ngoài dạy thì học phí đắt hơn khoảng 3,7 triệu/ buổi. Để giảm bớt số tiền học phí, nhiều phụ huynh đã nghĩ ra cách tập hợp nhiều cháu, thuê bể và thuê giáo viên dạy, một lớp khoảng 5-7 cháu.

Dancesport hiện nay đã trở nên phổ biến với sự phủ sóng gần như khắp các quận nội ngoại thành Hà Nội dành cho nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ. Chi phí học dancesport tuy không cao nhưng bù lại phụ huynh cũng phải đầu tư giày tập cho con, giá mỗi đôi giày tập khoảng 700  nghìn - hơn 1 triệu đồng/ đôi tùy chất liệu. Tuy nhiên, các bé mẫu giáo thường phải thay đổi giày tập liên tục do phát triển nên phụ huynh phải đổi giày size to hơn để con thoải mái vận động, tránh kích chân hay cảm giác khó chịu khi nhảy. 

Cha mẹ chi tiền triệu cho trẻ mẫu giáo học thể thao 4
Học phí một khóa dancesport không quá đắt, khoảng 480.000 đồng/ 8 buổi (ảnh: Chí Toàn)

Patin cũng là một trong những môn thể thao “hot” dành cho lứa tuổi mẫu giáo, hiện đang được nhiều bậc phụ huynh tin cậy cho con luyện tập. Tại Hà Nội, địa điểm học patin thường tập trung tại các khu vui chơi công cộng như công viên Lenin, vườn hoa Lý Thái Tổ hoặc các trung tâm thể thao trẻ em… Một huấn luyện viên môn patin cho biết do tâm lý xót con nên lúc đầu các phụ huynh còn khá e dè nhưng gần đây, do các bé tỏ ra rất hứng thú với môn thể thao này nên số lượng tham gia tập ngày một nhiều lên, đặc biệt là trong dịp hè, có khi lên tới hàng chục em đăng ký học mới mỗi ngày. 

Trung bình, chỉ mất từ 4-5 buổi là các em đã có thể tự thực hành mà không cần đến sự trợ giúp của người lớn, tập từ trên 2 tháng là nhiều em đã có thể thực hiện những bước trượt khó. Chi phí hướng dẫn khoảng 400.000 – 1 triệu đồng/ khóa 4 buổi. Về dụng cụ, phụ huynh có thể thuê giày trượt với giá khoảng 20-30.000 đồng/ buổi hoặc tự mua giày trượt riêng cho con. Giá của mỗi đôi giày trượt dao động từ 300.000 – 2,5 triệu đồng/ đôi tùy chất liệu, kiểu dáng và kích cỡ.

Nếu các mẹ cũng đang cho con theo học một môn thể thao nào đó và cảm thấy tâm đắc với môn học này, hãy chia sẻ về quá trình học và những lợi ích khi con tham gia môn thể thao đó với aFamily và các mẹ khác nhé. 

Bài viết cộng tác các mẹ có thể gửi về địa chỉ email: mevabe@afamily.vn. Rất mong nhận được nhiều bài chia sẻ của các mẹ!

Chia sẻ