Cảnh sát lại triệt phá thêm kho mỹ phẩm fake Kiehl's, Anessa, Estee Lauder... trị giá gần 50 tỉ, sợ nhất là nhìn y như thật mới chết dở!

TỬ ĐAN,
Chia sẻ

Sau khi đọc tin này, bạn nên kiểm tra thật kỹ lại số mỹ phẩm mình vừa mua từ trên mạng đi!

Vấn nạn làm giả mỹ phẩm chưa bao giờ ngừng gây nhức nhối trong dư luận. Ẩn hoạ khôn lường của mỹ phẩm nhái, kém chất lượng còn có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của người tiêu dùng. Mới đây, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã công bố một tin khiến không chỉ người tiêu dùng ở xứ chùa Vàng, mà còn ở các nước Châu Á phát hoảng.

Theo đó, giới chức trách Thái Lan đã kết hợp điều tra cùng một số Bộ, Ban, Ngành liên quan đã công bố phát hiện 1 kho hàng chứa hơn 18 thương hiệu mỹ phẩm nhái. Hàng loạt hàng fake được bày bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, ước tính đạt giá trị 48 tỉ VNĐ.

Cảnh sát lại triệt phá thêm kho mỹ phẩm fake Kiehls, Anessa, Estee Lauder... trị giá gần 50 tỉ, sợ nhất là nhìn y như thật mới chết dở! - Ảnh 2.

Nhưng điều đáng lo sợ nhất, đó là không chỉ có các thương hiệu kém tiếng, kho hàng trên còn bao gồm hàng nhái các thương hiệu cao cấp, các tên tuổi mỹ phẩm được người tiêu dùng Việt ưa chuộng như Estee Lauder, Clarins, SK-II... Các loạt chai lọ đều được làm giả một cách tinh vi, giống hàng chính hãng từ nhãn mác cho tới bao bì.

Đối với những ai hay có thói quen mua mỹ phẩm từ các shop xách tay, thay vì store chính hãng thì đây quả thực là điều đáng lo lắng. Vì đây đều là những thương hiệu cực kỳ quen mặt với các tín đồ skincare. Nếu không phải là người thực sự sành sỏi, hẳn họ cũng sẽ bị những món đồ fake này qua mặt.

SK-II, Vichy, Estee Lauder,... với bao bì không khác sản phẩm chính hãng là bao

Những loại toner, nước tẩy trang, kem chống nắng thân thuộc của hội mê skincare đa số đều có mặt ở đây

Cảnh sát lại triệt phá thêm kho mỹ phẩm fake Kiehls, Anessa, Estee Lauder... trị giá gần 50 tỉ, sợ nhất là nhìn y như thật mới chết dở! - Ảnh 5.

Câu hỏi được đặt ra: nếu không bị phanh phui, liệu số hàng này sẽ đi về đâu, để lại những hậu quả gì?

Đây là thông tin gây sốc với mọi tín đồ mua sắm ưa chuộng mỹ phẩm làm đẹp. Ngay lúc này, người tiêu dùng nên cẩn thận kiểm tra lại những món hàng xách tay, sản phẩm mua tại các sàn thương mại điện tử để tránh việc sử dụng hàng nhái kém chất lượng.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội triệt phá ổ sản xuất serum Vitamin C Balance 30ml giả với tại thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Không chỉ vậy, Innisfree và Chanel là hai cái tên tiếp theo bị làm giả. 6600 chai sữa tắm Coco Mademoiselle Chanel Paris 350ml và 1350 chai sữa tắm hương hoa cỏ Innisfree 330ml là tổng số lượng sản phẩm của hai thương hiệu bị làm giả lần này.

Với công nghệ làm giả ngày một tinh vi, cộng thêm các chiêu trò quảng cáo trên mạng xã hội, như chương trình phân biệt hàng thật khiến người tiêu dùng dễ dàng rơi vào "bẫy" hàng giả, câu chuyện hàng fake sẽ không có hồi kết nếu người tiêu dùng thiếu đi sự tỉnh táo khi mua hàng.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/canh-sat-lai-triet-pha-them-kho-my-pham-fake-tri-gia-gan-50-ty-toan-do-nhai-kiehls-anessa-estee-lauder-nhin-y-nhu-that-moi-chet-do-20220320111846364.chn
Chia sẻ