"Càn Long bạc tình" Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như

PA DUN,
Chia sẻ

Vì cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ mà Hoắc Kiến Hoa luôn e ngại nắm tay ai đó đi hết cuộc đời.

Hoắc Kiến Hoa và những tháng năm nổi loạn 

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1979 trong gia đình có truyền thống ngành luật. Từ nhỏ, nam tài tử đã được sống trong cuộc sống đủ đầy về vật chất. Ngày ấy, trong mắt Hoắc Kiến Hoa, ba mẹ mình là cặp đôi tuyệt vời nhất thế giới. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa còn luôn luôn tự hào với chúng bạn vì có ba mẹ tài giỏi và vô cùng yêu thương nhau.

Thế nhưng, Hoắc Kiến Hoa không ngờ rằng cha mẹ đã phải giấu giếm chuyện ly hôn để không làm tổn thương con nhỏ. Được biết, cha mẹ Hoắc Kiến Hoa đều là những người có thân phận trong xã hội, do quá bận rộn công việc khiến cuộc hôn nhân của hai đi vào ngõ cụt. Sau một thời gian dài hòa giải, cả hai quyết định ly hôn nhưng sợ ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ nên không công khai. 

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 1.

Bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng không biết rằng cuộc sống vui vẻ mà anh nhìn thấy tất cả chỉ là sự nỗ lực từ cha và mẹ. 

Đến một ngày, thông qua một người họ hàng, Hoắc Kiến Hoa mới biết được sự thật cha mẹ đã ly hôn một thời gian nhưng vẫn cố gắng diễn kịch trước mặt con cái. 

Ở tuổi của Hoắc Kiến Hoa bấy giờ, câu chuyện ly hôn của bố mẹ như một cú sốc tâm lý cực kỳ mạnh. Giai đoạn này, Hoắc Kiến Hoa có dấu hiệu bệnh trầm cảm, sống khép kín và không đối thoại cùng ai. Lo lắng cho cháu trai, ông nội Hoắc Kiến Hoa quyết định đón cháu về nuôi, vì thế cuộc sống sau này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 2.

Sau này, khi Hoắc Kiến Hoa mắc bệnh hen suyễn nặng, cha mẹ phải đón về nhà điều trị. Cũng thời gian này, Hoắc Kiến Hoa đối diện với tin ly hôn của bố mẹ một cách nhẹ nhàng hơn. Nam diễn viên tin rằng dù chia tay nhau nhưng tình yêu thương với con cái của họ không bao giờ thay đổi. 

Ở giai đoạn trung học, Hoắc Kiến Hoa dành hết đam mê cho bóng rổ, chính vì thế kết quả học tập của anh cũng không mấy xuất sắc. 

Năm 18 tuổi, Hoắc Kiến Hoa bắt đầu đi làm thêm và công việc đầu tiên chính là dọn dẹp phía sau hậu trường. Sau 2 năm làm quen với làng giải trí bằng công việc vặt, Hoắc Kiến Hoa nhập ngũ rồi sau đó chính thức bước vào nghề với vai chính đầu tiên trong phim "Hái Sao" vào năm 2002.

Với một loạt phim như "Chuyện tình biển xanh", "Thiếu niên phố Tây", "Tàu điện ngầm",... Hoắc Kiến Hoa được mệnh danh là hoàng tử của dòng phim thần tượng Đài Loan.

Sau này, Hoắc Kiến Hoa tấn công sang Đại Lục lại nhanh chóng gặt hái thành công. Anh được người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi và gọi là "mỹ nam cổ trang" qua loạt phim như "Khuynh thế hoàng phi", "Nhất chi mai", "Tiên kiếm kỳ hiệp", "Kim ngọc lương duyên","Tân Tiếu ngạo giang hồ"...

Mỹ nam đào hoa bậc nhất Cbiz quyết định dừng chân bên Lâm Tâm Như

Nổi tiếng, điển trai và giàu có, Hoắc Kiến Hoa có trong tay tất cả những điều các cô gái mơ ước. Chính vì thế, Hoắc Kiến Hoa luôn là chàng trai trong mộng của không chỉ các thiếu nữ mà còn của nhiều đồng nghiệp nữ.

Trong suốt gần 20 năm sự nghiệp của mình, Hoắc Kiến Hoa rất ít khi công khai chuyện hẹn hò nhưng không quá lời khi nói rằng anh là mỹ nam đào hoa nhất nhì Cbiz với danh sách bạn gái tin đồn dài dằng dặc.

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 3.

Người con gái đầu tiên được nhắc đến trong cuộc đời Hoắc Kiến Hoa là nữ diễn viên Trương Thiều Hàm. Theo truyền thông đưa tin, Hoắc Kiến Hoa và Trương Thiều Hàm nên duyên khi cùng đóng Chuyện tình biển xanh vào năm 2003, bộ phim khiến tên tuổi nam diễn viên đình đám khắp Châu Á. 

Thời điểm này, anh không ngại thừa nhận cô là mẫu bạn gái lý tưởng. Theo một số nguồn tin cho biết, chuyện tình kéo dài một thời gian ngắn rồi kết thúc nhưng người trong cuộc chưa bao giờ chia sẻ.

Năm 2004, Hoắc Kiến Hoa đóng cùng Trần Kiều Ân trong phim Ngàn vàng tiểu thư. Sau khi bộ phim đóng máy, cả hai đã chính thức phim giả tình thật trong bí mật. Mãi đến khi bị truyền thông bắt gặp, cả hai mới thừa nhận chuyện yêu đương. Đây cũng là cô gái đầu tiên Hoắc Kiến Hoa thừa nhận chuyện tình cảm. 

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân cũng chẳng mấy chốc mà tan vỡ khi cả hai còn quá trẻ và dành ưu tiên cho sự nghiệp. Một số nguồn tin tiết lộ, sau nhiều năm chia tay, Trần Kiều Ân vẫn là cô gái có sức ảnh hưởng nhất trong cuộc đời Hoắc Kiến Hoa. 

Sau khi chia tay Trần Kiều Ân, một thời gian rất dài Hoắc Kiến Hoa không yêu đương hẹn hò ai. Đến năm 2013, có tin đồn Trần Kiều Ân và nữ diễn viên Diệp Tuyền hẹn hò. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên đến phim trường để đưa bạn gái đi ăn rồi khoác tay nhau vô cùng tình cảm. Tuy nhiên, cả hai cũng từ chối nói về những tin đồn này.

Một trong những scandal lớn nhất của Hoắc Kiến Hoa cũng liên quan tới chuyện tình cảm. Vào cuối năm 2013, trên mạng xã hội xôn xao thông tin Kiến Hoa qua đêm với gái mại dâm. 

Nguồn cơn bắt nguồn từ chuyện, một gái bán dâm cao cấp tên là Ngũ Vị Tần đã chia sẻ việc được qua đêm với một tài tử điển trai có hàng lông mi rất dài. Sau đó, Ngũ Vị Tần còn chia sẻ chữ ký xin được của nam tài tử này. Cư dân mạng nhanh chóng đồn đoán đó là Hoắc Kiến Hoa còn Ngũ Vị Tần chỉ cười không phủ nhận. 

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 5.

Cũng trong thời gian này, Hoắc Kiến Hoa còn dính tin đồn qua lại với Trương Hinh Dư, là người thứ 3 xen vào cuộc tình của chân dài và Lý Thần. Nguồn tin còn cho biết, hai người bị bắt gặp chung phòng tại khách sạn ở Hàng Châu. Mặc dù cả hai bên đều phủ nhận nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi đồn đoán.

Tháng 5/2017, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tuyên bố chuyện hẹn hò với Lâm Tâm Như sau 10 năm là bạn bè. Chỉ 2 tháng sau khi tuyên bố hẹn hò, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tổ chức đám cưới ở đảo Bali và đầu năm nay, Lâm Tâm Như đã sinh hạ con gái đầu lòng cho Hoắc Kiến Hoa.

Cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng gây bão dư luận. Ít ai biết rằng, Hoắc Kiến Hoa vốn là người e ngại hôn nhân sau chuyện tan vỡ của bố mẹ. Chính vì thế, anh rất e sợ chuyện nắm tay người phụ nữ nào đó suốt cuộc đời. 

Càn Long bạc tình Hoắc Kiến Hoa: Chàng thiếu gia sợ hãi hôn nhân, trái tim cô đơn cuối cùng được sưởi ấm nhờ Lâm Tâm Như - Ảnh 6.

Người ta nói rằng tính khí "lão cán bộ", sống khép kín của Hoắc Kiến Hoa cũng vì những tổn thương trong quá khứ mà thành. Dù nổi tiếng đến mấy, Hoắc Kiến Hoa cũng mang trong mình một trái tim cô đơn. Không đóng phim thì sẽ chọn ở nhà một mình, đi ăn cũng chỉ một mình. 

Và rồi, sau bao nhiêu e ngại, Lâm Tâm Như đã mở cánh cửa trái tim của Hoắc Kiến Hoa và mang đến cho anh một gia đình đúng nghĩa. Dù biết bao người hoài nghi về cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như thì họ vẫn đang bên nhau vô cùng hạnh phúc và chẳng cần chứng minh cho ai thấy điều đó. Tìm được nhau, yêu nhau đã là điều vô cùng may mắn, trở thành bạn đời của nhau đó chính là duyên phận. 

Chia sẻ