Cặp xoài siêu đắt, bán với giá gần 85 triệu đồng

Trọng Hiếu,
Chia sẻ

Đôi xoài được mệnh danh là “Những quả trứng của Mặt Trời” ở Nhật Bản vừa được bán với giá kỷ lục 3.725 USD (gần 85 triệu đồng).

Hai quả xoài được bán với giá 3.725 USD trong phiên đấu giá đầu tiên của mùa hè năm nay, tại chợ bán buôn tỉnh Miyazak, phía tây nam Nhật Bản hôm 16/4. Chúng sẽ được chuyển bằng máy bay tới một cửa hàng ở gần thành phố Fukuoka, vùng Kyushu, trước khi gắn bảng giá để bán.

Cặp xoài này đạt danh hiệu “Taiyo no Tamago” (Những quả trứng của Mặt Trời) khi đáp ứng những tiêu chí xét duyệt chất lượng rất khắt khe như mỗi quả nặng ít nhất 350 g, độ ngọt cao, màu đỏ sáng hơn nửa thân quả, theo Liên đoàn kinh tế nông nghiệp tỉnh Miyazaki.

Cặp xoài siêu đắt, bán với giá gần 85 triệu đồng - Ảnh 1.

Hai quả xoài đặc biệt với giá “cắt cổ”. Ảnh: Kyodonews

Nhân kỷ niệm 20 năm ra đời nhãn hiệu xoài hạng sang này, Yukitoshi Gunji, phó Thống đốc tỉnh Miyazak, tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm đặc trưng của địa phương trên toàn cầu.

Loại xoài đắt đỏ này đã phát triển thành thương hiệu đặc trưng của Miyazak, từng được cung cấp cho hội nghị thượng đỉnh G7 Ise-Shima cách đây hai năm. Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa danh tiếng của nó đến với thế giới”, ông Gunji nói.

Trái cây đắt đỏ từ lâu đã nổi tiếng ở Nhật Bản. Người Nhật tin rằng biếu, tặng trái cây đắt tiền là cách thể hiện sự tôn kính đối với người nhận. Tại đất nước mặt trời mọc, nhiều loại quả có mức giá bán “trên trời” được coi là món quà tặng sang trọng thể hiện đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu.

Năm 2016, một cặp dưa vàng Hokkaido từng được bán với giá kỷ lục 27.240 USD (hơn 600 triệu đồng). Loại dâu “Bijin-hime” to bằng trái bóng tennis có giá 4.395 USD, trong khi mỗi chùm nho Ruby Roman đắt tiền thường được bán với giá 880 USD.

Chia sẻ