Cặp vợ chồng kiến trúc sư "thay áo" cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, không gian mới đẹp như homestay với chi phí cải tạo lên tới 300 triệu đồng

Thiên An,
Chia sẻ

Tận dụng tối đa mọi thứ nhà có sẵn, lại tự thiết kế, giám sát thi công, ngôi nhà cấp 4 của cặp vợ chồng này hoàn toàn lột xác với kinh phí 300 triệu đồng.

Theo chị Ngọc Khánh, ngôi nhà được mua về là nhà cũ, hai vợ chồng có ý định để sửa chữa khang trang rồi dọn về ở. Với nhu cầu ban đầu như vậy, hai vợ chồng đã thiết kế đầy đủ công năng. Nhưng sau đó lại chuyển tới sống tại căn hộ vì để tiện việc học cho các bé.

Ngôi nhà được chính chồng chị Ngọc Khánh là anh Đức Toàn thiết kế. Anh Toàn cũng là một kiến trúc sư có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. 

Cặp vợ chồng kiến trúc sư "thay áo" cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, không gian mới đẹp như homestay với chi phí cải tạo lên tới 300 triệu đồng  - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của chị Ngọc Khánh và anh Đức Toàn.

Không gian phòng  khách trước và sau khi được cải tạo.

Không gian nhà bếp trước và sau khi được cải tạo.

"Đa số nội thất trong nhà được hai vợ chồng chuyển qua từ nhà cũ hoặc tái chế lại từ đồ sẵn có. Từ bàn uống nước, bàn làm việc trong hai phòng ngủ, bàn ăn đều được chồng mình cưa từ tủ rượu của nhà cũ rồi lắp chân sắt vào. 

Kệ sách, móc áo, các loại kệ nhỏ khác trong nhà thì mua gỗ thông rồi nhờ người quen làm theo thiết kế. Vợ chồng mình đều cố gắng sắp xếp nội thất tối giản nhất để nếu có cho thuê người tới cũng sẽ dễ dàng bố trí lại theo ý mình", chị Ngọc Khánh cho biết.

Không gian nhà cấp 4 ban đầu khá cũ kỹ, hầu như phải sửa lại toàn bộ.

Mặt tiền của ngôi nhà được vợ chồng chị Khánh anh Toàn lấy cảm hứng từ màn cải tạo nhà cấp bốn của kiến trúc sư Phạm Nhật Minh. Còn toàn bộ bên trong nhà thì được bố trí theo hiện trạng sẵn có. 

Quá trình cải tạo, anh Toàn chia sẻ: "Phần khó nhất là công đoạn chống thấm, mình phải làm lại toàn bộ hệ thống thoát nước, đi điện âm trần khá tốn thời gian và chi phí. Sàn gỗ thì mình dùng loại sàn gỗ nhựa có hèm khóa. Decor thì đều tự tay hai vợ chồng làm hết. Rèm đặt may rồi mình tự khoan lắp. Nhưng không quen nên mới đầu còn lắp rèm còn bị ngược. 

Ý tưởng thiết kế các phòng và sắp xếp nội thất được mình tham khảo ý tưởng từ các đơn vị thiết kế có tiếng và cả trang web thiết kế nước ngoài. Rồi mình tự lên bản vẽ thiết kế, thuê thợ và giám sát thi công. Căn nhà là tự hai vợ chồng thực hiện đa số nên đặt rất nhiều tình cảm và tâm huyết".

Không gian phòng khách hiện đại, tông màu sắc với chất liệu gỗ ấm áp hợp xu hướng.

Không gian bếp ăn có diện tích khiêm tốn nhưng nhờ khéo léo sắp xếp nên trông vẫn rộng rãi.

Nhà có hai phòng ngủ hiện đại và tiện nghi.

Cặp vợ chồng kiến trúc sư "thay áo" cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, không gian mới đẹp như homestay với chi phí cải tạo lên tới 300 triệu đồng  - Ảnh 9.

Tuy chỉ sử dụng nội thất đơn giản nhưng vẫn gây thiện cảm cho người nhìn.

Cặp vợ chồng kiến trúc sư "thay áo" cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, không gian mới đẹp như homestay với chi phí cải tạo lên tới 300 triệu đồng  - Ảnh 10.

Phòng tắm hiện đại.

Vì cải tạo nhà cũng khá gấp gáp nên những món đồ trang trí được hai vợ chồng chủ yếu đặt mua online. Từ gối sofa, thảm phòng khách, hoa giả,... đến giường sắt, nệm, ghế đồ gỗ cũng đặt hàng qua các page nội thất uy tín. Riêng phần tranh vẽ là tác phẩm sáng tạo của chị Ngọc Khách rồi in ra và đóng khung. 

Theo anh chị tiết lộ, tổng chi phí để cải tạo căn nhà cho tới khi hoàn thiện là 305 triệu đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo tông màu xám đậm, đen, trắng và có điểm nhấn màu vàng. 

Tổng chi phí cải tạo được chị Dương Ngọc Khánh liệt kê:

Làm phần thô, trần thạch cao, xây lại WC, mua thiết bị vệ sinh, ngăn vách bằng thạch cao, xây lại mặt tiền, vách kính ngăn 2 phòng ngủ, cửa nhôm: 200 triệu đồng

Nội thất, đồ decor: 30 triệu đồng

Cải tạo không gian bếp, tủ lavabo, kệ WC, kệ phòng khách: 25 triệu đồng

Cửa sắt, cổng: 30 triệu đồng

Sàn nhựa giả gỗ có hèm khóa: 15 triệu đồng

Rèn, màn và các đồ linh tinh khác: 5 triệu đồng

Tổng chi phí: 305 triệu đồng

Ảnh: NVCC

Chia sẻ