Cặp đôi 9X thản nhiên dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh ngày mồng 3 Tết và cái kết khiến dân tình hả dạ

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Đôi nam nữ đang chạy xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ dừng xe và có hành động khiến cư dân mạng ngán ngẩm bởi độ nguy hiểm và bất chấp quy định pháp luật. Ngay sau đó, hành động này của cặp đôi đã bị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một đôi nam nữ thản nhiên chụp ảnh trên cao tốc, mặc cho xung quanh có rất nhiều ô tô qua lại với tốc độ cao.

Theo đó, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội), một đôi nam nữ đã dừng xe tại làn đường số 1 (tốc độ cho phép 120km/h) - làn đường có tốc độ chạy xe cao nhất để "chụp ảnh".

CLIP: Cặp đôi thản nhiên dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh.

Nam thanh niên còn đứng lên dải phân cách để cô gái chụp hình, trong khi đó cô gái thản nhiên băng qua giữa làn đường xe đang chạy để lấy khung hình chụp ảnh. 

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xuống khỏi dải phân cách, nam thanh niên còn đứng lại cạnh xe để cô gái tiếp tục chụp trong khi cô gái đừng gần sát trung tâm làn đường số 1, mặc cho rất nhiều phương tiện qua lại.

Cặp đôi 9X thản nhiên dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh ngày mồng 3 Tết và cái kết khiến dân tình hả dạ - Ảnh 2.

Hành động này của cặp đôi khiến mọi người không khỏi ngán ngẩm bởi quá nguy hiểm, không chỉ cho chính chủ phương tiện dừng đỗ mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại khác.

Ngay sau khi ghi nhận hành động nguy hiểm này, Ban quản lý cao tốc đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

Hành động này của đôi nam nữ đã vi phạm nghiêm trọng Điểm b Khoản 6, Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định Nghị định 100/2019 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: 

"Người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng".

Thông tin trên Phunuonline, cô gái có hành động chụp ảnh trên cao tốc được xác định là  Bùi Thị L. (SN 1995) điều khiển ô tô BKS: 30E-31633.

Chia sẻ