Cần Thơ: Phẫn nộ 2 anh em trai dùng vũ lực hiếp dâm cháu gái ruột suốt hai năm, mỗi lần cho 50 ngàn

Minh Anh,
Chia sẻ

Phát hiện em trai ruột xâm hại tình dục cháu E. và thấy cháu gái không có hành vi kháng cự, nên từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, Hùng cũng nhiều lần ép cháu gái phải quan hệ tình dục với hắn.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Đil (27 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2016, Đil đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột là H.T.T.E, sinh ngày 18/8/2004 (khi ấy E. mới 12 tuổi). Từ năm 2006 đến tháng 9/2018, Đil đã liên tục dùng vũ lực để giao cấu với nạn nhân nhưng không bị tố giác.

Phát hiện em trai ruột xâm hại tình dục với cháu E. và thấy cháu gái không có hành vi kháng cự, nên từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, Hùng cũng nhiều lần quan hệ tình dục với cháu gái ruột của mình. Mỗi lần xâm hại, Hùng cho cháu E. cho 50.000 đồng.

Đến tháng 11/2018, do sợ hai chú ruột tiếp tục quan hệ tình dục với mình nên cháu E. đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Đến ngày 29/11/2018 thì trở về và kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Gia đình nạn nhân đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Cờ Đỏ xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chuyển Công an TP Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ