Cảnh báo: Trẻ bú bình có thể nuốt hàng triệu hạt vi nhựa, đây là cách pha sữa an toàn cha mẹ không thể bỏ qua BN, Theo Pháp luật và bạn đọc Chia sẻ Thích Tiêu điểm Hot mom Trầm cảm sau sinh Dạy con kiểu nhật Người nổi tiếng dạy con Chuyện đi đẻ của người nổi tiếng Mang thai40 tuần thai kỳTháng đầu tiênTháng thứ 2Tháng thứ 3Tháng thứ 4Tháng thứ 5Tháng thứ 6Tháng thứ 7Tháng thứ 8Tháng thứ 9Sức khỏe mẹ bầuSiêu âm thaiTâm lý bà bầuNhững điều nên làmNhững điều nên tránhRắc rối trong thai kỳĐau lưngChuột rútTáo bónRạn daThể dục khi mang thaiBài thể dục cho bà bầuLưu ý khi tập thể dụcMẹ thông tháiChăm con0 đến 3 tháng tuổi3 đến 6 tháng tuổi6 đến 9 tháng tuổi9 đến 12 tháng tuổi1 tới 3 tuổi3 tới 5 tuổiTrên 5 tuổiĂn dặmChăm con bị ốmSai lầm chăm conTư vấn dinh dưỡngTăng chiều cao cho béDạy conDạy con thông minhDạy con kiểu NhậtDạy con kiểu PhápDạy con nên ngườiChia sẻ kinh nghiệmSao Việt dạy conNhững sai lầm cần tránhDạy con trưởng thànhVideoCác cách chăm conKỹ năng cần dạy conVideo về mang thaiGóc hài hướcẢnh đẹp của béẢnh hài hướcNgộ nghĩnh trẻ thơVideo hài hướcDanh sách bác sĩ nhiĐịa chỉ khám thai Thông tin những bình sữa làm từ nhựa polypropylene giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa trong quá trình tiệt trùng và pha sữa công thức cho trẻ em những ngày qua đã khiến các mẹ bỉm sữa đặc biệt lo lắng. Nghe lời bố mẹ ở nhà pha sữa cho em gái uống, nhìn cách anh trai thực hiện mà bố mẹ chỉ còn biết câm nín Ngày nào cũng cho con uống sữa nhưng chưa chắc bố mẹ đã biết 5 điều tối kỵ khi pha sữa được chuyên gia khuyến cáo dưới đây Cụ thể, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Food hôm 19/10, thử nghiệm với 10 loại bình nhựa PP được bán trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Trinity College Dublin (Ireland) đã thực hiện rửa và tiệt trùng bằng nước nóng theo đúng hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới khi pha sữa công thức cho trẻ em. Kết quả cho thấy có hàng triệu hạt vi nhựa lẫn trong nước. Giáo sư John Boland, một trong những tác giả nghiên cứu cảnh báo rằng một em bé bú bình có thể đã "nuốt" 16 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày trong 12 tháng đầu đời. Mặc dù tác động đến sức khỏe trẻ em của các hạt vi nhựa được giải phóng trong quá trình pha và tiệt trùng bình sữa bằng nhựa cần được làm rõ hơn nữa trong các nghiên cứu tiếp theo nhưng những thông tin này đã khiến bố mẹ đặc biệt lo lắng. Nên dùng bình thủy tinh để pha sữa cho trẻ (Ảnh minh họa). Trong khi chờ đợi những thông tin khoa học tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình tiệt trùng và pha sữa công thức để giảm thiểu sự tiếp xúc của trẻ với nhựa polypropylene như sau: Bước 1: Rửa bình sữa bằng nước sạch và tiệt trùng đúng cách. Sau khi rửa sạch, tiệt trùng bình sữa bằng cách đun sôi trong ấm đun nước hoặc nồi không phải bằng nhựa (có thể dùng nồi thủy tinh hoặc thép không gỉ). Bình sữa phải được phơi khô sau khi tiệt trùng. Bộ Y tế thông tin về chất gây ung thư trong 15 loại sữa công thức vừa phát hiện tại Hồng KôngĐọc ngay Bước 2: Luôn dùng bình thủy tinh để pha sữa cho trẻ. Đong lượng sữa bột cần pha và lượng nước nóng (ít nhất 70 độ C) tương ứng, pha trong bình thủy tinh. Bước 3: Sau khi pha, để sữa nguội đến nhiệt độ phòng, chuyển số sữa đã pha này vào chiếc bình nhựa đã tiệt trùng (chọn bình sữa bằng nhựa chất lượng cao, an toàn) để cho trẻ ăn. Lưu ý, trong quá trình đổ sữa sang bình nhựa, không lắc bình sữa, không cần trộn lại sữa. "Việc dùng tay lắc bình sữa đã pha lên, ngay cả khi ở trong nhiệt độ phòng cũng sẽ giải phóng hàng trăm nghìn hạt vi nhựa bao phủ trên bề mặt bình sữa mà bạn không thể loại bỏ chúng bằng cách rửa bình đã tiệt trùng bằng nước lạnh", Giáo sư John Boland nhấn mạnh. Bước 4: Không hâm lại sữa công thức đã pha đựng trong bình nhựa, đặc biệt không sử dụng lò vi sóng để hâm nóng bất kì loại sữa bột trẻ em nào. Giáo sư John Boland lưu ý thêm: "Đối với các bậc cha mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, các mẹ cũng cần lưu ý rằng hầu hết dụng cụ hút sữa, trữ sữa cũng được làm bằng nhựa polypropylene. Các mẹ cũng nên tiệt trùng các dụng cụ này đúng cách". Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng lưu ý bố mẹ các vấn đề sau khi pha sữa cho con: 1. Rửa tay sạch sẽ trước khi chuẩn bị pha sữa cho con. 2. Bình sữa phải sạch sẽ, khô ráo và đã được tiệt trùng. 3. Sử dụng nước từ nguồn an toàn để pha sữa công thức cho trẻ. 4. Pha sữa với đúng nhiệt độ nước được hướng dẫn trên bao bì của mỗi loại sữa công thức. Khi pha nên lưu ý luôn đong nước trước rồi mới cho bột vào. - Quá nhiều nước có thể không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. - Quá ít nước có thể khiến thận và hệ tiêu hóa của bé làm việc quá sức. 5. Sử dụng sữa công thức đã pha trong vòng 2 giờ sau khi pha. 6. Nếu không sử dụng ngay sữa sau khi pha, hãy cất bình sữa vào tủ lạnh và chỉ sử dụng sữa đã pha trong vòng 24 giờ. 7. Vứt bỏ sữa còn sót lại trong trong bình sau khi cho bé bú. Sự kết hợp giữa sữa công thức và nước bọt của bé có thể khiến vi khuẩn phát triển. 8. Cất hộp sữa công thức đã mở ở nơi khô ráo, thoáng mát và luôn đậy nắp chặt. Không trữ sữa bột trong tủ lạnh. 9. Hầu hết các loại sữa công thức dành cho trẻ em cần được sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ khi mở hộp. 10. Không bao giờ sử dụng sữa công thức quá ngày sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm. Nguồn: CDC, Science Theo Pháp luật và bạn đọc Copy linkLink bài gốc Lấy linkhttp://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ Bé 4 tháng tuổi bị sốc phản vệ sau khi uống 40ml sữa công thức khiến người mềm nhũn, tấy đỏ Chia sẻ Thích Pha sữa công thứcSữa công thứcSức khỏe trẻ emSữa bột trẻ emNuôi con bằng sữa công thứcUống sữa công thứcPha sữa đúng cách