Cập nhật không khí mua sắm đầu năm học tại 5 nhà sách lớn ở Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen chân

NH,
Chia sẻ

Ghi nhận tình hình mua sắm tại các nhà sách ADC, Fahasa, Tiến Thọ đều khá đông đúc. Đặc biệt, Fahasa đang có rất nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn lên tới 50% cho các sản phẩm sách vở, đồ dùng học tập.

Sát ngày khai giảng đầu năm học mới, nhiều nhà sách trong địa bàn Hà Nội đã ghi nhận không khí mua sắm tấp nập ngay trước ngày tựu trường. Nhiều bậc phụ huynh đã tranh thủ thời gian cuối tuần rảnh rỗi để tới các nhà sách lớn mua sắm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị các các con.

Ghi nhận tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội là ADC, Fahasa, Tiến Thọ, Minh Thuận, hiệu sách Tràng Tiền sức mua của người tiêu dùng khá khác nhau. 

Nếu ở nhà sách Fahasa, ADC, Tiến Thọ người mua xếp hàng dài chờ đợi để thanh toán với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn lên tới 50% thì tại hiệu sách Tràng Tiền, Minh Thuận còn khá thưa thớt và ít người ghé mua.

Nhà sách Fahasa Xã Đàn

Fahasa là hệ thống nhà sách lớn tại thị trường Việt Nam. Tại đây, các bậc phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm được các đầu sách phong phú về chủng loại và đa dạng số lượng. Ghi nhận trước ngày khai giảng, nhà sách Fahasa có rất đông người tiêu dùng ghé mua. Dãy chờ xếp hàng tại quầy thu ngân lúc nào cũng đông đúc.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 1.

Nhà sách Fahasa.

Quầy thu ngân ở tầng 1 của Fahasa lúc nào cũng trong tình trạng xếp hàng chờ thanh toán những ngày gần đây.

Đang chờ thanh toán sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho cậu con trai năm nay chuẩn bị vào lớp 1, anh Hoàng Đức Thành trú tại phố Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Chỉ vài ngày nữa thôi là tới ngày khai giảng năm học mới, nên tôi đã cho cháu đi mua sách, vở và đồ dùng học tập để cháu làm quen với sách giáo khoa, tạo không khí hào hứng để cháu bước vào năm học mới.

Tôi thấy thị trường sách và đồ dùng học tập khá phong phú và đa dạng, giá cả phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ở đây cũng có chương trình khuyến mãi, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh mua sắm đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập cho con em mình với mức giá ưu đãi hơn".

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 3.

Fahasa là nhà sách có chương trình giảm giá, khuyến mại "khủng nhất".

Với chương trình giảm giá từ 10% cho tới 50%.

Chính vì thế, lượng người tới Fahasa mua sắm khá nhiều.

Nhà sách ADC Nguyễn Trãi

Nhà sách ADC cũng là một địa chỉ mua sắm được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng. Tại đây, các bậc phụ huynh có thể thoải mái mua sắm các loại sách đa dạng, dụng cụ học tập và các đồ dùng tới trường khác của con. 

Gần tới ngày khai giảng, ghi nhận tại nhà sách ADC cũng có rất đông các bậc phụ huynh và học sinh tới mua sắm. Chủ yếu là các loại cặp sách, bọc vở, dụng cụ học tập.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 6.

Gia đình chị Liên ở Nguyễn Trãi đưa con tới sắm dụng cụ học tập trước ngày khai giảng.

Không khí mua sắm tại nhà sách ADC khá tấp nập.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 8.

Khách xếp hàng theo dãy chờ được thanh toán.

Những sản phẩm chủ yếu được mua ở đây là cặp sách, đồ dùng học tập.

Không chỉ có các bậc phụ huynh mà các em học sinh cũng tới đây để tự mua sắm cho bản thân.

Nhà sách Tiến Thọ Đường Láng

Nằm tại trục đường chính và lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn, nhà sách Tiến Thọ có diện tích rộng, bao gồm cả dịch vụ bán sách và dụng cụ học tập, khu vui chơi và ăn uống cũng thu hút không ít người tiêu dùng là các bậc phụ huynh tới đây mua sắm và dịp cận kề ngày khai giảng.

Ghi nhận tại nhà sách Tiến Thọ, lượng người mua không cao bằng ADC và Fahasa. Khách xếp hàng nhưng được xử lý khá nhanh vì lượng người mua không quá cao trong khi số lượng quầy thanh toán nhiều. 

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 11.

Lượng người tới mua sắm tại Tiến Thọ không quá đông đúc.

Dù xếp hàng nhưng được xử lý khá nhanh vì số lượng quầy và nhân viên khá đông.

Nhà sách Minh Thuận Nguyễn Trãi

Cũng giống như Tiến Thọ, nhà sách Minh Thuận ghi nhận lượt người mua sắm không quá cao. Khách lựa chọn chủ yếu là các loại dụng cụ học tập cho bé, sách vở. 

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 14.

Số lượng người mua sắm tại Minh Thuận không quá cao.

Chủ yếu là dụng cụ học tập và cặp sách.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 16.

Quầy thanh toán khá vãn.

Khung cảnh mua sắm tại nhà sách Minh Thuận.

Nhà sách Tràng Tiền

Tại nhà sách Tràng Tiền, không khí mua sắm ngày lễ khai giảng tại đây còn khá trầm. Khách tới chủ yếu là đọc sách hoặc mua các loại sách tham khảo. Lác đác một vài bạn học sinh tới mua sắm nhưng lượng sách và dụng cụ học tập được mua cũng không nhiều.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 18.

Khung cảnh thưa thớt ở nhà sách Tràng Tiền.

Chủ yếu các bạn học sinh tới đọc sách hoặc tìm các loại sách tham khảo.

Cập nhật không khí mua sắm đầu khai giảng tại 5 nhà sách lớn tại Hà Nội: Nơi thưa thớt vắng vẻ, nơi xếp hàng đông đúc không lối chen - Ảnh 20.

Một số tới mua sắm cặp cho con ngày khai giảng nhưng số lượng không nhiều.

Chia sẻ