Cặp đôi nhiếp ảnh và người mẫu ở Sài Gòn trang trí nhà ngày ăn hỏi đẹp đến mức khó tin với chi phí 40 triệu đồng

Wild Wind,
Chia sẻ

Sự mộc mạc, phóng khoáng của phong cách Bohemian trong trang trí nhà ngày ăn hỏi đã mang đến sự độc đáo và khác lạ cho lễ đính hôn của cặp đôi Hoàng Phương và Kim Anh.

Phong cách bohemian không còn xa lạ gì trong thiết kế nhà ở Việt Nam hay gout thời trang của các stylist, nhưng mang phong cách này vào trang trí nhà ngày ăn hỏi thì có lẽ đây là lần đầu tại Việt Nam. Được biết tổng chi phí cho việc trang trí nhà trong lễ ăn hỏi độc đáo này của cặp đôi là 40 triệu đồng.

Cặp đôi Hoàng Phương - Kim Anh trong lễ đính hôn của mình.
 
Toàn bộ tiệc đính hôn đều do cô dâu, chú rể và bạn bè thân của hai người và wedding planer lên ý tưởng và tự tay thiết kế và thực hiện nên không gian tiệc đính hôn mang một màu sắc riêng biệt, không lẫn với ai.
 
Bánh gato không giống với những chiếc bánh ở các đám hỏi thông thường với màu trắng hay tím, hồng, mà ngược lại rất mộc mạc với màu vàng của bột, bơ và trứng, các tầng đều được trang trí thêm với nho và dâu tây.
 
Cặp đôi và wedding planner đã lên ý tưởng cho lễ đính hôn theo phong cách bohemian này trong vòng 1 tháng và mất trọn vẹn 3 ngày ở Đà Lạt để tìm mua các nguyên vật liệu như quả thông, vải thổ cẩm, cành thông... Bộ bàn ghế cũng được chú rể mượn ở một trường học gần đó.
 
Những chiếc dream catcher (vòng bắt giấc mơ) được mọi người tự tay tết trong nhiều tháng và được trang trí trong toàn bộ không gian tiệc cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị của buổi tiệc đính hôn này.
 
Sinh ra và lớn lên ở Huế, vậy nên chú rể là nhiếp ảnh gia Hoàng Phương đã quyết định mang ý tưởng kết hợp nón lá trong lễ ăn hỏi của mình.
 
Sau mỗi ghế ngồi cũng đều là những chiếc nón lá và những bông hoa - một nét rất lạ và độc dáo.
 
Nước uống thay vì là bia hay rượu vang bỏ trong ly thì đều được thay thế bằng những trái dừa.
 
Hoặc những bình nước detox nhỏ trong chai thủy tinh
 

Khăn dùng cho khách thay vì là khăn lụa lại là những chiếc khăn thổ cẩm rất lạ nổi bật.
 
Bàn được trang trí bằng những quả dứa, những chậu cây xương rồng và những cành lá độc lạ thay vì cắm giỏ hoa tròn như các lễ ăn hỏi quen thuộc khác.
 
 
Khu vực sân khấu chính được trang trí bằng những cây lau, hoa và những cây xương rồng theo cách rất “bụi”, cộng thêm một đoạn tết sợi và chiếc váy cô dâu màu trắng.
 
Ghế ngồi của cô dâu và chú rể ấn tượng với chiếc biển “bride” và “groom” bằng miếng gỗ cùng bó hoa và dream catcher.
 
Cổng chào cũng rất giản đơn và khác lạ với những thanh gỗ được cột lại với nhau treo biển “Đính hôn” bằng gỗ như ghế của cô dâu và chú rể. Hai bên cổng được tết sợi giống như cách móc của những chiếc dream catcher. 
 

 Thực hiện: Cherry Wedding
Ảnh: HUK studio
Chia sẻ