Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man mà anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi

H.P,
Chia sẻ

Giới cảnh sát không loại trừ khả năng, do bị siết nợ bởi ngân hàng và giới cho vay nặng lãi nên anh trai Minh Đạo đã đưa ra quyết định khủng khiếp này.

Trang QQ mới đây đã dẫn nguồn thông tin từ giới truyền thông Đài Loan cho hay, cảnh sát đã có những tiết lộ nhỏ về cách thức dã man mà anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con trai 10 tuổi. 

Theo đó, anh trai Minh Đạo đã tự tay bóp cổ vợ cho tới chết, rồi dùng một dây cáp điện để siết cổ cậu con trai 10 tuổi. Được biết, trên cổ của cậu bé xuất hiện dấu máu. Cảnh sát cũng cho hay, khi họ tới hiện trường, thi thể của cả ba vẫn còn hơi ấm, tức là thời gian tử vong cách thời điểm đó chưa lâu. 

Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi - Ảnh 2.

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng, do bị siết nợ bởi ngân hàng và giới cho vay nặng lãi nên anh trai Minh Đạo đã đưa ra quyết định khủng khiếp này. Bố Minh Đạo cho biết, bản thân ông cũng biết con trai mắc nợ rất nhiều tiền, nhưng số tiền cụ thể là bao nhiêu thì cả nhà hoàn toàn không biết. Bên cạnh đó, chị gái vợ anh trai Minh Đạo cũng cho hay, cô đã phản đối quyết định lấy người đàn ông này của em gái vào thời điểm đó. 

Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi - Ảnh 3.

Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi - Ảnh 4.

Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi - Ảnh 5.

Cảnh sát Đài Loan tiết lộ về cách thức dã man anh trai Minh Đạo dùng để sát hại vợ và con 10 tuổi - Ảnh 6.

Anh trai của Minh Đạo là một kẻ nghiện cờ bạc, sau khi vét sạch gia sản, người này còn dùng danh nghĩa nam diễn viên để đi vay tiền khắp nơi. Năm 2013, Minh Đạo xuất hiện trong một buổi họp báo chia sẻ: "Anh trai tôi là một quả bom nguy hiểm" vì liên tục khiến người thân chịu nhiều rắc rối.

Nam diễn viên cũng cho rằng người anh nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Thế nhưng khi Minh Đạo vừa bước ra cửa phòng họp, các chủ nợ đã tìm đến, buộc nam diễn viên phải chi ra 6,5 triệu NDT (930.000 USD) để bù vào các khoản vay của anh trai. Năm 2016, nam diễn viên lại phải trả nợ thay anh 10 triệu NDT nữa (1,3 triệu USD). Vì bảo vệ cha mẹ già, Minh Đạo đã phải tổ chức họp báo, tuyên bố không liên quan đến cuộc sống riêng của anh trai.

Nguồn: QQ

Chia sẻ