Cha mẹ "chết đứng" khi nhìn thấy video quay cảnh lớp học của con, cô giáo không bảo được trẻ trật tự nên nghĩ ra cách tàn nhẫn thế này

L.T,
Chia sẻ

Không có ông bố bà mẹ nào không tỏ ra bức xúc sau khi chứng kiến cảnh tượng cô giáo dán băng dính vào miệng con mình như thế này trong lớp học.

Trẻ con hiếu động, nghịch ngợm và nói nhiều là lẽ thường và người lớn nên có cách hợp lý để kiểm soát những hành vi ấy của con trẻ nhưng tránh dùng bạo lực. Mới đây, một cô giáo ở trường mầm non ở Gurgaon, miền Bắc Ấn Độ đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì cách xử lý học sinh nói chuyện riêng thô bạo.

Theo đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi những đứa trẻ (khoảng 4 tuổi) trong 1 lớp học đang ngồi ngay ngắn trên bàn thì một giáo viên nữ mặc áo xanh xông vào dán băng dính vào miệng cậu bé trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của các bạn trong lớp. Tiếp đó, giáo viên này lại đi sang bàn bên cạnh dán miếng băng dính vào một bé gái khác và trở về chỗ ngồi dăn đe một bé trai nữa.

Cha mẹ chết đứng khi nhìn thấy video quay cảnh lớp học của con, cô giáo không bảo được trẻ trật tự nên nghĩ ra - Ảnh 1.

Cô giáo dán băng dính vào miệng bé trai.

Cha mẹ của các em bé trong lớp đã rất bất ngờ và bức xúc sau khi xem đoạn video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Họ lập tức gửi đơn khiếu nại đến nhà trường, yêu cầu làm rõ vụ việc và đưa ra hình phạt dành cho nữ giáo viên này.

Ngay sau đó, nhà trường đã có động thái trả lời phụ huynh. "Về khiếu nại của phụ huynh học sinh, chúng tôi đã có hành động nghiêm khắc và đình chỉ giáo viên có hành động thô bạo đối với con trẻ như vậy", ông Gururaj, hiệu trưởng nhà trường nói với hãng tin PTI.

bang-dinh-2
bang-dinh-2
bang-dinh-1
bang-dinh-1

Cô giáo này sau đó đã bị đình chỉ công tác để điều tra.

Nữ giáo viên này cho biết cô hành động như vậy là vì các cháu nhỏ quá mất trật tự trong giờ học. 2 bạn bị dán băng dính lên miệng vì nói chuyện riêng trong giờ, ảnh hưởng đến các bạn khác, bên cạnh đó, các bé còn nói tục với những "ngôn từ bẩn thỉu".

Vào năm 2017, một phụ huynh đã tố cáo giáo viên dán băng dính vào miệng con gái vì tội nói nhiều, khiến cô bé bị co giật và tử vong sau 40 phút. Bé gái 6 tuổi tên Guo Jinton, 6 tuổi, đã chết ở trường mẫu giáo thực nghiệm Huadian, thành phố Huadian, tỉnh Tứ Xuyên, sau giờ tập thể dục.

bang-dinh-4
bang-dinh-4
bang-dinh-3
bang-dinh-3

Cô bé Guo Jinton (6 tuổi) tử vong sau khi bị cô giáo dán băng dính vào miệng.

Cha cô bé tin rằng giáo viên tên Ju Chunwei đã trừng phạt con gái anh vì tội nói nhiều trong giờ tập thể dục ở ngoài sân. Sau khi các em trở vào lớp học, giáo viên này đã dán miệng cô bé bằng băng dính. Jitong được đưa đến phòng y tế của trường nhưng tử vong sau 40 phút.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ