Cập nhật: 12 trường Đại học tại TP. HCM cho sinh viên học tập trung sau nghỉ Tết

BoB V,
Chia sẻ

Một số trường đã lên phương án cho sinh viên quay lại TP. HCM học tập trung, ưu tiên cho các sinh viên năm nhất và năm cuối.

1. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường ĐH SPKT TP. HCM thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, nhà trường tổ chức dạy và học trực tiếp cho tất cả các loại học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Các học phần lý thuyết/tích hợp giảng viên có thể chủ động sử dụng tối đa 20% thời lượng giảng dạy của học phần để dạy trực tuyến (đối với các học phần mở cho các lớp thuộc khóa 2020 trở về trước) và tối đa 30% thời lượng giảng dạy của học phần để dạy trực tuyến (đối với các học phần mở cho các lớp thuộc khóa 2021).

Các học phần thực tập/thí nghiệm Nhà trường tổ chức dạy 100% trực tiếp tại trường.

Được biết, trường sẽ bắt đầu học lại sau kỳ nghỉ Tết là từ 14/2.

2. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Viên chức, người lao động, sinh viên và học viên toàn trường được nghỉ từ 24/1 đến hết 13/2. Ngày 14/2, tất cả Viên chức, người lao động, sinh viên và học viên thực hiện làm việc theo lịch công tác, học tập theo thời khóa biểu.

Dự kiến, nhà trường sẽ cho sinh viên học tập trung theo lộ trình sinh viên năm nhất học từ 14/2, sinh viên năm cuối từ tháng 3, sau đó 1 tuần là sinh viên năm hai và năm ba. Mỗi học phần lý thuyết, giảng viên có thể dạy trực tuyến tối đa 20% thời lượng học phần.

 - Ảnh 1.

3. Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mới đây đã công bố kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2021-2022. Theo đó, từ ngày 3/1 - 24/1 tất cả các lớp lý thuyết và thực hành tiếp tục học trực tuyến. Riêng sinh viên năm cuối có nhu cầu làm thực hành/ thí nghiệm phục vụ cho Khoá luận tốt nghiệp có thể vào Trường thực hiện.

Còn từ ngày 14/2, tức là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường tổ chức học tập trung cho các lớp thực hành, thí nghiệm học tập trung tại trường. Các lớp lý thuyết có thể kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp. Nhà trường nhắc nhở sinh viên thường xuyên kiểm tra lịch học để biết chính xác thông tin.

Nhà trường cũng lưu ý tuỳ vào tình hình của dịch bệnh, Nhà trường sẽ có những thông báo phù hợp để đảm bảo an toàn cho Sinh viên.

4. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 dành cho sinh viên như sau: Nghỉ Tết cổ truyền từ ngày 23/1 (nhằm ngày 21.12 năm Tân Sửu). Thời gian trở lại học tập trung tại trường có sự khác nhau giữa các khóa tuyển sinh. Cụ thể:

Sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh 2021): nghỉ Tết từ ngày 23.01.2022 (nhằm ngày 21/12 năm Tân Sửu), bắt đầu học lại từ ngày 7/2 (nhằm ngày 7/1 năm Nhâm Dần).

Sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư: nghỉ Tết từ ngày 23/1 (nhằm ngày 21/12 năm Tân Sửu), bắt đầu học lại từ ngày 14.2 (nhằm ngày 14/1 năm Nhâm Dần).

Dự kiến, sinh viên năm nhất sẽ ở lại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của ĐH Quốc gia TP.HCM để học Giáo dục Quốc phòng.

5. Đại học Công nghệ TP.HCM

ĐH HUTECH thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 như sau: Học viên - Sinh viên toàn Trường nghỉ từ ngày Thứ Tư 26/1/2022 (ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày Chủ Nhật 13/02/2022 (ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Ngày 14/2, sinh viên sẽ bắt đầu học kỳ II và lựa chọn hình thức học tập theo mong muốn cá nhân dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu tiêm vaccine; phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của trường là trực tiếp hoặc học trực tuyến tại nhà.

Ngoài các trường ĐH trên, nhằm chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp tại trường của sinh viên , dự kiến từ ngày 14/02/2022 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), trường ĐH Sài Gòn đang thực hiện khảo sát để nắm bắt tình tiêm ngừa vaccine Covid-19.

Cập nhật: 12 trường Đại học tại TP. HCM cho sinh viên học tập trung sau nghỉ Tết - Ảnh 2.

Ngoài ra, nhiều trường khác cũng đang lên kế hoạch đón sinh viên trở lại học tập trung:

Trường ĐH Tài chính - Marketing: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 13/2. 

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 13/2. 

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 7/2. 

Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 7/2.  

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 7/2. 

Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM: Dự kiến học trực tiếp kết hợp trực tuyến sau 7/2.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Sinh viên có thể chọn học trực tiếp và trực tuyến, dự kiến sau 7/2.

Chia sẻ