Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của "người phụ nữ máu độc" khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và liệt toàn thân, nhiều năm trời vẫn là ẩn số bỏ ngỏ

Minh Võ,
Chia sẻ

Cho đến ngày nay, những bí ẩn xung quanh "Toxic Lady" vẫn chưa được giải đáp, thậm chí nó đã trở thành một huyền thoại bí ẩn trong giới y học.

Trên thế giới vẫn luôn tồn tại hàng trăm nghìn điều bí ẩn mà con người không thể giải thích. Thậm chí vào thời đại ngày nay, khi mà công nghệ đã phát triển một cách vượt bậc thì những điều kỳ lạ vẫn xuất hiện và để lại vô vàn câu hỏi. Một trong số đó là sự kiện "Toxic Lady" tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Riverside (Mỹ).

Cái chết đầy bí ẩn của người phụ nữ thân thiện

Gloria Ramirez là một người phụ nữ bình thường có chồng và 2 con sống tại thành phố Riverside, bang California (Mỹ). Theo mục sư Brian Taylor – hàng xóm của Gloria, nhận xét cô rất thân thiện với mọi người xung quanh, tốt bụng và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Cô luôn là "cây hài" để mang lại niềm vui cho mọi người.

Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh 19/2/1994, Gloria bỗng thấy khó thở và tim đập nhanh, không thể nói rành mạch nên gia đình đã đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa ở Riverside để cấp cứu. Một phần cũng là do cô đang mắc bệnh ung thư cổ tử cung, điều này khiến sức khỏe luôn bất ổn định.

Khi được đưa đến phòng cấp cứu, sức khỏe của Gloria đang bị rối loạn và nhịp tim đập bất thường. Để ổn định thể trạng của cô, các bác sĩ đã dùng đến các loại thuốc có tác dụng nhanh. Họ dùng mọi cách để cứu mạng cô, kể cả dùng đến những thiết bị tối tân nhất nhưng nhịp tim của cô vẫn không thể trở lại bình thường.

Đến phút cuối, các y bác sĩ phải dùng đến biện pháp khử rung tim cho Gloria. Khi cởi áo của người phụ nữ để tiến hành phẫu thuật, họ bỗng phát hiện một lớp dầu nhờn có mùi hoa quả quanh vùng ngực của cô. Đồng thời hơi thở của Gloria có mùi rất kỳ quái, nếu so sánh thì gần giống mùi tỏi tươi.

Bác sĩ trưởng phụ trách ca bệnh này đã suy tính, xem xét để y tá lấy mẫu máu của Gloria nhằm mục đích nghiên cứu kỹ hơn. Họ cho rằng đây không phải bệnh tim mà là một thứ gì đó rất kỳ lạ, lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp này.

Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của "người phụ nữ máu độc" khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và liệt toàn thân, nhiều năm trời vẫn là ẩn số bỏ ngõ - Ảnh 2.

Hầu như nguyên ca cấp cứu cho Gloria đều bị khó thở, chóng mặt và ngất xỉu ngay sau đó.

Đỉnh điểm là khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, các y tá đã phát hiện trong máu của Gloria có chứa một lượng nhỏ các hạt màu sắc lạ, không rõ là vật thể gì. Đột nhiên một y tá đang tham gia phẫu thuật ngất đi, một người khác thì thấy khó thở. Y tá thứ ba thì bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì cô không thể cử động tay chân được. Chỉ sau đó vài phút nữa, 3 trong số các y bác sĩ điều trị cho cô cũng cảm thấy choáng váng và ngất đi.

Từng người một ngất xỉu, liệt toàn thân không rõ lý do

Theo lời kể của các y bác sĩ, có tổng cộng 6 người trong nhóm cấp cứu không thể tiếp tục điều trị cho Gloria vì họ gặp phải những triệu chứng kỳ lạ như ngất xỉu, buồn nôn, khó thở và tê liệt toàn thân tạm thời. Chính vì vậy mà Gloria đã không được chữa khỏi và qua đời ngay trong đêm đó. Thống kê cuối cùng cho thấy 23 bác sĩ đã bị ngất đi, trong đó 5 người phải nhập viện vì tình trạng nguy kịch.

"Khi thực hiện rút máu cho Gloria, tôi bỗng ngửi thấy mùi amoniac bùng lên trong ống rút. Sau đó thì cả cơ thể bắt đầu bủn rủn nên đành phải chuyển giao công việc cho người khác và bị ngất ngay lập tức" – Susan Kane, một trong những y tá đã thực hiện phẫu thuật cho người phụ nữ tội nghiệp, chia sẻ.

Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của "người phụ nữ máu độc" khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và liệt toàn thân, nhiều năm trời vẫn là ẩn số bỏ ngõ - Ảnh 3.

Khi biết được sự việc, các bác sĩ đã mặc đồ bảo hộ để tiến hành điều trị tiếp cho Gloria.

Người bị ngất đi tiếp theo là Julie Gorchynski – y tá đã tiếp nhận ống rút từ Susan, bà là người bị nhiễm độc nặng nề nhất. Cơ thể bà bỗng nhiên run lên và ngừng hô hấp, viêm tụy, viêm gan cùng một lúc. Sau đó bà phải dành 2 tuần điều trị đặc biệt trong viện và thêm 2 tháng dùng nạng vì không thể đi đứng bình thường.

Ngoài 2 trường hợp trên thì vẫn còn rất nhiều y bác sĩ khác ngất đi bất thường vì tiếp xúc với Gloria. Nhận thấy sự nguy hiểm của vấn đề này, bệnh viện đã phải thực hiện di tản phòng cấp cứu để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân khác. Quần áo của tất cả mọi người từng đứng gần Gloria đã được thu gom để phục vụ cho công tác điều tra sau này.

Nhiều giả thuyết được đặt ra

Sau khi sự việc xảy ra, sở Y tế bang California đã mở rộng phạm vi điều tra và cử 2 tiến sĩ Ana Maria Osorio và Kirsten Waller tìm hiểu nguyên nhân. Họ đã phỏng vấn 34 nhân viên bệnh viện có mặt vào ngày hôm đó, nhưng kỳ lạ là dù xem xét kỹ đến đâu, họ cũng không tìm được dấu hiệu nào của các chất có hại. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu tâm là chỉ những người đứng gần Gloria 60cm hoặc tham gia cấp cứu trực tiếp mới bị khó thở và ngất đi.

Báo chí khi biết tin thì liền đăng tải rầm rộ và gọi trường hợp của Gloria là "Toxic Lady". Có một giả thuyết được đưa ra sớm nhất là: Toàn bộ các thành viên bệnh viện đều bị mắc chứng "rối loạn phân ly tập thể" (Mass Hysteria) nên đã tưởng tượng ra các dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể bệnh nhân. Một số người còn đồn Gloria đã bị người ngoài hành tinh tiêm chất lạ, với mục đích thử nghiệm cơ thể người trái Đất.

Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của "người phụ nữ máu độc" khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và liệt toàn thân, nhiều năm trời vẫn là ẩn số bỏ ngõ - Ảnh 4.

Bệnh viện Riverside, nơi Gloria được đưa vào cấp cứu và xảy ra sự việc trên.

Nhiều chuyên gia khác nhận định rằng, trong quá trình điều trị suy thận ở nhà, Gloria đã sử dụng chất dimethyl sulfoxide (DMSO) như một phương thuốc giảm đau. Trong quá trình điều trị bằng phương pháp oxygen tại bệnh viện, chất này đã chuyển thành DMSO2. Qua nhiều lần khử rung tim lại biến thành DMSO4 – một loại khí có nồng độ độc cực mạnh.

Hai tháng sau khi Gloria qua đời, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khám nghiệm tử thi để khẳng định giả thuyết trên. Những thí nghiệm đã củng cố thêm độ chính xác về chất DMSO4 trong cơ thể, nhưng họ lại không thể đưa ra nguyên nhân chính xác lý do tại sao nhịp tim của Gloria lại đập bất thường, các cơ quan nội tạng thì bị nhiễm độc và lý do tại sao cô chết. Thi thể của Gloria hiện tại đang được chôn cất tại công viên tưởng niệm Olivewood.

Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của "người phụ nữ máu độc" khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu và liệt toàn thân, nhiều năm trời vẫn là ẩn số bỏ ngõ - Ảnh 5.

Tính đến hiện tại, tất cả những giả thuyết đều chỉ là nhận định và chưa hề giải thích rõ 100%. Ca bệnh của cô đã được đưa vào một trong những bí ẩn y học huyền thoại: Toxic Lady tại vùng Riverside nước Mỹ.

T/H

Chia sẻ