Cha che giấu tội cho con khi sát hại 2 cháu bé

Cao Nguyên,
Chia sẻ

Sau khi dìm chết cháu bé gần nhà, thiếu niên đã kể cho cha mình nghe sự việc nhưng người cha không tố giác hành vi của con trai..

Sáng 21-2, ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Điểu Brơi (ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi che giấu tội phạm.

Cha che giấu tội cho con khi sát hại 2 cháu bé - Ảnh 1.

Khu vực suối nơi Điểu Long sát hại Điểu Lâm

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23-11-2019, đối tượng Điểu Long (con trai ông Điểu Brơi) trong lúc chơi điện tử đã xảy ra mâu thuẫn với em Điểu Lâm (11 tuổi, ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) rồi kéo em Điểu Lâm ra sân bóng, cách tiệm Internet khoảng 1 km để hành hung. Sau đó, đối tượng Điểu Long đã đạp em Điểu Lâm xuống suối và dìm nạn nhân cho đến chết.

Tại công an, ngoài khai nhận hành vi sát hại Điểu Lâm, Điểu Long còn khai từng sát hại bé gái gần nhà nên cơ quan công an mở rộng điều tra và xác định năm 2016, đối tượng Điểu Long từng dìm chết cháu H. (6 tuổi) dưới suối gần nhà. Sau đó, thiếu niên này kể cho cha nghe việc sát hại bé gái. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi không tố giác hành vi của con trai mà che giấu.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định trưng cầu xác định tuổi của Điểu Long. Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định độ tuổi của Điểu Long thời điểm ngày 23-11-2019 là từ 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Do đó, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long được cho là mới tuổi 13 năm 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng.

Chia sẻ