CEO tiền ảo LUNA - Do Kwon bị phát hiện giải thể công ty ngay trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ

Tyler,
Chia sẻ

Do Kwon bị phát hiện hủy đăng ký Terraform Labs - công ty đứng sau tiền ảo LUNA - vài ngày trước khi hệ sinh thái này sụp đổ.

Tiền ảo LUNA vẫn là tâm điểm của nhiều tin tức xấu về thị trường crypto. Sau khi bị quét sạch gần 100% giá trị chỉ trong vài ngày, thật thần kỳ là nó vẫn còn đang được giao dịch. Trong tình hình đó, Do Kwon và đội ngũ đứng sau đồng tiền này của Terraform Labs Korea đang đối mặt nhiều rắc rối nghiêm trọng, từ cả pháp lý và cộng đồng nhà đầu tư.

Theo một số tài liệu bị rò rỉ được đăng tải bởi DigitalToday, Do Kwon đã giải thể công ty Terraform Labs chỉ vài ngày trước khi LUNA và đồng tiền ổn định TerraUSD (UST) chứng kiến cú sập mạnh. Tin tức này khiến toàn bộ cộng đồng Terra và ngành tiền ảo phải "lạnh sống lưng", bởi lẽ không ai có thể ngờ vị CEO lại có hành động lặng lẽ và đáng ngờ đến vậy.

CEO tiền ảo LUNA - Do Kwon bị phát hiện giải thể công ty ngay trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ - Ảnh 1.

Áp lực đang tăng dần với CEO Do Kwon.

Thêm nhiều thông tin chi tiết về vụ giải thể được chia sẻ trên các diễn đàn lớn về crypto trên Reddit. Trong số đó là ảnh chụp màn hình nhiều tài liệu cụ thể về việc giải thể của công ty đứng sau LUNA tại Hàn Quốc. 

Theo những tài liệu này, Do Kwon đã nộp đơn xin giải thể công ty vào ngày 30/4 vừa qua. Vào ngày 4/5, đơn được thông qua và Terraform Labs dừng hoạt động như một thực thể hợp pháp tại Hàn Quốc. Trụ sở chính sau đó được chuyển sang Singapore, nhưng Do Kwon cũng không đăng ký cho chi nhánh đó tại đảo quốc sư tử.

CEO tiền ảo LUNA - Do Kwon bị phát hiện giải thể công ty ngay trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ - Ảnh 2.

Ảnh chụp tài liệu bị rò rỉ. Chữ được khoanh màu vàng bên tay phải là "giải thể".

Thêm một số thông tin nổi lên là Do Kwon đã thông qua quỹ Terra (Terra Foundation) để chuyển 52.189 Bitcoin (BTC) lên sàn tiền ảo Gemini. 28.205 đồng BTC khác cũng được anh ta chuyển sang Binance. Tổng số tiền được chuyển đi có giá trị tương đương 2 tỷ USD và từng được dùng làm tài sản đảm bảo nhằm trợ giá cho LUNA và UST khi một cú sập diễn ra.

Giờ đây, cộng đồng đang thắc mắc liệu số tiền trên có thật sự được sử dụng đúng mục đích của nó không, hay việc chuyển tiền này chính là hành vi "xén lông cừu" của Terra sau một màn kịch đối với nhà đầu tư.

Tuy vậy, nhìn theo khía cạnh khác, người ta không thể chuyển chi nhánh chính của một công ty sang một quốc gia khác mà chưa giải thể nó ở quốc gia gốc trước, nên có người đặt nghi vấn Do Kwon chỉ không gặp may mà thôi.

Sự sụp đổ của LUNA và UST mang lại danh tiếng rất xấu cho ngành tiền ảo. Nhiều người giờ nghi ngờ vào sức mạnh chống chịu của những đồng tiền ảo lớn trước những biến động của thị trường.

Hơn nữa, những sự việc liên tiếp về LUNA không khỏi khiến người ta hoài nghi toàn bộ ngành crypto. Nhiều người vốn phản đối tiền ảo càng có lý do cho rằng thị trường này vốn chỉ để scam và chiêu trò qua cầu rút ván. 

Trước đó, Hàn Quốc đã quyết định khôi phục một đội điều tra đặc biệt nhằm xem xét các hoạt động đáng ngờ của Do Kwon và đội ngũ Terraform Labs. Nhiều nhà đầu tư từ Hàn Quốc và Singapore đã bắt đầu đâm đơn kiện vị CEO.

Nguồn: The Crypto Basic

Chia sẻ