"Cha đẻ" của phương pháp ngăn chặn ung thư bằng thực phẩm tính kiềm thua kiện hơn 100 triệu đô và sự thật gây sốc

Diệp Lục,
Chia sẻ

Robert Young là một bác sĩ giả mạo, từng được mọi người biết đến với cuốn sách nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng về chế độ ăn uống có thể kiềm chế và chữa trị được căn bệnh ung thư.

Phương pháp nổi tiếng trên mạng

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội Việt Nam và một số nước trên thế giới đều xôn xao về cách phòng tránh và chữa trị ung thư bằng phương pháp vô cùng đơn giản, đó chính là qua con đường ăn uống.

Theo đó, nội dung của phương pháp này là  "tế bào ung thư có tính axit, ăn thực phẩm có tính kiềm sẽ cô lập tế bào ung thư", và cho rằng nếu không ăn thịt, đường bột mà chỉ uống bổ sung các loại nước có tính kiềm như nước xay bằng rau, các loại củ như: carrot, củ cải, củ dền, cam, táo... thì tế bào ung thư sẽ tự chết mà không cần sự can thiệp của y học hiện đại. 

Những nội dung trên đều được trích ra từ một cuốn sách có tên là "The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health" (tạm dịch Phép màu pH – Cân bằng chế độ ăn, Cải thiện sức khỏe) của tác giả Robert Young. Cuốn sách này được xuất bản từ năm 2002 và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng.

Cha đẻ của phương pháp ngăn chặn ung thư bằng thực phẩm tính kiềm thua kiện hơn 100 triệu đô và sự thật gây sốc - Ảnh 1.

Robert Young và cuốn sách tai tiếng của mình.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cha đẻ của cuốn sách này hồi cuối năm 2018 vừa bị thua kiện một bệnh nhân nữ mắc ung thư đã tin theo phương pháp của Robert Young. Và người đàn ông này đã phải bồi thường 105 triệu USD.

Vụ kiện 105 triệu đô

Vào năm 2014, bệnh nhân nữ Dawn Kali, đang điều trị bệnh ung thư đã kiện Young tại Tòa án Tối cao San Diego với cáo buộc cẩu thả và lừa đảo.

Bệnh nhân 45 tuổi này cho biết ông Young đã thuyết phục bà dừng điều trị bệnh ung thư vú của mình bằng xạ trị mà thay vào đó tới phòng khám của người đàn ông này để truyền baking soda kiềm hóa cơ thể, mát-xa và detox đường ruột.

Cha đẻ của phương pháp ngăn chặn ung thư bằng thực phẩm tính kiềm thua kiện hơn 100 triệu đô và sự thật gây sốc - Ảnh 2.

Bệnh nhân Kali.

Mặc dù mất hàng ngàn USD cho các trị liệu này, bệnh tình của Kali không đỡ hơn mà ung thư còn lan đến xương và phát triển sang giai đoạn cuối, khiến cho cô chỉ còn 3 đến 4 năm để sống.

Luật sư của của bà Kali cho hay: "Young là một kẻ lừa đảo. Ông ta tham lam, ích kỷ chỉ coi trọng vinh hoa của mình hơn là cuộc sống của người khác".

Cô Kali cho biết, mặc dù chỉ còn sống vài năm nữa nhưng cô vẫn luôn lạc quan. Cô lên tiếng để cảnh báo những nạn nhân ung thư khác cần thận trọng trong bất kỳ phương pháp nào được tuyên bố là có thể chữa khỏi bệnh ung thư để tránh tiền mất tật mang.

Sự thật gây sốc

Ít ai biết rằng hơn một năm trước, Robert Young cũng từng bị kết án gần 4 năm tù vì tội hành nghề y không có giấy phép. Thế nhưng, vị bác sĩ "dỏm" này chỉ chấp hành án một vài tháng.

Cha đẻ của phương pháp ngăn chặn ung thư bằng thực phẩm tính kiềm thua kiện hơn 100 triệu đô và sự thật gây sốc - Ảnh 3.

Robert Young hành nghề y không có giấy phép.

Trong các cuốn sách của mình, Young luôn rao giảng các lý thuyết phòng và chữa bệnh thay thế cho điều trị truyền thống. Thẩm phán tòa San Diego đã gọi Young là "kẻ lừa đảo", trong khi Phó luật sư quận Gina Darvas nói rằng ông ta đã lợi dụng những bệnh nhân ung thư đang rơi vào tuyệt vọng để thu lợi cho mình.

Nói về mặt khoa học, thì tư duy "chất kiềm ngăn chặn tế bào ung thư" của Robert Young có thể nói là sai lệch hoàn toàn. Để cân bằng pH trong cơ thể người thì không đơn giản là tăng cường thực phẩm hay truyền những túi nước muối sinh lý có thêm banking soda như Robert Young nói trong cuốn sách của mình. 

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ