Cha dượng ngược đãi con trai, hãm hiếp con gái riêng của vợ khiến mang thai

H.N,
Chia sẻ

Không chỉ lạm dụng con gái riêng mà người đàn ông này còn ngược đãi con trai riêng của vợ khiến cậu bé bị tổn thương não nặng nề.

Theo đó, sự việc xảy ra ở Nam Phi, người đàn ông đã bị bắt giữ vào tháng 3/2016 sau khi sự việc bị phát giác. Theo mẹ của bé gái, sự việc chỉ được phát hiện khi con gái 11 tuổi của cô đi khám bác sĩ và kết quả nhận được là cô bé đang mang thai.

Nạn nhân cho biết, em đã bị cha dượng hãm hiếp hai lần cách biệt nhau trong phòng ngủ của mình. Tại đây cha dượng đã chốt cửa và ép em phải quan hệ tình dục. Theo mẹ của nạn nhân, người đàn ông đe dọa sẽ giết bé gái nếu em tiết lộ với bất cứ ai về chuyện này.

Cha dượng ngược đãi con trai, hãm hiếp con gái riêng của vợ khiến mang thai - Ảnh 1.

Người mẹ chỉ phát hiện sự việc khi biết con gái mình mang thai.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã điều tra sự việc. Cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện ra người đàn ông 33 tuổi này cũng tấn công đứa con trai riêng 3 tháng tuổi của vợ bằng việc ném gạch vào đầu cậu bé, xảy ra năm 2012.

Kết quả là bé trai bị chấn thương sọ não, phải trải qua cuộc phẫu thuật. Hậu quả là giờ đây cậu bé 5 tuổi bị khuyết tật, không thể đi bộ hoặc nói chuyện được.

Đại diện phía tòa án cho biết xâm hại trẻ em là hành động kinh khủng: "Nạn nhân có thể có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Cô bé đã phải phá thai và chịu đựng việc bị kỳ thị".

Mới đây, tại phiên tòa xét xử, người đàn ông đã nhận mọi tội lỗi. Cuối cùng tòa tuyên án chung thân đối với người cha dượng đồi bại này.

Chia sẻ