Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 22/1, Ths.BS Hoàng Cương - khoa Chấn thương (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, liên tiếp trong những ngày qua tại đây tiếp nhận gần 10 bệnh nhân nhi trong tình trạng cấp cứu vì tổn thương mắt.

Đang có mặt tại bệnh viện sau 5 ngày đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, anh Nguyễn Đình Chiên, bố của cháu Nguyên Thị Dương (5 tuổi, ở Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết: "Con gái tôi ở nhà với bà, mà bà cũng có tuổi nên đôi khi không để ý và mải làm việc nhà, con tôi ra cổng chơi và bị càng xe kéo (bằng sắt) đặp thẳng vào mắt. Do quá bất ngờ và lực đập mạnh, cháu bị chảy rất nhiều máu và khóc toáng lên, lúc đó bà ở trong nhà chạy ra thì cháu đã ôm mặt nằm quằn quại dưới đất, hai tay cháu liên tục dụi mắt...", anh Chiên nói.

Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ - Ảnh 1.

Cháu bé bị càng xe kéo va vào mắt gây tổn thương.

Ngay lập tức cháu Dương được gia đình đưa thẳng xuống Bệnh viện Mắt Trung ương để cấp cứu. Theo BS Hoàng Cương, tại thời điểm nhập viện cháu Ánh Dương bị tổn thương rất nặng ở mắt, nhãn cầu vỡ, lòng đen tổn thương nặng, hiện máu trong vẫn chảy và phải tiếp tục làm phẫu thuật hút máu tụ.

Bé Dương được xác định bị thương nặng, nhiều khả năng sau này phải ghép giác mạc cho cháu thì mới tránh khỏi nguy cơ mù lòa. 

Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ - Ảnh 2.

Khi trẻ bị tổn thương vùng mắt cha mẹ nên đưa đi bệnh viện càng sớm càng tốt

Cũng đang điều trị tại khoa Chấn thương, cháu Nông Kim Oanh (5 tuổi, ở Tràng Định – Lạng Sơn) liên tục khóc và kêu đau do bị tổn thương mắt. 

Chia sẻ với PV, người mẹ của cháu Oanh cho biết: "Hôm thứ 2 tuần trước, chồng tôi đi làm, cháu nhanh nhảu đi sang hàng xóm chơi với đám bạn nhưng không may khi nô đùa đã đẩy nhau ngã và chiếc cọc đâm vào mắt dẫn đến tổn thương nặng. Đến nay đã tròn 1 tuần con tôi nhập viện nhưng vẫn chưa đỡ. Hiện cháu đang làm thủ tục để mổ lại vì máu tụ quá nhiều, ngoài ra cháu còn bị rách dưới mi, rách giác mạc…", mẹ cháu Oanh nói. 

Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ - Ảnh 3.
Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ - Ảnh 4.

Một trong số bệnh nhân bị tổn thương giác mạc.

Theo BS. Cương, ngoài hai trường hợp trên tại khoa Chấn thương còn có 07 trường hợp khác đang điều trị do bị vật sắc nhọn đâm vào mắt như có trường hợp bị dao nhọn đâm, có trường hợp trẻ chơi đua phi cây nhọn vào mắt, hay có trẻ bị bắn đá vào mắt gây tổn thương…

Đừng để quá muộn khiến tình trạng tổn thương mắt của con thêm trầm trọng

Theo chia sẻ của BS Hoàng Cương, vào các dịp cuối năm tình trạng trẻ em nhập viện do chấn thương mắt tăng cao. Do vào thời điểm này  các em học sinh, đặc biệt là ở tuổi mầm non được nghỉ học và gia đình bận lo việc việc Tết nên thiếu sự quan tâm và thiếu sự giám sát chặt chẽ.

BS Cương cũng chia sẻ, thường thì các trẻ em ở vùng nông thôn dễ mắc sai lầm nhiều vì trẻ thường chơi các trò chơi dân gian, đồ chơi tự chế nên rất dễ va chạm.

"Đặc biệt, trẻ em thường che giấu bố mẹ nên khi bị không nói ra, khi phat hiện thì mắt của trẻ bị tổn thương đã nặng và can thiệp muộn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị lực, nhẹ thì bị giảm thị lực, nặng thì dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Vì thế, khi bị chấn thương ở mắt tốt nhất đưa trẻ đến viện để được can thiệp ở 6 giờ đầu", BS Cương nói.

Càng gần Tết cha mẹ càng cẩn trọng để tránh những tổn thương mắt không đáng có ở trẻ - Ảnh 5.

Không nên để trẻ em chơi các trò chơi nguy hiểm

Vì vậy, BS Cương cho rằng các bậc phụ huynh luôn phải gần gũi quan tâm, giám sát trẻ, không nên để chúng chơi các trò chơi nguy hiểm. Nếu phát hiện con em bị tổn thương mắt thì nhanh chóng đưa đi kiểm tra ở cơ sở y tế gần nhất để được phát hiện sớm nguy cơ tổn thương nặng.

Chia sẻ