Cảnh sát Thái Lan đột kích nhà máy "tút tát" khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại

JJJ,
Chia sẻ

Cảnh sát quận Wihandaeng (Thái Lan) bắt quả tang 6 công nhân đang phân loại khẩu trang đã qua sử dụng, là chúng phẳng phiu rồi đóng gói, bỏ hộp như mới.

Theo AFP, một nhà máy tái chế khẩu trang đã qua sử dụng rồi bán chúng ra thị trường đã bị cảnh sát tỉnh Saraburi đột kích vào hôm qua, ngày 2/3.

Ông Somsak Kaewsena, cảnh sát trưởng quận Wihandaeng, nói rằng các sĩ quan đã đột kích 1 nhà máy tái chế ở tiểu khu Nongsuong sau khi nhận được mật báo: Nơi này đang "tút tát" lại khẩu trang đã qua sử dụng rồi bán ra thị trường nhằm trục lợi giữa dịch Covid-19.

Cảnh sát bắt quả tang 6 công nhân đang phân loại khẩu trang đã qua sử dụng, là lượt cho phẳng phiu rồi đóng gói lại như đồ mới tinh. Một trong số những công nhân thú nhận rằng, nhiều lô khẩu trang đã qua sử dụng đến từ các đầu nậu nặc danh, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát Thái Lan đột kích nhà máy tái chế khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

"Công nhân được trả công 1 baht (736 đồng) cho mỗi chiếc khẩu trang còn tút tát được. Trung bình 1 công nhân lọc được 300 - 400 khẩu trang đã qua sử dụng mỗi ngày", ông Somsak cho biết.

Các quan chức đã thu giữ toàn bộ khẩu trang trong nhà máy, gửi một số mẫu vật cho Bộ Thương mại Thái Lan để điều tra nguồn gốc.

"Tôi cũng đã liên lạc với Văn phòng Y tế Công cộng Wihandaeng với tư cách nguyên đơn chống lại nhà máy, vì hoạt động của nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của những người mua khẩu trang đã sử dụng cũng như các cộng đồng gần nhà máy", ông Somsak nói thêm.

Mời xem ngay tin nóng (cập nhật liên tục) về tình hình Covid-19 trên toàn thế giới trong chiến dịch Lá chắn virus Corona của MXH LOTUS.

Truyền thông Thái Lan đã ghi nhận sự than thở của người dân về sự thiếu hụt khẩu trang trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hiện tại, Thái Lan có 43 trường hợp được xác nhận dương tính với Covid-19, phần lớn những người bị nhiễm là khách du lịch trở về từ Trung Quốc hoặc người Thái đã tiếp xúc với du khách nước ngoài.

 - Ảnh 1.

Theo Straitstimes

Chia sẻ